Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Phó thủ tướng trao bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới

| Xã hội

GiadinhNet – Chiều ngày 15/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, huyện Nghi Xuân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn. Toàn huyện có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 148/148 thôn đã xây dựng phương án triển khai khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trao bằng công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM.

Từ điểm xuất phát thấp khi bước vào xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người/năm mới đạt 13 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 17,18% (năm 2010); số tiêu chí bình quân mới đạt 4,82 tiêu chí/xã, có 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí,... đến nay, huyện Nghi Xuân đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn.

Đến cuối năm 2017, Nghi Xuân đã có 14/17 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã còn lại đã hoàn thành 16-18 tiêu chí. Phong trào xây dựng NTM trong toàn huyện tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, người dân tích cực vào cuộc.

Mộc góc của xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân

Mộc góc của xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân

Cuối năm 2018. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.030 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt: 1.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,66%; thu ngân sách ước đạt 225 tỷ.

Đối với 9 tiêu chí huyện NTM được Nghi Xuân rà soát, đánh giá và lên kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí.

Môi trường trong Khu dân cư sạch, đẹp có cảnh quan tốt. Công tác phân loại rác thải, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình khá hiệu quả; 95% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; 96% hộ gia đình có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 95% cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2018, trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Trong cùng ngày, nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ và khu mộ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ ở huyện Nghi Xuân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng thành kính, sự tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sơn Nguyễn

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.