Hà Nội
23°C / 22-25°C
Điểm danh các loại thực phẩm không nên ăn sống

Điểm danh các loại thực phẩm không nên ăn sống

Sống khỏe

Hầu hết các loại đậu như đậu lăng, đậu cô ve, đậu kiếm… đều không thích hợp để ăn sống. Đây là do chất saponin ở lớp vỏ ngoài đậu lăng và chất hemagglutinin trong hạt đậu đều có thể gây kích thích mạnh mẽ cho đường ruột. Bản thân chất saponin là protein độc, khi chế biến đậu cô ve, cần phải đun to lửa mới có thể phá hủy độc tố của nó, cho dù ướp lạnh cũng phải đun sôi trong 10 phút.

Bị sán chui vào mắt vì đắp... nhái

Bị sán chui vào mắt vì đắp... nhái

Y tế

Bà Nguyễn Thị Khai (Hà Tĩnh) bị đau mắt nên được người quen khuyên bắt nhái con đắp lên mắt sẽ đỡ đau và làm theo.

Cậu bé miền Tây chỉ ăn gạo sống

Cậu bé miền Tây chỉ ăn gạo sống

Xã hội

Huỳnh Tấn Bảo, 6 tuổi, hằng ngày chỉ thích ăn gạo sống thay cơm nhưng vẫn phát triển bình thường. Nếu ăn đồ nấu chín, Bảo sẽ bị ói và sốt.

6 món cháo hải sản thơm bổ cho bé

6 món cháo hải sản thơm bổ cho bé

Gia đình

Nấu cháo hải sản sao cho thơm ngon lại giàu dinh dưỡng là một nghệ thuật khó.

Top