Ngắm Cũng Lợi: Lộng lẫy vẻ đẹp Á Đông!

| Giải trí

Củng Lợi (sinh ngày 31 tháng 12 năm 1965) là một nữ diễn viên người Hoa. Cô sinh ra, lớn lên và trở thành diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc thông qua sự hợp tác với đạo diễn người Trung Quốc Trương Nghệ Mưu, tuy nhiên hiện cô là công dân Singapore.

 Củng Lợi sinh ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, là con thứ 5 trong gia đình cô. Cha cô là một giáo sư kinh tế và mẹ cô, 40 tuổi khi cô được sinh ra, là một giáo viên. Củng Lợi lớn lên ở Tế Nam, thủ phủ của Sơn Đông. Từ nhỏ cô bé đã muốn trở thành một diễn viên và ở trường cô hát hay và múa giỏi. Cuối cùng cô được chấp nhận và Trường Kịch Trung ương Bắc Kinh năm 1985 và tốt nghiệp năm 1989. Cô vẫn còn là một sinh viên khi Trương Nghệ Mưu chọn vào năm 1987 để diễn vai chính trong bộ phim mà ông làm đạo diễn lần đầu tiên.
 
Ở Trung Quốc, người ta thường ví Củng Lợi như người đàn bà đẹp Julia Robert của nước Mỹ. Cô là nữ diễn viên quan trọng nhất trong nền điện ảnh Trung Hoa bởi những đóng góp tài năng có thể được coi là vĩ đại của mình. Hollywood, mảnh đất điện ảnh phồn hoa nhất thế giới là thế, nơi mà bất kỳ một diễn viên nào cũng mơ ước được đặt chân tới nhưng với Củng Lợi: "Ở Trung Quốc mọi người cũng có thể biết đến tôi rồi, tôi không cần phải tới Hollywood."
Cô trở thành nữ diễn viên đại sứ nổi tiếng nhất của điện ảnh Trung Quốc (gần đây, Chương Tử Di cũng đã thành công với vai trò này), tên tuổi của cô trở nên vững mạnh trong làng điện ảnh thế giới và không thể phủ nhận được cô là một trong những người thường xuyên có mặt nhất tại các Liên hoan phim Cannes.
 
Sau khi cô nhập quốc tịch Singapore đã có rất nhiều người Trung Quốc tẩy chay cô

Đầu năm những năm 90, đó là thời kỳ bận rộn nhất của cô diễn viên xinh đẹp Củng Lợi, cô vào vai nữ hầu bàn trong bộ phim The Banquet, Back to Shanghai năm 1991. Năm 1992, bộ phim đưa tên tuổi của Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu đến với đông đảo khán giả quốc tế là Thu Cúc đi kiện (The Story of Qiu Ju), cô đã dành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn chính trong bộ phim này tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 49. Để hoàn thành tuyệt đối vai diễn, Củng lợi đã phải dành rất nhiều tuần về một làng quê nhỏ học tiếng địa phương, đồng thời trải nghiệm cuộc sống của một người phụ nữ nghèo khó nơi đây.
 
Tiếp ngay sau đó, Củng Lợi thêm một lần khẳng định tên tuổi của mình trong bộ phim Farewell my Concubine (1993) của đạo diễn Trần Khải Ca, phim đã đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP cùng năm. Theo sau là Flirting Scholar, Soul of a Painter và To Live, tất cả đều của Trương Nghệ Mưu, và cho tới Shanghai Triad (1995) bộ phim cuối cùng đánh dấu cuộc chia tay của hai người. Vẫn vững vàng trong sự nghiệp, Củng Lợi tiếp tục thành công trong Temptress Moon (1996), Chinese Box (1997), Breaking the Silence (1999), The Emperpor and the Assanssin (1999), Zhou Yu's Train (2002),...

Không thật nổi bật, không thật rạng ngời nhưng Củng Lợi lại là người phụ nữ có một sắc đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết, những nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ phương Đông. Sự nghiệp nổi tiếng, giàu có như vậy nhưng Củng Lợi lại là một người đặc biệt tiết kiệm, giản dị. Một điều nữa, khán giả luôn hâm mộ ở cô, đó là cô hoá vai vào nhân vật, cô hết mình trong những bộ phim vì cô yêu điện ảnh hơn cả chứ không phải vì mục đích kiếm tiền.

Củng Lợi còn từng vào vai trò đại diện của hãng Mỹ phẩm L'Oreal, hãng thời trang Tang và năm 1998, cô lọt vào Top 50 người đẹp nhất hành tinh của tạp chí People.
 
Và cho tới giờ, cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi cô được độc giả của Esquire bình chọn là người phụ nữ ở lứa tuổi 30 hấp dẫn nhất, mặc dù hiện nay cô đã ở tuổi 44.

Năm 1996, Củng Lợi kết hôn với doanh nhân Singapore tên là Ooi Hoe Seong. Đến tháng 8 năm 2008, cô quyết định nhập quốc tịch Singapore. Lễ nhập quốc tịch chính thức cho Củng Lợi cùng 149 người khác được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2008.
 
Chúng ta cùng ngắm nữ minh tinh của Trung Quốc một thời:
 
 
Theo Eva

 

thanhloan
Ý kiến của bạn
Bán kết MC nhí toàn quốc 2026 gây bất ngờ khi đồng dao và trò chơi dân gian thành 'sân khấu' rèn bản lĩnh cho trẻ

Bán kết MC nhí toàn quốc 2026 gây bất ngờ khi đồng dao và trò chơi dân gian thành 'sân khấu' rèn bản lĩnh cho trẻ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Vòng bán kết MC nhí toàn quốc 2026 mang đến không gian trải nghiệm độc đáo với thanh âm đồng dao và trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, Nu na nu nống... Các thí sinh nhí thể hiện khả năng dẫn chương trình qua hoạt động thú vị và thử thách sáng tạo.

Quách Ngọc Ngoan: Mang tình cảm cha con chân thật ngoài đời vào phim

Quách Ngọc Ngoan: Mang tình cảm cha con chân thật ngoài đời vào phim

Giải trí -

GĐXH - Trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tả tướng quân. Nam diễn viên cho biết, đây là vai diễn đòi hỏi quá trình chuẩn bị thể lực và luyện tập nghiêm túc, đặc biệt khi phim có nhiều phân đoạn hành động. Bên cạnh những màn giao đấu, anh dành nhiều tâm huyết cho những cảnh thể hiện tình cảm cha con giữa nhân vật và cô con gái nhỏ An Nhi.

Cuộc sống hiện tại của Siu Black

Cuộc sống hiện tại của Siu Black

Giải trí -

GĐXH - Dù đã về quê ổn định cuộc sống sau những sóng gió nhưng ở tuổi trung niên, Siu Black lại đối mặt với bệnh tật. Hiện tại, không thể đi diễn quá nhiều, nữ ca sĩ chọn làm công việc bán hàng online.

Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Giải trí -

GĐXH - Là cháu nội của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, Richard, Chloe và Mason từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh “rich kid”, vợ chồng Hà Tăng lựa chọn giữ kín đời tư của các con, đồng thời cho các bé làm quen với những công việc rất đời thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.