Ngồi tù vì cho mượn tài khoản ngân hàng

| Pháp luật

Lập tài khoản ngân hàng để giúp nhóm lừa đảo nhận tiền từ bị hại, Long bị tòa tuyên 13 năm tù.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội tuyên Lê Đăng Long (32 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Long cùng Trần Anh Tôn (30, quê Yên Bái) và 3 người khác thuê nhà sống chung ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngồi tù vì cho mượn tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Đăng Long. Ảnh: N.T

Giữa năm 2017, Tôn được 2 thanh niên quê Thái Bình (chưa rõ lai lịch) nhờ mở tài khoản ngân hàng để nhận và rút tiền. Theo thỏa thuận, chủ thẻ được hưởng 10% trên tổng số tiền chuyển khoản.

Long khai khi bàn bạc với Tôn, họ biết số tiền giao dịch liên quan đường dây phạm tội. Tuy nhiên, thấy được hưởng lợi nên bị cáo vẫn đồng ý.

Cuối tháng 6/2017, Long đến chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) ở quận Cầu Giấy để mở tài khoản. Sau đó, bị cáo cùng Tôn gửi số tài khoản cho nhóm lừa đảo.

HĐXX xác định sau khi có tài khoản, nhóm lừa đảo đã giả công an rồi gọi điện cho bà Quý (47 tuổi, ở Hà Nội) để đe dọa bà này liên quan đến một vụ án ma túy. Nạn nhân lo sợ nên chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của Long theo yêu cầu.

Bị cáo khai sau khi rút tiền đưa cho kẻ gian, Long và Tôn cùng đồng bọn nhận được 80 triệu đồng. Trong đó, Long được chia 2 triệu.

Năm 2018, Tôn và một số đồng phạm bị bắt, còn Lê Đăng Long bỏ trốn. Đến ngày 19/4, Long ra đầu thú.

Tháng 12/2019, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Anh Tôn và đồng phạm mức án 10-14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Tri thức trực tiếp

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.