Nghịch lý giá đất tăng cuối năm, nhà đầu tư chứng khoán lại "né" các mã bất động sản

| Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Mặc dù giá đất có xu hướng nhích nhẹ, thậm chí nhiều nhà đầu tư tranh thủ bán vàng để tập trung đầu tư đất nhưng trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đều "né" các mã bất động sản.

Điểm danh những dự án đất 'vàng' của Thủ đô chậm tiến độ, đắp chiếu cả thập kỷĐiểm danh những dự án đất "vàng" của Thủ đô chậm tiến độ, đắp chiếu cả thập kỷ

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, trên địa bàn hiện nay có hàng chục dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai từ năm 2012 – 2017.

Ghi nhận của PV Giadinh.net.vn (Báo Sức khỏe & Đời sống), những ngày cuối năm, thị trường bất động sản đất ở, đặc biệt là đất phân lô đang có xu hướng tăng giá nhẹ, nhất là ở một số khu vực thuộc vùng ven Thủ đô và các tỉnh cận kề.

Chị Nguyễn Diệu Thúy (45 tuổi) – một nhà đầu tư tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến đất tăng giá. Đầu tiên là nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm một "cửa" có thể mang tới thu nhập sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Nghịch lý giá đất tăng cuối năm, nhà đầu tư chứng khoán lại "né" các mã bất động sản - Ảnh 2.

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng kiếm tìm "cửa" đầu tư ở các vùng ven Thủ đô hoặc các tỉnh lân cận.

Thứ hai, không chỉ có bất động sản mà thời gian qua, giá vàng, giá chứng khoán, cổ phiếu… đều có xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, để đặt lên "bàn cân" thì chắc chắn đầu tư bất động sản sẽ ít rủi ro hơn. Do đó, nhà đầu tư sẽ kiếm tìm một kênh đầu tư an toàn để "trú ẩn".

Thứ ba, cũng bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, lạm phát tăng dẫn đến đồng tiền có thể sẽ giảm giá trị. Trong khi giá đất không bao giờ ngừng hoặc thụt lùi, nên đầu tư đất sẽ được nhiều "cái" lợi. Đó là lợi nhuận, an toàn và không bao giờ mất giá.

Mặc dù giá đất đang trên đà tăng nhưng có một nghịch lý là hiện nay, trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đều "né" các mã bất động sản.

Lý giải về nghịch lý này, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) - là nhà đầu tư chứng khoán nhiều năm ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn giản là nhà đầu tư nhận thấy quá rủi ro nên "né".

Nghịch lý giá đất tăng cuối năm, nhà đầu tư chứng khoán lại "né" các mã bất động sản - Ảnh 3.

Giai đoạn cuối năm, nhiều mã bất động sản giảm điểm (màu đỏ). Ảnh: finance.vietstock

Anh Trung cho biết, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu như, "người người nhà nhà" đều tìm đến chứng khoán. Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư đã bắt nhịp vào mã bất động sản, dẫn đến kéo giá trị các mã bất động sản tăng cao, vượt cả kỳ vọng.

Khi dòng tiền vào quá nhiều, thì không ít nhà đầu tư chứng khoán "nhanh nhạy" đã "ăn đậm" lãi từ các mã bất động sản.

Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đó như gần cuối năm, giá của các mã bất động sản đã tăng quá đà, giá đã quá cao kéo theo rủi ro cao, nên nhà đầu tư bán để chuyển hướng sang các mã khác an toàn hơn, có biên độ lợi nhuận cao hơn và chưa tăng giá trong giai đoạn vừa qua.

Ví dụ như các mã ngân hàng như LPB (LienVietPostBank), STB (ngân hàng Sài Gòn Thương Tín), TCB (ngân hàng TechcomBank)…

Anh Trung khẳng định: "Đó là xu hướng kinh doanh chứng khoán rất cơ bản mà "luật" chơi chứng khoán là không có cái gì tăng mãi. Mỗi nhà đầu tư sẽ có những "khẩu vị" riêng nhưng riêng với các mã bất động sản, nếu đầu cơ giai  đoạn này thì nhà đầu tư cũng chỉ "lướt sóng", tức là đầu tư ngắn hạn, có lợi nhuận là thoát ra".

Cũng theo anh Trung, giai đoạn này, nhà đầu tư thường lựa chọn nhóm cổ phiếu an toàn như các mã nằm trong nhóm VN30, hoặc những cổ phiếu chưa tăng giá trong thời gian vừa qua, mà nền tảng công ty phát triển tốt, kinh doanh tốt.

Mã TCB (ngân hàng Techcombank) là điển hình. Mặc dù giá của mã TCB trong tuần này mới chỉ hơn 50 nhưng về lâu dài, mã này được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đạt ngưỡng 60 – 65 điểm.

Ngoài ra, có mã LPB (ngân hàng Liên Việt), về ngắn hạn có thể lên đến 24 – 25 điểm và dài hạn có thể đạt ngưỡng 28 – 29 điểm.

Mê mẩn vườn rau xanh tốt của mẹ bỉm sữa Thủ đô, vừa ăn vừa bán kiếm bộn tiềnMê mẩn vườn rau xanh tốt của mẹ bỉm sữa Thủ đô, vừa ăn vừa bán kiếm bộn tiền

GiadinhNet - Chỉ cần gửi tin nhắn đến nhóm dân cư, bao nhiêu rau sạch của gia đình chị An cũng “hết veo” trong tích tắc. Thậm chí, phần rau dành ra để gia đình sử dụng cũng bị “gạ” bán.

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.