Nghệ An cử 16 nhân viên y tế chi viện cho Đà Nẵng

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 15/8, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cử 16 nhân viên y tế vào chi viện cho Đà Nẵng.

Nghệ An cử 16 nhân viên y tế chi viện cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế gồm: 2 bác sĩ (BS) hồi sức cấp cứu; 2 BS truyền nhiễm; 2 BS xét nghiệm; 3 kỹ thuật viên huyết học; 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh để tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An nhận được công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Nghệ An cử 16 nhân viên y tế chi viện cho Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các kỹ thuật viên CDC Nghệ An tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. ANH: T.H

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, sáng 15/8, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh rà soát những cán bộ có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu vào tăng viện, hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.


T. Hoa

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.