Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ An: Mưa lớn gây lụt ở nhiều huyện

Thứ năm, 07:30 17/10/2013 | Xã hội

Trong 2 ngày 15- 16/10, trên địa bàn Nghệ An mưa to và rất to, mực nước lũ trên các sông, suối lên cao khiến cho nhiều khu dân cư bị ngập úng. Một trận lũ quét đã xuất hiện ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, gây ngập 15 nhà dân, 1 hồ đập nhỏ bị vỡ. Nhiều hồ đập xung yếu khác trên địa bàn huyện Thanh Chương mực nước đều đã vượt tràn chống lũ.

Theo bản tin của Đài khí tượng khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của đới gió đông, nên khu vực Nghệ An từ ngày 15 đến ngày 16/10 đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm, riêng tại huyện Đô Lương, lượng mưa lên đến 130mm, Nam Đàn 100mm.

Tại thành phố Vinh mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường lớn như Lê Hồng Phong, Minh Khai, Hồng Bàng, Đinh Công Tráng bị ngập sâu, nhiều phương tiện giao thông không thể hoạt động, rơi vào tình trạng tắc nghẽn giao thông. Theo quan sát của P.V, nhiều dịch vụ như tiệm sửa xe lưu động chặt chém giá cả. Hễ có xe chết máy, là có đội quân lưu động và “hợp đồng” bằng miệng nhanh chóng được thoả thảo thuận trung bình 100.000 đồng/ lần đẩy xe. Nhiều người khi mất tiền đều phải tắc lưõi chấp nhận vì dịch vụ trời mưa bão.

Mưa lớn trong 2 ngày qua cũng khiến mực nước trên các khe suối lên cao. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Thanh Chương, lượng mưa lớn đổ về đã khiến 6 hồ đập lớn trên địa bàn đều đã bị tràn bờ, gây ngập lụt cục bộ. Tại xã Thanh Thủy, mưa lớn khiến đập nước Lại Lò chảy qua tràn 1,8 mét làm một số khu dân cư xung quanh bị ngập cục bộ. 

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cho biết, trên địa bàn xả đã xảy ra trận lũ quét sau trận mưa lớn vào tối 15 và ngày 16/10 khiến 15 hộ dân xóm Xuân Trung và Xuân Ngọc bị ngập sâu, hàng chục con gia súc, gia cầm cùng nhiều tài sản của dân bị trôi. “Nước lũ đổ về quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Toàn bộ chợ Đàng bị ngập, tài sản của tiểu thương bị nước lũ cuốn, hư hỏng hoàn toàn”, ông Thành cho biết.
 
Nghệ An: Mưa lớn gây lụt ở nhiều huyện 1
Nghệ An: Mưa lớn gây lụt ở nhiều huyện 2

Xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương đang bị cô lập vì lũ

Hiện nay, đập nước Cơn Đẻn trên địa bàn xã Thanh Xuân đã bị vỡ. Mặc dù vậy, trữ lượng nước của đập không quá lớn (khoảng 7 ngàn khối) nên không gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chỉ có một số hoa màu ở dưới chân đập bị nước cuốn trôi. Vấn đề lo ngại nhất của xã Thanh Xuân hiện nay là hai đập nước Mũ Sỹ và Trảng Không, lũ đã chảy qua tràn, trên báo động 2, có nguy cơ khẩn cấp. Hiện nay, xã Thanh Xuân đang huy động lực lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ tiến hành di dời khoảng 50 hộ dân quanh các vùng đập xung yếu để đảm bảo an toàn, tránh những trường hợp xấu xảy ra. 

Tại đập nước Cửa Ông thuộc địa phận xã Thanh Mai, nước cũng đã chảy tràn qua, gây nên tình trạng ngập cục bộ ở nhiều nơi. 

Chiều 16/10, lượng mưa đã bắt đầu giảm dần, tuy nhiên, nước lũ lại đang dâng lên. Tại xã Thanh Hà, ông Hoàng Văn Nam, xóm trưởng xóm 13 cho biết, mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến một số nhà dân và một số tài sản bị ngập, nhiều diện tích ao nuôi cá của dân bị tràn. Cuối buổi chiều, nước lũ vẫn đang dâng lên rất nhanh, cô lập nhiều tuyến đường của các xã như Thanh Hà, Thanh Tùng.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp ở huyện Thanh Chương, chiều 16/10, ông Phạm Hữu Văn, Phó chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Nghệ An đã có mặt tại địa bàn huyện để kiểm tra tình hình các hồ đập. Ông Văn cho biết, hiện nay cả 6 hồ đập có dung tích lớn cùng nhiều hồ đập nhỏ của huyện Thanh Chương nước đều đã vượt qua tràn xả lũ. Một số hồ nước vượt tràn từ 1,5 đến 1,8 mét nhưng chưa vượt qua cao trình nguy hiểm và chưa cần phải hạ tràn. 

Hiện Chi cục thủy lợi đang chỉ đạo các đơn vị quản lí hồ tích cực theo dõi, kiểm tra lượng mưa và mực nước để sẵn sàng hạ tràn, xả lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, tránh tình trạng vỡ đập. 
Nghệ An: Mưa lớn gây lụt ở nhiều huyện 3

Ngư dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chèo thuyền thúng ra gia cố lại tàu thuyền trong mưa lớn, gió to

Tại vùng đồng bằng ven biển, mưa lớn kèm theo gió to, biển động mạnh dữ dội đã khiến một số tàu cá bị hư hỏng vì va đập vào nhau. Nhiều ngư dân lo lắng chèo thuyền thúng ra khu vực tàu cá của mình đang neo đậu để tát nước ra ngoài rồi dùng dây cáp néo lại cho chắc chắn, một số tàu thuyền phải nổ máy để chống lại sóng lớn.

Lượng mưa lớn, kéo dài đã khiến nước sông Lam lên rất nhanh, gây ngập úng ở nhiều vùng thấp, trũng của các huyện Thanh Chương (vùng Bích Hào gồm các xã Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân), Nam Đàn (vùng 9 Nam gồm một số xã như Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim,…) và các xã ngoài đê của huyện Hưng Nguyên như Hưng Lợi, Hưng Long, Hưng Lĩnh,…

Hiện nước lũ trên các sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban phòng chống lụt bão Nghệ An thì hiện đang còn khoảng 7.500ha lúa mùa đến thời kỳ thu hoạch cùng 12.000ha ngô vụ Đông mới gieo và 7.000ha rau màu các loại. Nếu mưa lớn liên tục sẽ bị hư hại, nhiều diện tích hoa màu sẽ bị mất trắng.

Toàn bộ 625 hồ đập có dung tích lớn của tỉnh đều đã chứa đầy nước từ các đợt mưa lũ trước. Nếu trong những ngày tới, tiếp tục xảy ra mưa lớn thì các hồ đập này sẽ phải chủ động xả lũ.

Hồ Vực Mấu đã xả được 14 triệu khối nước, hồ Sông Sào cũng đang sẵn sàng phương án xả lũ để đảm bảo an toàn. Các công ty xí nghiệp và các địa phương đang tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hồ đập.
Nghệ An: Mưa lớn gây lụt ở nhiều huyện 4

Hồ Vực Mấu tại huyện Quỳnh Lưu đã chủ động xả lũ được 14 triệu khối nước

Chiều 16/10, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cũng đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện, thành, thị; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đơn vị.... 

Công điện nói rõ: Tuyệt đối không cho tàu thuyền và phương tiện vận tải biển ra khơi, kiểm tra, rà soát các khu dân cư đang sống ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, đặc biệt các khu vực đang có diễn biến sạt lở; cùng với đó tổ chức sơ tán dân để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại những khu vực bị ngập sâu, các bến đò, ngầm qua đường để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; tổ chức kiểm tra hồ, đập trên địa bàn, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình xung yếu, phát hiện và xử lý ngay những sự cố; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du trong mọi tình huống; chủ động tiêu úng ở các vùng trũng, thấp và có biện pháp chống ngập để đảm bảo sản xuất; chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, hoa màu, sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản hoặc có biện pháp bảo vệ để hạn chế thiệt hại; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu,… Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo PCBL tỉnh.

Hồ Hà

 

hohanghean
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top