Ngáy to, dễ tử vong vì ung thư

| Sống khỏe

Người ngáy nhẹ có khả năng chết vì ung thư cao hơn 0,1 lần so với những người ngủ không ngáy, người mắc chứng ngáy nghiêm trọng tăng 4,8 lần nguy cơ tử vong do ung thư.

Ảnh minh họa.
 
Nghiên cứu mới này được trình bày tại hội nghị quốc tế về vấn đề lồng ngực tại San Francisco (Mỹ), dựa theo dữ liệu nghiên cứu giấc ngủ được tiến hành ở 1.522 người trong hơn 22 năm.
 
Các nhà khoa học đã phát hiện ra người mắc chứng ngáy nhẹ có khả năng chết vì ung thư cao hơn 0,1 lần so với những người ngủ không ngáy. Trong khi những người mắc chứng ngáy nghiêm trọng tăng 4,8 lần nguy cơ tử vong do ung thư.

Các nhà nghiên cứu cho biết mối liên hệ trên có thể là do các vấn đề về thở gây ra tình trạng đói oxy từng cơn, qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng khối u ở chuột bị ung thư da. Theo nhận định của nhóm chuyên gia, thiếu oxy có thể kích thích việc sản sinh mạch máu nuôi dưỡng các khối u - một quá trình được gọi là tăng sinh mạch máu (angiogenesis).

Tiến sĩ Javier Nieto, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại Trường Đại học Y khoa và Y tế Công cộng Wisconsin, cho biết: “Sự thống nhất giữa các thí nghiệm trên động vật và bằng chứng mới đây cho thấy tính thuyết phục cao khi áp dụng ở con người. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối liên quan giữa hơi thở bị rối loạn trong giấc ngủ và nguy cơ tử vong cao do ung thư”.

Đặc biệt, các nhà khoa học đã tìm hiểu mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu với những yếu tố khác bao gồm thói quen hút thuốc lá, giới tính, tuổi tác và trọng lượng. Và một phát hiện đáng ngạc nhiên là có sự liên hệ mạnh mẽ giữa chứng rối loạn hơi thở khi ngủ với khả năng ung thư cao ở những bệnh nhân không bị béo phì.

Theo Người lao động
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Trẻ hết bệnh không có nghĩa đường ruột đã lành: Báo động 'khoảng trống hậu kháng sinh' và giải pháp phục hồi miễn dịch

Sống khỏe -

GĐXH - Ngày 26/9, tại Hội thảo khoa học "Tác động của kháng sinh tới sự phát triển của trẻ: Hệ quả dài hạn và hướng tiếp cận phục hồi trong nhi khoa", các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa đã công bố những bằng chứng khoa học mới nhất về mức độ ảnh hưởng của kháng sinh đối với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Đồng thời đưa ra phác đồ phục hồi miễn dịch toàn diện.

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.