Nghi bạn gái lăng nhăng, cầm dao chém người
GiadinhNet - Biết tin bạn gái đi ăn đêm với nhóm người lạ, Minh nhờ người chở đến quán và cầm dao chém người.
![]() Lê Ngọc Minh (trái) và Lê Văn Như Chí tại phiên tòa lưu động sáng 6/5. |
Theo cáo trạng, vào tối 17/1/2012, Lê Vũ Bảo (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi hát karaoke với Ngô Thị Kim Quỳnh, Đinh Thị Tống, Trần Thị Chung và một người tên Yến (bạn của Chung).
Hát xong, mọi người rủ nhau đi ăn cháo vịt ở tổ 42, phường Hòa Khánh Bắc. Lúc này, Lê Ngọc Minh (31 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng – bạn trai của Trần Thị Chung) cũng đang ăn nhậu với một số người bạn khác tại nhà trong đó có Lê Văn Như Chí (18 tuổi, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng).
Khi nghe tin bạn gái đang ăn uống với nhóm người lạ và có ai đó tán tỉnh, Minh liền nhờ Chí chở đi gặp mặt. Khi tới quán cháo vịt, Minh thấy mọi người ngồi ăn và cũng vào bàn ăn cùng.
Thay vì ăn xong rồi về, Minh lại tỏ vẻ khó chịu khi bạn gái mình ngồi ăn với người khác và có thái độ hung hăng với Bảo. Thấy Minh hung hăng, Bảo cũng không vừa và buông lời thô tục. Tức mình, Minh liền đập phá bàn ăn rồi lao vào Bảo đánh nhau.
Bị đánh úp, Bảo ấm ức chạy ra ngoài lấy một con dao rồi chạy vào quán. Lúc đó, Minh cùng Lê Văn Như Chí cũng chạy vào quán cháo vịt lấy mỗi người một con dao. Cả hai lao vào chém nhau, Minh đã chém nhiều nhát vào đầu Bảo làm Bảo tử vong sau đó ở bệnh viện.
Sau khi gây án, hôm sau Minh và Chí ra đầu thú cơ quan Công an và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Đặc biệt, đối với bị cáo Lê Văn Như Chí khi phạm tội còn chưa đủ tuổi thành niên.
