Nghi án hiệu trưởng “vả” giáo viên

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang xôn xao trước thông tin cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học của xã đánh vào miệng cô Lê Thị Ngụ, chủ nhiệm lớp 2A ngay trước mặt học sinh.

Sự việc có diễn biến như sau: Ban giám hiệu và công đoàn trường nhận được đơn thư phản ánh của anh TQT, chồng của cô giáo Nguyễn Thị Hương Nga đồng thời cũng là em trai chồng của cô Ngụ với nội dung: Cô Ngụ vào nhà cô Nga và có những lời lẽ xúc phạm đến gia đình cô Nga. Nhà trường đã tổ chức họp góp ý nhưng cô Ngụ không thiện chí nên sau đó phải viết bản tường trình.
 
Sau 1 tuần không thấy cô Ngụ viết tường trình, nhân lúc đi kiểm tra nề nếp toàn trường, cô Hồng đã gọi cô Ngụ đang giảng bài trong lớp ra để nhắc nhở. Đến giờ ra chơi, cô Ngụ làm ầm ĩ lên trước học sinh, giáo viên rằng mình bị cô Hồng vả vào mồm.

Sáng 9/4, tại Văn phòng trường Tiểu học xã Thạch Vĩnh, các giáo viên có mặt đều khẳng định việc nói cô Hồng đánh cô Ngụ là không có cơ sở. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, chủ nhiệm lớp 4C, thư ký Hội đồng nhà trường bức xúc: "Tôi về trường này công tác với cô Ngụ đến nay đã gần 15 năm, cô Hồng mới về trường nhận công tác hơn 2 tháng. Nếu nói về quãng thời gian công tác cùng nhau thì chúng tôi sẽ gắn bó với cô Ngụ hơn chứ. Nhưng trong trường hợp này chúng tôi tôn trọng lẽ phải. Không có chuyện cô Ngụ bị đánh".
 

Văn phòng giáo viên trường Tiểu học xã Thạch Vĩnh.


Còn cô Lê Thị Ngụ khi làm việc với chúng tôi cho biết, khoảng 8h sáng ngày 8/3, khi đang đứng trên bục giảng lớp 2A thì cô Hồng gọi ra ngoài hỏi về bản tường trình. Bước ra cửa lớp cô vẫn giữ nguyên quan điểm không có lỗi nên không viết. Vừa dứt lời, Hiệu trưởng Hồng có lẽ do quá bực đã dang tay tát vào miệng cô và mắng chửi cô ngay trước mặt học sinh. Khi hỏi cô nghĩ sao trước phản ánh của giáo viên cho rằng không có chuyện đó, cô Ngụ nghẹn ngào nói: "Một mình tôi làm sao "cãi" lại được 31 giáo viên trong trường và cả đoàn thanh tra của phòng giáo dục huyện?".

Trong buổi làm việc với chúng tôi, ông Đậu Khắc Tuyết - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Vĩnh khẳng định việc cô Ngụ tố cáo cô Hồng đánh là thiếu căn cứ. Trong khi đó ông Lê Mai Sơn, Trưởng Công an xã Thạch Vĩnh thì cho rằng việc này chưa thể kết luận được, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ.

Vậy là việc hiệu trưởng vả giáo viên có hay không vẫn còn phải chờ. Nhưng có một việc không cần phải chờ cũng đã thấy ngay, đó là nhiều học sinh tại trường này đã phải chứng kiến những điều không mấy hay ho về những người mà chúng hằng kính trọng. Không biết rồi sự thể sẽ đi đến đâu.  
 
Hồng Phú
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.