Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nếu mưa 100 mm, Hà Nội sẽ ngập thêm 2 ngày"

Thứ năm, 14:01 06/11/2008 | Xã hội

"Dự báo đêm nay có thể mưa 100 mm, nếu vậy, thủ đô sẽ ngập thêm 2 ngày. Yêu cầu Hà Nội có thêm phương tiện vận chuyển tại cửa ngõ phía Nam, phía Tây trong trường hợp nước lên", Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát chỉ đạo.

 
Sáng nay, Hà Nội hửng nắng sau những ngày âm u. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay và sáng 7/11, một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa to, có nơi mưa rất to.
 
Nếu tối nay mưa thêm 100 mm, Hà Nội sẽ có thêm chừng 8 triệu m3 nước và nhiều khu vực sẽ ngập trở lại. Ảnh: Hoàng Hà.
Nếu tối nay mưa thêm 100 mm, Hà Nội sẽ có thêm chừng 8 triệu m3 nước và nhiều khu vực sẽ ngập trở lại. Ảnh: Vnexpress

Khả năng Hà Nội mưa to, kéo dài với tổng lượng 100 mm cũng được đặt ra. Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, với lượng mưa này, nước ở các khu vực cao như Ba Vì, Sơn Tây sẽ dồn xuống, gây tràn đê sông Bùi.

"Bộ Nông nghiệp sẽ cùng với Hà Nội chuẩn bị phương án chống tái ngập. Yêu cầu Hà Nội có thêm phương tiện vận chuyển tại cửa ngõ phía Nam, phía Tây và cả đường Láng - Hòa Lạc, trong trường hợp nước lên", người đứng đầu Bộ Nông nghiệp lên kế hoạch.

Hôm nay, nội thành còn 11 khu vực ngập úng nặng trên 30 cm. Những điểm ngập sâu trên 50 cm là Trần Quang Diệu, Tân Mai... Theo dự báo trước đó, trong điều kiện không mưa, công tác tiêu thoát hoàn tất vào cuối tuần.

Ba ngày qua, dù không còn mưa lớn, nhưng mức nước ở Hà Đông mới rút được 30 cm, Thứ trưởng Đào Xuân Học cho rằng, sau trận mưa đêm nay, nếu lượng không lớn, Bộ sẽ tính đến phương án bơm nước từ nội đô ra sông này.

Theo báo cáo của Cục Thủy lợi, chiều nay, mực nước sông Hồng sẽ xuống dưới mức báo động 1 do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xin đóng một cửa xả (1.600 m3 một giây) vì lo thiếu nước vào mùa khô.

Sau khi khảo sát những tuyến đê, kè, các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đê điều vẫn ở tình trạng an toàn. Nước sông Bùi hiện thấp hơn mặt đê 40 cm, còn ở sông Tích, nước vẫn cách mặt đê 2-3,5 mét nên tình hình không đáng lo ngại.

Trong khi mực nước sông Đuống đang ở báo động 1 thì kè Gia Thượng bị sạt lở dài hơn 10 mét, sâu 2,5 mét và đất ở chân kè Thụy Phương (bảo vệ đình Chèm) bị sụt lún, khiến đoạn kè dài chừng 500 mét bị đẩy ra 5-7 cm. Tuy nhiên, đến chiều 5/11, những sự cố này đã được xử lý xong.

Theo Cục Thủy Lợi (Bộ NN&PT Nông Thôn), hiện đê điều vẫn ở tình trạng an toàn. Ảnh: Bá Hoạt.
Theo Cục Thủy Lợi (Bộ NN&PT Nông thôn), những điểm đê xung yếu đã được xử lý và đê điều vẫn ở tình trạng an toàn. Ảnh: Vnexpress

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho thấy, 7h sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,56 mét (trên báo động 1 là 0,06 mét), trên sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 5,05 mét (trên báo động II 0,55 mét).

Dự báo, chiều tối nay, lũ hạ du sông Hồng xuống dưới mức báo động 1, lũ trên sông Thao tại Yên Bái và sông Lô tại Tuyên Quang tiếp tục xuống.
 
Theo Vnexpress
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 4 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 6 phút trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 10 phút trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Top