Nghịch lý điện - dầu

| Xã hội

GiadinhNet - Hai mặt hàng này được xem là chiến lược và ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Thế nhưng, hiện nay đang xảy ra một nghịch lý, xăng dầu ở nhà máy Dung Quất đang bị thừa, còn điện thì thiếu, thậm chí còn thiếu rất nghiêm trọng trong thời gian tới.
 
Gần đây nhất, theo báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam, mặc dù đang trong mùa mưa, nhưng lượng điện cung ứng cho nhu cầu cả nước vẫn thiếu rất nhiều.  

Và dù mới trải qua thời cắt điện luân phiên chưa lâu, nhưng có thể tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.
 
Tập đoàn này cũng "chủ động" thông báo rằng với tốc độ tăng trưởng phụ tải như hiện tại, năm 2011 nhu cầu điện cả nước tăng 15%. Nếu các dự án nguồn điện không được đảm bảo tiến độ xây dựng, hay thời tiết không ủng hộ thì các năm sau này, điện còn thiếu trầm trọng hơn nữa.
 
Đây cũng chính là lý do để ngành điện liên tục đề nghị tăng giá bán, khiến cho người dân và doanh nghiệp luôn phải bị động trong các khoản chi tiêu, kế hoạch sản xuất của mình.
 
Về phía xăng dầu, nhà máy lọc dầu Dung Quất là niềm tự hào công nghiệp nước nhà, với công suất có thể đáp ứng được đến một nửa nhu cầu trong nước. Những dòng xăng, dầu đầu tiên cùng với những mét khối khí ra lò làm nức lòng bao người. Nhưng hiện tại, nghịch lý đã xảy ra. Nhà máy đang tồn kho đến 3 triệu m3 xăng dầu và khí đốt các loại.
 
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước nại ra rằng chưa thể mua nhiều hàng của nhà máy vì họ đã ký hợp đồng với phía nước ngoài mua xăng dầu từ đầu năm, không lấy hàng nữa sẽ bị phạt.
 
Còn nữa, trong các sản phẩm xăng dầu của nhà máy Dung Quất, có xăng máy bay. Thế nhưng xăng máy bay này được bán cho nước ngoài, cho máy bay của các hãng bay nổi tiếng thế giới. Hãng bay trong nước chưa dùng xăng này vì...chưa có tiêu chuẩn! Lạ thay, không lẽ các hãng bay quốc tế mua xăng chưa đủ "tiêu chuẩn" để dùng?
 
Hiện nay, việc thừa xăng, điện thiếu cũng đã động đến Bộ chủ quản, Bộ này cũng biết cả. Nhưng mức cảnh báo cao nhất bây giờ là đẩy mạnh phát triển và thúc đẩy tiến độ các dự án điện; ký hợp đồng mua điện nước ngoài. Về phía xăng dầu của nhà máy Dung Quất, chỉ mới "đề nghị" doanh nghiệp đang mua thì mua thêm, còn doanh nghiệp chưa mua thì nên mua. Chỉ mới đề nghị thôi, chứ không bắt buộc được, vậy là xăng dầu sẽ vẫn thừa, giá vẫn cứ cao.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.