Nghệ An triển khai nhiều cách làm mới để Đề án 818 ngày càng gần dân

Thứ tư, 07:00 01/12/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để Đề án 818 ngày càng người dân, Nghệ An đã triển khai nhiều cách làm mới. Nhờ đó, góp phần thay đổi nhận thức người dân, chuyển từ thụ động, trông chờ sang tự giác mua và sử dụng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công tác dân số.

Triển khai nhiều cách làm mới

Theo Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An, việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác Y tế - Dân số; trong đó có dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, huy động mọi người dân tự chi trả các dịch vụ KHHGĐ bắt đầu được thực hiện từ năm 2011. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, sau khi Bộ Y tế phê duyệt Đề án "xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/SKSS" thì việc thực hiện mới bắt đầu có chuyển biến.

Nghệ An do đặc thù dân số đông, mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao nên ngay sau khi Đề án 818 ra đời, tỉnh là một trong những địa phương đầu tiên ban hành kế hoạch thực hiện với 7 nội dung chính nhằm thực hiện mục tiêu có ít nhất 85% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, tư vấn, vận động thực hiện xã hội hóa PTTT; 100% cấp huyện, cấp xã tại địa bàn triển khai có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS...

Để Đề án 818 gần dân, tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách làm mới. Chẳng hạn như: Mời các chuyên gia của Đề án 818 về "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản" đến tư vấn tận xóm làng hay tận dụng mọi chương trình nhằm tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận.

Nghệ An triển khai nhiều cách làm mới để Đề án 818 ngày càng gần dân - Ảnh 1.

Tuyên truyền sản phẩm thuộc đề án 818. Ảnh VĐ

Ngay từ đầu năm, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Lễ phát động chiến dịch truyền thông, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ toàn tỉnh tại huyện Nghĩa Đàn. Hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGĐ các cấp cơ bản cung cấp đủ và kịp thời các phương tiện tránh thai cho địa phương, cơ sở và người dân ngay sau khi nguồn phương tiện tránh thai được Trung ương, tỉnh cấp về.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai năm 2021. Giám sát hậu cần phương tiện tránh thai tại các huyện như: Quỳ Châu, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Thị xã Thái Hoà và Thành phố Vinh. Triển khai cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã khó khăn ở các huyện: Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông; tại các khu công nghiệp ở các huyện Yên Thành, Đô Lương, Tân Kỳ; Mua phương tiện tránh thai (Bao cao su, viên uống tránh thai) để cấp cho người dân.

Qua gần 4 năm triển khai, từ 379 xã ban đầu đến nay đã nhân rộng ra toàn tỉnh. Nhờ đó, gần 140.000 sản phẩm thuộc đề án đã được phân phối tận tay người tiêu dùng. Đề án thực hiện cũng đã góp phần thay đổi nhận thức người dân, chuyển từ thụ động, trông chờ sang tự giác mua và sử dụng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công tác tuyên truyền và vận động việc người dân thực hiện chính sách dân số/KHHGĐ.

Đẩy mạnh ngay từ tuyến huyện

Phòng Dân số huyện Thanh Chương mạnh dạn đề xuất xã hội hóa các phương tiện tránh thai lên các cấp ban ngành trước khi có đề án 818 nhiều năm. Khi được chấp thuận, phòng Dân số liên hệ để mua các sản phẩm này tại Hội KHHGĐ hay các kênh uy tín do Chi cục KHHGĐ hướng dẫn và được hầu hết mọi người tin dùng.

Chủ trương xã hội hóa từ nhiều năm trước khiến các viên chức, CTV không còn bỡ ngỡ khi Đề án 818 được triển khai. Riêng về người dân thì họ đã quen trước đó. Cái khác là đề án về thì người dân có nhiều lựa chọn vì có nhiều sản phẩm hơn, đầy đủ chủng loại, giá cả phải chăng. Hơn nữa, họ rất tin dùng các sản phẩm này vì có nguồn gốc rõ ràng lại được chính những người làm công tác dân số bán hàng. Ngoài ra, khi các phương tiện tránh thai cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thì người dân dần tiến tới thỏa mãn nhu cầu về CSSKSS/KHHGĐ, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số.

Ngoài huyện Thanh Chương, huyện Yên Thành cũng là địa phương triển khai rất tốt Đề án 818. Phòng Dân số huyện đã chủ động mời các cán bộ từ Tổng cục DS-KHHGĐ về tận địa phương để tuyên truyền, nói chuyện cho người dân hiểu rõ. Đến nay 39/39 xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền có các cán bộ Tổng cục DS-KHHGĐ.

Các hoạt động tuyên truyền quán triệt tuyệt đối không bán kèm sản phẩm. Khi người dân cần các sản phẩm thì đăng ký với các viên chức, CTV dân số. Sau đó sẽ phối hợp với trung tâm y tế vừa khám miễn phí sức khỏe cho người dân và bán các sản phẩm này tới người dân. Điều này góp phần giải thích rõ cho người dân hiểu việc xã hội hóa khác bán hàng rong.

Những thành công bước đầu của Đề án 818 trên cả nước, trong đó có Nghệ An cũng là cơ sở để từ tháng 8/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng đến năm 2020. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt truyền thông ở các huyện, thành để các chị em phụ nữ hiểu rõ, cặn kẽ về hai bệnh này.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ thực hiện theo hai giai đoạn từ năm 2019 – 2025, 2026- 2030 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 470 tỷ đồng và Nghệ An là một trong những tỉnh đầu tiên được thụ hưởng. Thông qua dự án này, người dân được cung cấp thông tin, nâng cao hiểu biết về dự phòng ung thư, ung thư đường sinh sản nói chung, ung thư vú, ung thư cổ tử cung nói riêng. Bên cạnh đó, phụ nữ có nhu cầu dự phòng, phát hiện sớm sẽ được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ dự phòng sàng lọc với chi phí phù hợp. Ngoài ra, trẻ em gái trên địa bàn được giáo dục về kỹ năng phòng tránh ung thư và tiếp cận dịch vụ tiêm phòng vắc xin phòng ngừa một cách thuận lợi nhất.

Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án 818 tại các địa phươngVẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện Đề án 818 tại các địa phương

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dân số bị cắt giảm nhiều, không ổn định, thường xuyên thay đổi trong khi thù lao thấp và chậm cấp phát. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý và nhiệt huyết trong quá trình công tác, từ đó, làm giảm hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án, trong đó có Đề án 818 ở địa phương.

H.My - V. Đồng
Ý kiến của bạn
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.