Nghịch cảnh nhà giàu khu Vạn Phúc ở Thủ đô phải “đi xin” nước uống

| Xã hội

Giadinhnet – Nắng nóng cao điểm là nỗi ám của cư dân sinh sống tại Khu đất dịch vụ Vạn Phúc (Hà Đông), bởi tình cảnh thiếu nước diễn ra nhiều năm, khiến cuộc sống sinh hoạt khó khăn.

Từ xô, chậu, bình chứa nước đủ kích cỡ, đến bể lọc nước nhiều tầng tự phát… là những vật dụng quen thuộc được đặt “y án” trước cửa các hộ dân cư, tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc (thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Do không được đấu nối hệ thống nước nên tình trạng phải tích trữ nước đã là những hình ảnh quen thuộc, diễn ra suốt 4 năm qua tại đây.

Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây phải khoan giếng và xây dựng bể lọc nước bằng cát nhiều tầng, để lọc lấy nước. Song để đảm bảo cho sức khoẻ, thành phẩm nước này chỉ được dùng để tắm rửa, tưới cây. Còn nấu nướng thì người dân phải đi mua nước sạch.

Không chỉ riêng tình trạng “khan” nước sinh hoạt, mà tại đây, để có điện thắp sáng phục vụ cho sinh hoạt, người dân phải “đi câu” điện.

Ngày 4/6, ghi nhận thực tế của PV tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc cho thấy, hình ảnh nhếch nhác với nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thiện, cùng hệ thống điện được mắc tạm bợ, chằng chịt tại đây, không những ảnh hưởng mỹ quan đô thị, mà còn có hiểm hoạ cháy nổ cao.

Phía trước các tòa nhà cao tầng hiện đại, được xây dựng kiên cố theo nhiều phong cách là những chiếc bể lọc nước ố màu hoen rỉ, những téc nước inox hoặc thùng nhựa chứa nước.

Các hộ gia đình đều phải tự xây bể dự trữ nước sinh hoạt

Các hộ gia đình đều phải tự xây bể dự trữ nước sinh hoạt

Bà Nguyễn Thị An, một người dân tại đây cho biết: “Chính vì nước khoan không đảm bảo chất lượng nên quá trình lọc, dòng nước này tạo màu ố vàng, hoen rỉ từ thành bể đến các dụng cụ đựng nước”.

Anh Trọng (34 tuổi) cho hay: “4 năm qua, sau khi được giao đất, người dân dần chuyển về đây sinh sống. Không có nước, không có điện thì tìm mọi cách khắc phục. Khoan giếng lọc sạch chỉ dám tắm rửa bởi khu này ngày xưa là nghĩa địa nên không ai dám dùng nước sinh hoạt, nấu nướng. Tình trạng thiếu nước là nỗi ám ảnh của chúng tôi, nhất là những ngày hè nóng nực. Có những ngày chúng tôi phải dùng xe máy đi chở từng can nước về để nấu nướng”.

Hình ảnh không xa lạ diễn ra 4 năm qua, tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông.

Hình ảnh không xa lạ diễn ra 4 năm qua, tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông.

Cũng theo anh Trọng, mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, cũng nhiều lần được phía chính quyền hứa hẹn cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ từ khi các cơ quan báo chí vào cuộc và đưa thông tin, hệ thống nước và điện mới bắt đầu được đấu nối.

Anh Trọng cho biết: “Hệ thống nước bắt đầu được đấu nối khoảng 1 tuần nay. Hiện nay, từng căn hộ trong khu dần được đấu nối, đến nay thì có nhà đã được đấu, có nhà thì đang được đấu nối. Các bể lọc nước do chính tay chúng tôi tự tạo vẫn được giữ lại để chúng tôi lấy nước đó tưới tắm cho cây, rau”.

Ngày 5/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trần Minh Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông cho biết: “Chúng tôi có báo cáo lên UBND quận Hà Đông cũng như UBND Thành phố Hà Nội về thực trạng thiếu điện, nước trong khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc diễn ra trong thời gian qua. Đến nay, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện thi công các hạng mục cấp nước, cấp điện, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân, theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. Việc thi công này đã hoàn thiện từ cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019”.

Chùm ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tình trạng “người giàu khan nước sinh hoạt”, tại Khu đất dịch vụ Vạn Phúc (Hà Đông):

Do không được đấu nối hệ thống nước nên đây cũng là những hình ảnh quen thuộc, diễn ra suốt 4 năm qua tại đây. Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây phải tự khoan giếng và xây dựng bể lọc nước bằng cát nhiều tầng, để lọc lấy nước.

Do không được đấu nối hệ thống nước nên đây cũng là những hình ảnh quen thuộc, diễn ra suốt 4 năm qua tại đây. Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi đây phải tự khoan giếng và xây dựng bể lọc nước bằng cát nhiều tầng, để lọc lấy nước.

Song song với việc tự trang bị bể lọc nước bằng cát, các hộ cũng tự tư trang cả téc nước, xô, thùng để chứa nước đã lọc.

Song song với việc tự trang bị bể lọc nước bằng cát, các hộ cũng tự tư trang cả téc nước, xô, thùng để chứa nước đã lọc.

Một toà nhà sẽ đi đôi với một bể lọc nước tự phát.

Một toà nhà sẽ đi đôi với một bể lọc nước tự phát.

Song để đảm bảo cho sức khoẻ, thành phẩm nước này chỉ được dùng để tắm rửa, tưới cây. Còn nấu nướng thì người dân phải đi mua nước sạch.

Song để đảm bảo cho sức khoẻ, thành phẩm nước này chỉ được dùng để tắm rửa, tưới cây. Còn nấu nướng thì người dân phải đi mua nước sạch.

Trong quá trình lọc, bể nước hoen rỉ, ố vàng do chất lượng nước giếng khoan không đảm bảo.

Trong quá trình lọc, bể nước hoen rỉ, ố vàng do chất lượng nước giếng khoan không đảm bảo.

Để có được lượng nước khá trong này... người dân phải qua nhiều lần lọc.

Để có được lượng nước khá trong này, người dân phải qua nhiều lần lọc.

Cư dân tại Khu đất dịch vụ Vạn Phúc phải tự xây bể, đổ cát lấp đầy tầng bể trên, sau đó bơm từng đợt nước lên bể chứa cát để lọc nước.

Cư dân tại Khu đất dịch vụ Vạn Phúc phải tự xây bể, đổ cát lấp đầy tầng bể trên, sau đó bơm từng đợt nước lên bể chứa cát để lọc nước.

Tầng bể chứa cát được phủ bởi một chiếc bạt, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc bạt và bể cát đều hiện màu hoen ố do nguồn nước không đảm bảo.

Tầng bể chứa cát được phủ bởi một chiếc bạt, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc bạt và bể cát đều hiện màu hoen ố do nguồn nước không đảm bảo.

Hình ảnh quen thuộc trước cửa các hộ dân mỗi khi hè về.

Hình ảnh quen thuộc trước cửa các hộ dân mỗi khi hè về.

Để dẫn nước từ bể trước cửa vào ngôi nhà đang sửa, chủ căn hộ phải đấu nối vòi nhựa, đưa nước vào nhà.

Để dẫn nước từ bể trước cửa vào ngôi nhà đang sửa, chủ căn hộ phải đấu nối vòi nhựa, đưa nước vào nhà.

mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, cũng nhiều lần được phía chính quyền hứa hẹn cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ từ khi các cơ quan báo chí vào cuộc và đưa thông tin, hệ thống nước và điện mới bắt đầu được đấu nối.

Mặc dù người dân nhiều lần kêu cứu, cũng nhiều lần được phía chính quyền hứa hẹn cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ từ khi các cơ quan báo chí vào cuộc và đưa thông tin, hệ thống nước và điện mới bắt đầu được đấu nối.

Anh Trọng cho biết: “Hệ thống nước bắt đầu được đấu nối khoảng 1 tuần nay nhưng nhiều gia đình vẫn chưa được đấu nối. Các bể lọc nước do chính tay chúng tôi tự tạo vẫn được giữ lại để lấy nước khi cần”.

Anh Trọng cho biết: “Hệ thống nước bắt đầu được đấu nối khoảng 1 tuần nay nhưng nhiều gia đình vẫn chưa được đấu nối. Các bể lọc nước do chính tay chúng tôi tự tạo vẫn được giữ lại để lấy nước khi cần”.

Hệ thống ống dẫn nước sạch vừa được lắp đặt.

Hệ thống ống dẫn nước sạch vừa được lắp đặt.

Bài & ảnh: Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Hà Nội: Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 10 làn hai bên sông Hồng, xây thêm 5 cây cầu kết nối

Thời sự -

GĐXH - Với quy mô hơn 11.400 ha, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (TP Hà Nội) vừa được công bố dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038. Tổ hợp hạ tầng gồm tuyến đường đôi 10 làn xe, không gian công viên và hệ thống 17 cầu kết nối hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị ven sông.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.