Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng

Chủ nhật, 22:25 19/01/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Nghệ sĩ Chí Trung cho biết, sau 42 năm tồn tại, lần đầu tiên mức lương của Nhà hát Tuổi trẻ được tăng thêm 1 triệu đồng/người. Dù vậy, mức lương của cán bộ, diễn viên có người chỉ được 2 triệu đồng/tháng.

Buổi gặp gỡ truyền thông cuối năm như thông lệ của Nhà hát Tuổi trẻ năm nay dường như thu hút báo chí hơn hẳn các năm, khi câu chuyện về cuộc sống riêng của lãnh đạo Nhà hát vẫn đang "gây sốt" với báo chí.

Tuy nhiên, khác với các cuộc họp báo có câu chuyện tương tự, việc phỏng vấn nhân vật chính sẽ là "chất liệu" chủ đạo để truyền tải những nội dung khác - vốn là nội dung trọng tâm của buổi họp, thế nhưng, NSƯT Chí Trung đã hướng báo chí chú trọng đến tình hình của Nhà hát cũng như các vở diễn sẽ được công diễn tới đây, thay vì tập trung vào câu chuyện riêng tư.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trăn trở trong việc tìm hướng đi mới

Anh thẳng thắn: "Tôi biết, với độc giả, họ không quan tâm đến chuyện vinh danh, thành tựu của một nhà hát mà cứ phải là ngoại tình, tan vỡ thì mới gây chú ý. Hôm nay, tôi biết rất nhiều người muốn hỏi chuyện của cá nhân tôi nhưng mà xin miễn bình luận. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sẽ có lúc tôi chia sẻ, giãi bày với truyền thông về những điều mà mọi người chưa hiểu đúng về tôi. Tôi là người đàng hoàng, không tốt không xấu hơn chồng, cha của các bạn. Đơn giản tôi là đàn ông, dám làm dám chịu".

Cùng với lời giãi bày mang tính riêng tư này, trên cương vị lãnh đạo một Nhà hát, NSƯT Chí Trung đã bày tỏ sự tâm huyết, quyết liệt trong việc tìm hướng đi mới để mang lại đời sống ổn định cho 170 con người nơi đây.

Vượt lên khó khăn của thực trạng sân khấu đìu hiu nhiều năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ được coi là năng động nhất phía Bắc khi cho đến giờ vẫn đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Tuy nhiên đời sống của cán bộ nhân viên, diễn viên, ca sĩ chưa thể ngay lập tức làm vơi đi nỗi trăn trở của Giám đốc Phạm Chí Trung.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 2.

Anh cho biết, sau 42 năm tồn tại, năm nay, lương của 170 con người mới nhích lên được 1 triệu đồng. Người cao nhất được 7 triệu, sau đó lần lượt là 6-5-4-3. Về thưởng Tết, có nhân viên chỉ được 1 triệu đồng tiền quà. 10 người xuất sắc nhất được khen thưởng, mỗi người 10 triệu đồng- là mức thưởng cao nhất hiện nay của Nhà hát Tuổi trẻ.

Với mức thu nhập này, nghệ sĩ Chí Trung từng nói, làm nghề diễn mà muốn giàu có thì nên chọn công việc khác. Ở Nhà hát, chỉ có khát vọng và tình yêu. Tất cả đều làm như con thiêu thân hướng về ánh sáng.

Chính vì vậy mà dù nhiều diễn viên chỉ nhận mức lương 2 triệu/tháng "nhưng họ không thấy đau khổ mà tự hào vì được làm nghề, được cống hiến", Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ khẳng định. Anh cũng tự hào vì Nhà hát vẫn là nơi sáng đèn thường xuyên, vẫn đi lưu diễn khắp cả nước cũng như ở nước ngoài.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 3.

Romeo & Juliet do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng

Trong đó, vở "Nàng Kiều" phối hợp cùng Viện Goethe Việt với 4 tác phẩm ngắn đã gây tiếng vang với khán giả, trong đó có cả những xuất bán vé và diễn cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Vở diễn thành công không chỉ vì khai thác góc nhìn mới về thân phận nàng Kiều mà còn bởi sự quy tụ của nữ đạo diễn nổi tiếng người Đức Amelie Niermeyer, NSND Hồng Vân, NSƯT Trần Lực, NSƯT Bùi Như Lai.

Vở kịch "Romeo & Juliet" do đạo diễn người Áo Beverly Blankenship dàn dựng cũng là một dự án thành công của Nhà hát Tuổi trẻ trong chiến lược chinh phục giới trẻ Việt Nam bằng những tác phẩm kinh điển của thế giới. Dưới bàn tay của một đạo diễn đã từng nổi danh khắp châu Âu, "Romeo và Juliet" đã được dựng lại với góc nhìn mới hơn và được Nhà hát mang đi biểu diễn không chỉ trong nước mà ở nước ngoài và được đánh giá cao. Trong năm 2020, đây vẫn sẽ là vở diễn "đinh" được nhà hát phục vụ khán giả.

Vở kịch "Cậu Vanya" đã mang lại giải Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế 2019 cùng với nhiều huy chương Vàng, Bạc cá nhân, đã thực sự chinh phục được không chỉ khán giả. Vở diễn sau đó được công diễn tại Nhật Bản và nhận được sự yêu mến thán phục của giới hoạt động sân khấu tại xứ sở mặt trời mọc.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 4.

Chương trình có cả hài và nhạc

Cùng với đó, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục thể hiện sự năng động của mình bằng chương trình Hài kịch-Ca nhạc: "Chào 2020- Lời chúc đầu xuân". Chương trình mang đậm màu sắc Tết cổ truyền, vui tươi như một món quà đầu xuân may mắn dành cho khán giả sẽ được công diễn buổi đầu tiên vào 20 giờ thứ Bảy, ngày mùng 8 Tết Canh Tý (tức 1/2/2020).

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 5.

Tiểu phẩm "Ngôi nhà hoang"

Các tiểu phẩm được tuyển lựa công diễn trong dịp này gồm: Hiệp hội những người khôn, Quan lớn chia lợn, Ngôi nhà hoang, đều do Đinh Tiến Dũng biên soạn.

"Nhà hoang" với sự tham gia của Vân Dung, Bá Anh, Thanh Tú… nói về cái Tết của những mảnh đời mưu sinh nơi thành phố. Không nhà cửa, không người thân vì con cái đều đi xuất khẩu lao động… họ tự nương tựa vào nhau, an ủi và quan tâm đến nhau như những người thân. Đó cũng là điểm nhấn mà tiểu phẩm hướng đến. Vì nội dung nhẹ nhàng nên cách diễn của diễn viên cũng được tiết chế, không sa đà, quá lố để cố chọc cười khán giả.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 6.

Quan lớn chia lợn

"Quan lớn chia lợn" với các diễn viên trẻ như Chí Huy, Đức Tâm lại là câu chuyện khai thác chất liệu dân gian. Tự nhận mình là quan thanh liêm nhưng chỉ với việc chia nhau một con lợn, quan tri huyện và chánh tổng đã bộc lộ những thói hư tật xấu, tham ăn, dốt nát.

Vở diễn mang đến thông điệp, khi quan tham thì dân sẽ gian. Dù nội dung chỉ đề cập ở một góc nhỏ hẹp của nhưng vẫn hàm chứa thông điệp thời sự, khi mà các vụ trọng án về tham nhũng vẫn đang gây bức xúc trong xã hội.

Nghệ sĩ Chí Trung: Thưởng Tết của Nhà hát có người chỉ được 1 triệu đồng - Ảnh 7.

Tiểu phẩm Hiệp hội những người khôn

Tiểu phẩm "Hiệp hội những người khôn" cũng đề cập đến câu chuyện quen nhưng tính nóng hổi thì chưa bao giờ cũ: Vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả cũng gói trong chữ "tham", để rồi trở thành chuyện "gậy ông đập lưng ông".

Nội dung của 3 tiểu phẩm đều nhẹ nhàng, ngắn gọn, xúc tích, cho thấy sự chắt lọc của ê kíp về thoại, bố cục, không nặng về "trò nhời" như phần lớn các tiểu phẩm hài ghi hình DVD của tư nhân hiện nay.

Qua đó, những vấn đề thời sự, thông điệp cuộc sống, tình cảm giữa người với người được đan xen hợp lý, mang đến những giây phút suy ngẫm, nghẹn ngào, lắng đọng…

Tuy vậy vẫn còn một đôi chỗ cần "chỉnh lý" như, ở tiểu phẩm "Quan lớn chia lợn", tuy bối cảnh là hài dân gian nhưng phần thoại lại có cả nói về công nghệ 4.0, "điện ảnh góc máy ngang"; Hay với "Hiệp hội những người khôn", sẽ trọn vẹn hơn khi ở phần nói về những "chiêu" thoát phạt khi uống rượu lái xe, nên có lời "chốt" lại của diễn viên Thanh Dương. Thay vì nói "luật sinh ra là để lách" thì nên gói lại bằng lời khuyên thực hiện nghiêm chỉnh quy định. Nếu không, nó sẽ trở thành lời "vẽ đường", đi ngược lại với chủ trương mà Nghị định 100 đề ra.

Mặc dù vẫn dựng các tiểu phẩm hài nhưng NSUT Chí Trung khẳng định rằng chính kịch như "Nàng Kiều", "Romeo & Juliet"… và sắp tới đây là "Hai cây phong", "Captain Tí và cuộc chiến vô cực" mới tạo dựng nên diện mạo của Nhà hát chứ không phải chương trình hài kịch, kể cả nó đông khách. "Đó chỉ là những vở diễn thị trường, mang tính giải trí", Táo giao thông bày tỏ quan điểm.

Lê Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “ Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “ Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 4 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 4 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 7 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 13 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 15 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top