Nắng nóng gay gắt, nhiều địa phương kết thúc năm học trước tháng 7
Một số địa phương yêu cầu nhà trường chỉ tổ chức dạy buổi sáng hoặc cho học sinh nghỉ hè ngay khi hoàn thành chương trình để đối phó nắng nóng gay gắt.
Từ đầu tháng 6 đến nay, các đợt nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân, trong đó có việc dạy và học của giáo viên và học sinh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6. Nhiệt đồ tại Hà Nội và nhiều nơi có thể đạt mức nhiệt cao trên 40 độ C, cảm nhận nóng lên tới 50 độ C. Chuyên gia khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.
Để đối phó diễn biến thời tiết, nhiều địa phương đã tạm ngừng dạy buổi chiều hoặc tập trung hoàn thành năm học sớm để học sinh được nghỉ hè.
Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh. Ảnh: Phương Lâm. |
Không có điều hòa, không tổ chức dạy buổi chiều
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên có điều chỉnh lịch học cho phù hợp với điều kiện thời tiết. Từ đầu tháng 6, tỉnh yêu cầu các trường không tổ chức dạy học vào buổi chiều.
Ông Bùi Việt Hà, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, cho hay nhiều trường học, phụ huynh, giáo viên đều ủng hộ quyết định tạm ngừng dạy buổi chiều của ngành giáo dục.
Sở GD&ĐT cho biết thời gian này, 59 trường với 638 phòng học được trang bị điều hòa mới. Để phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và diễn biến thời tiết mới, sở yêu cầu các trường tiểu học chỉ dạy nội dung chính khóa của chương trình trong buổi sáng. Học sinh không có nhu cầu học buổi chiều sẽ không bị bỏ lỡ kiến thức.
Các trường muốn tổ chức ôn tập, củng cố vào buổi chiều thì phải đảm bảo có 100% điều hòa ở phòng học. Nếu không có điều hòa, các trường không được tổ chức dạy buổi chiều.
“Với một số trường, phụ huynh có nguyện vọng cho con học chiều do không có điều kiện đưa đón vào buổi trưa, sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện linh động, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và phụ huynh”, ông Việt Hà nói.
Sở cũng chỉ đạo các trường, nếu đã hoàn thành chương trình năm học, ngay lập tức cho học sinh nghỉ hè, không nhất thiết phải chờ đến khi làm lễ tổng kết. Chậm nhất đến ngày 15/7, các trường phải kết thúc năm học.
“Hiện, trên địa bàn tỉnh chưa có trường nào nghỉ hè sớm nhưng có thể khoảng 10/6 hoặc 10/7 sẽ có các trường kết thúc năm học”, ông Hà nói.
Tương tự, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, cho hay sở cùng bàn bạc với các trường linh động thời gian, điều kiện dạy học trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.
Các trường có trang bị điều hòa mới thực hiện dạy ngày 2 buổi. Còn lại, đa số trường chỉ dạy trong buổi sáng vì nắng quá gắt.
Sở cũng yêu cầu các trường phải tính toán sắp xếp giờ học hợp lý, tuyệt đối không bố trí giờ học quá căng thẳng, dồn dập, đảm bảo nước uống đầy đủ, hợp vệ sinh.
| |
Học sinh trang bị áo dài, kính râm, khẩu trang để chống nắng. Ảnh: Duy Hiệu. |
Các địa phương nghỉ hè sớm
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, thông tin trong điều kiện nắng nóng hiện nay, với bậc tiểu học và mầm non, sở đã giao phòng giáo dục các địa phương tham mưu với UBND huyện chỉ cho các trường dạy một buổi trong ngày.
Đến ngày 31/6, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành chương trình năm học. Ngay sau khi hoàn thành chương trình, các trường cho học sinh nghỉ hè. Công tác hành chính còn lại sẽ do giáo viên, nhà trường giải quyết.
"Kế hoạch ban đầu của sở là các trường hoàn thành năm học vào khoảng giữa tháng 7. Nhưng thời gian qua, sở đã yêu cầu các trường tập trung hoàn thành chương trình sớm, để học sinh, giáo viên được nghỉ sớm", bà Hương nói.
GS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, nói mặc dù thời tiết đang vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhưng chỉ còn một tuần nữa, toàn bộ học sinh trên địa bản tỉnh được nghỉ hè, thầy cô và học sinh cũng đang cố gắng.
Học sinh bậc THPT chính thức nghỉ hè từ ngày 20/6. Riêng học sinh lớp 12 tiếp tục ôn luyện theo nhu cầu riêng của các em. Đến ngày 30/6, học sinh các cấp còn lại sẽ chính thức kết thúc năm học và nghỉ hè.
Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương, cho biết sở yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm vào buổi chiều. Nếu trường nào phải dạy chương trình chính khóa vào buổi chiều, giờ vào lớp phải từ 14h.
Bà Tiến cho hay khác mọi năm, học sinh thi học kỳ xong vẫn phải lên lớp, chờ đến lúc tổng kết năm học mới được nghỉ hè. Năm nay, các trường được linh động xây dựng kế hoạch dạy học. Đơn vị nào đã dạy trực tuyến chất lượng, hoàn thành chương trình năm học sớm, được phép cho học sinh nghỉ hè ngay.
"Một số đơn vị có thể sẽ kéo dài thêm đến đầu tháng 7. Nhưng tinh thần xong chương trình là được nghỉ hè. Các trường có thể chọn ngày nào đó để bế giảng là kết thúc năm học. Không để tình trạng học sinh lên lớp ngồi vật vờ chờ ngày bế giảng", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương nói.
Theo Zing
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 13 phút trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?