Ngỡ ngàng trước những thay đổi của trẻ sau 4 bài học “bảo vệ môi trường”

| Xã hội

GiadinhNet - Là con trai “cưng” trong gia đình, bé Bo (tên thân mật ở nhà của bé Nguyễn L.K, 5 tuổi, nhà ở khu phố Bình Giao, P.Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương) được cả nhà “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Chính vì vậy, từ chỗ chỉ biết “ngày 3 bữa cơm” do mẹ “phục vụ” tận nơi, khi cậu bé đột nhiên biết lục lọi nhà kho, nhà bếp để nhặt nhạnh đồ phế liệu và phân loại chuyên nghiệp như một nhà môi trường học thực thụ; ông, bà, cha, mẹ đều cảm thấy hết sức bất ngờ.

Mẹ ơi con làm sắp xong rồi
Mẹ ơi con làm sắp xong rồi

Không chỉ riêng chị H.B, nhiều ông bố, bà mẹ khác có con em từng tham dự lớp học bảo vệ môi trường 30 phút được tổ chức miễn phí tại siêu thị AEON Bình Dương cũng có cùng cảm nhận này. Vì thế, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt ở lớp học này của AEON để tìm hiểu xem những bài học thú vị nào đã tạo nên sự thay đổi tích cực này của các bé.

1. Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hằng ngày bằng những hành động cực kỳ đơn giản nhưng thiết thực

Ở bài học này, trẻ được hướng dẫn: tắt bóng đèn khi không sử dụng đến, không mở tủ lạnh thường xuyên, tắt quạt, máy lạnh để tận dụng khí trời…v.v…

2. Cách phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định

“Vứt rác bừa bãi” là một hành động sai trái và đáng bị lên án. Đây là điểm nhấn của bài học thứ 2 đối với trẻ. Trẻ hiểu rằng vứt rác đúng nơi quy định là bảo vệ môi trường và thể hiện mình là người văn minh. Nếu vứt rác sai nơi quy định, trẻ tự ý thức rằng mình có thể bị trách, phạt. Ngoài ra, trẻ còn được học cách phân loại rác có thể tái chế (chai nhựa, giấy, v.v…) và rác không thể tái chế (lá cây, thức ăn thừa, v.v…)

Thông điệp bảo vệ môi trường trong khuôn viên lớp học
Thông điệp bảo vệ môi trường trong khuôn viên lớp học

3. Biết yêu thương và bảo vệ động vật

Tùy thuộc vào độ tuổi, trẻ sẽ được cung cấp kiến thức phù hợp với khả năng nhận thức. Qua bài học này, trẻ hiểu được rằng nhiều loài động vật trong thiên nhiên đang có nguy cơ bị suy giảm số lượng hay thậm chí là tuyệt chủng vì những hành động như: chặt phá rừng, tàn phá môi trường sống của động vật, săn bắn giết hại… Ngoài ra, trẻ cũng hiểu thêm về khái niệm “chuỗi sinh học”. Trẻ biết rằng việc mất đi 1 loài trong chuỗi thức ăn sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các loài khác trong cùng chuỗi.

4. Trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Với nội dung này, trẻ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường một cách cụ thể như trồng cây, tái chế nguyên liệu, nhặt rác…Song song với đó, trẻ được hiểu cặn kẽ hơn về tác dụng của việc trồng cây: cây xanh mang lại lợi ích gì cho con người, xả rác gây ảnh hưởng đến môi trường sống như thế nào, các dấu hiệu thể hiện môi trường bị ô nhiễm như không khí, nước, sự xuất hiện của côn trùng mang theo mầm bệnh…v.v…

Tham gia lớp học nhỏ tạo nên hành động to
Tham gia lớp học nhỏ tạo nên hành động to

“Bé Bo mới chỉ tham gia lớp học bảo vệ môi trường có 30 phút, đã có những lời nói, hành động làm cả nhà phải suy nghĩ” - Chị H.B cho biết. “Mới hôm qua bé Bo nhà mình thấy bà nội đem vất mấy lon sữa bò. Bé nói bà không biết…bảo vệ môi trường, còn kiên quyết đòi bà nội phải giữ lại để bé làm lọ đựng bút vẽ. Mình sợ lon nhôm có cạnh kim loại bén dễ làm bé bị thương, nên phải nhờ bố cùng làm với bé thì bé mới chịu.” - Chị H.B chia sẻ thêm.

Chăm chú nghe Cô hướng dẫn làm đồ tái chế
Chăm chú nghe Cô hướng dẫn làm đồ tái chế

Thiết nghĩ, các hoạt động như lớp học bảo vệ môi trường ở AEON Bình Dương nói riêng và những chương trình hướng cộng đồng đến việc bảo vệ môi trường nói chung là hết sức thiết thực. Tuy nhiên trẻ nhỏ dù sao vẫn chỉ là trẻ nhỏ, “học hôm nay quên hôm mai”. Để các cháu tiếp tục phát huy tinh thần yêu môi trường, tính sáng tạo hơn nữa, trên tất cả, vẫn rất cần có sự tạo điều kiện và ủng hộ hết mình của gia đình. Có phụ huynh là tấm gương sáng trong việc bảo vệ môi trường, trẻ sẽ nhận được những bài học chân thực và giá trị. Mỗi hành động của cha mẹ là khuôn mẫu để cho con em mình học tập. Mở rộng ra, đây cũng chính là nền tảng căn bản để chúng ta tác động và lan tỏa đến thế hệ sau những nhận định và hành động đúng đắn. Rõ ràng, mọi sự giáo dục đều rất có thể trở về con số 0 khi chính phụ huynh không làm gương cho con trẻ.

Ai cũng say sưa với sản phẩm của mình
Ai cũng say sưa với sản phẩm của mình

Lớp học môi trường được tổ chức tại siêu thị Aeon Long Biên và Aeon Bình Dương của Công ty TNHH Aeon Việt Nam.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.