Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên

| Xã hội

Những hình ảnh về Hồ Tây cách nay hơn một thập niên cho thấy sự đổi thay mạnh mẽ về không gian cũng như một số dịch vụ đã không còn hiện diện ở quanh khu vực này.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 1.

Một băng rôn quảng cáo cho dịch vụ du thuyền trên mặt nước Hồ Tây nhân ngày Lễ tình nhân 14/2/2009 thể hiện sự sơ sài của việc quảng cáo quanh khu vực này cách đây đã 12 năm.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 2.

Loại hình giải trí "xe đạp vịt" trên mặt nước Hồ Tây nay đã không còn, nhưng vào thời điểm đó có thể thấy dịch vụ rất phát triển, lượng khách đông vào các ngày nghỉ cuối tuần. Mặt hè ven hồ thời điểm đó cũng chưa được kè và lát đá xong.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 3.

Từ đường Xuân Diệu nhìn ra, lan can vẫn kiểu cũ và không đồng nhất xung quanh Hồ Tây. Ảnh chụp tháng 5/2010. Hồ Tây với diện tích 500 ha là nơi được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau gắn với nhiều câu chuyện huyền thoại như: Đầm Xác Cáo (sự tích con hồ ly chín đuôi), Hồ Kim Ngưu (gắn với truyền thuyết về con trâu vàng), Lãng Bạc (gắn với cuộc khởi nghĩa bi hùng của Hai Bà Trưng), Dâm Đàm (gắn với huyền tích Lý Nhân Tông ngồi thuyền Mục Thận xem đánh cá, gặp sương mù), Đoài Hồ (gắn với câu chuyện phong tước của Trịnh Tạc)…

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 4.

Một người dân ngồi nghỉ bên chiếc ghế đá ven bờ hồ, khu vực phố Trích Sài. Ảnh chụp ngày 23/4/2009.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 5.

Sương mù dày đặc trong những ngày đầu mùa đông 2010 cho thấy vẻ lãng mạn, gần với hình ảnh Hồ Tây được miêu tả trong văn chương. Từ thời Lý - Trần, Hồ Tây đã là một thắng cảnh nổi tiếng. Các vua chúa thời bấy giờ đã cho lập quanh hồ nhiều cung điện để làm nơi nghỉ mát, giải trí như: Cung Thúy Hoa đời nhà Lý, điện Hàm Nguyên đời nhà Trần nay chính là khu chùa Trấn Quốc; cung Từ Hoa đời nhà Lý nay là khu chùa Kim Liên; hay điện Thụy Chương đời nhà Lê nay là khu Trường PTTH Chu Văn An…

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 6.

Dịch vụ du thuyền trên mặt Hồ Tây đã có thời điểm rất phát triển, lên đến hàng chục chiếc lênh đênh trên mặt nước. Trong ảnh là một du thuyền chuyên phục vụ ăn uống neo đậu ở vị trí ven đường Nhật Chiêu, cạnh Công viên nước.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 7.

Đầm sen xanh mát rượi hướng về phố Trịnh Công Sơn, đầm sen này thuộc loại lớn nhất của Hồ Tây. Hiện tại đây là nơi tọa lạc của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây và khu dịch vụ được gọi là "Thung lũng hoa Hồ Tây".

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 8.

Tại đầm sen này khi hoa tàn, cạn nước, hàng năm đàn cò trắng kéo về kiếm ăn tạo nên phong cảnh dân dã gần với thiên nhiên cho Hồ Tây. Ngày nay, hình ảnh cò trắng ngày càng hiếm quanh khu vực Hồ Tây.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 9.

Một buổi chiều Hồ Tây được chụp vào tháng 5/2010.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 10.

Một khu chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám ven Hồ Tây gần như cao nhất vào thời điểm 2009.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 11.

Một số gánh hàng hoa quanh Hồ Tây đoạn ven đường Lạc Long Quân năm 2010, đoạn hồ này vẫn chưa được xây lan can.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 12.

Hồ Tây trong khung cảnh mùa đông, được chụp tháng 3/2011, sương giăng mờ trắng xóa mặt hồ.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 13.

Lối vào chùa Trấn Quốc vẫn cho phép các loại phương tiện hai bánh đi vào tới cổng.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 14.

Hàng cây liễu được trồng bên đường Nguyễn Đình Thi, thời điểm này vẫn chưa có lan can với biểu tượng Hà Nội. Ảnh chụp năm 2011.

Ngắm cảnh lãng đãng của Hồ Tây cách nay hơn một thập niên - Ảnh 15.

Một cơn dông chiều ở Hồ Tây. Ảnh chụp tháng 7/2010.

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.