Quảng Trị: Bắt 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy

| Pháp luật

GiadinhNet - Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa đấu tranh chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Tối 15/10, tin từ BĐBP Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng các lực lượng chức năng đấu tranh Chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp.
Theo đó, vào lúc 20h10 ngày 14/10, tại khu vực đường tránh (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà), lực lượng chức năng phối hợp bắt quả tang đối tượng Đỗ Trung Hiếu (SN 1995, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp.
Quảng Trị: Bắt 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy
 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng. Ảnh BĐBP

Từ lời khai của Đỗ Trung Hiếu, lực lượng đánh án truy xét bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Pham Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Hải Định (SN 1997, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hoá).
Đến sáng ngày 15/10, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Quang Long (SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Bảo Ân (SN 1985, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị).
Tại cơ quan chức năng, Đoàn Quang Long khai nhận, trước đó, vào ngày 4/10, khi y đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tới địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy. Số ma túy này hiện đã bị lực lượng chức năng thu giữ.
Hiện BĐBP Quảng Trị đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.