Nghệ An: Bắt nữ quái thủ hàng "nóng", bán ma túy qua khe cửa

| Pháp luật

GiadinhNet - Việc mua bán ma túy được đối tượng thực hiện ngay tại nhà mình thông qua một khe cửa nhỏ.

Ngày 17/10, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1974, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghệ An: Bắt nữ quoái thủ hàng "nóng", bán ma túy qua khe cửa - Ảnh 1.

Đối tượng Hương.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Hương chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện. Đến ngày 14/10, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng thi hành lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hương. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ giữ 37,05gam heroin, 1 khẩu súng, 1 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly.

Nghệ An: Bắt nữ quoái thủ hàng "nóng", bán ma túy qua khe cửa - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại nhà Hương.

Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động của Hương xảo quyệt. Để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng, Hương chỉ bán ma túy cho các đối tượng đã quen biết từ trước. Việc mua bán ma túy được đối tượng thực hiện ngay tại nhà mình thông qua một khe cửa nhỏ.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bị bắt khi đang vận chuyển 6.000 viên ma túyBị bắt khi đang vận chuyển 6.000 viên ma túy

GiadinhNet - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6. 000 viên ma túy.

Bão số 6 diễn biến nguy hiểm, nguy cơ miền Trung tái diễn ngập lụt lịch sử

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.