Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngư dân khóc ròng vì cá chết trắng biển

GiadinhNet - Không chỉ gây ra tâm lý hoang mang cho nhiều người, hiện tượng cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người dân lâu nay vốn sống nhờ vào biển.

Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản đứng ngồi không yên vì nước biển bị nhiễm bẩn. Ảnh: Đ.H
Nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản đứng ngồi không yên vì nước biển bị nhiễm bẩn. Ảnh: Đ.H

Ngư dân “buồm treo, neo gác”

Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương có trên 50% dân số đang sinh sống nhờ vào nghề đánh bắt gần bờ, phần đông số còn lại là nhờ vào việc mua bán thủy, hải sản. Cuộc sống gắn chặt vào biển là thế, nhưng những ngày qua hiện tượng cá biển chết hàng loạt rồi tấp vào bờ đang đẩy những những người dân biển này vào tình cảnh khó khăn, khốn đốn.

Ông Nguyễn Văn Tạo (60 tuổi) trú tại thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, là một ngư dân bao năm nay sống nhờ nghề đánh bắt gần bờ. Tuy nhiên đã gần một tuần nay ông cũng như những bạn nghề khác đành phải chịu cảnh “buồm treo, neo gác” vì không thể tiếp tục ra khơi.

Gặp chúng tôi, ông Tạo lắc đầu ngao ngán: “Sống nhờ nghể biển mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ tôi thấy chuyện này, nhiều ngư dân cao niên trong vùng cũng chịu không biết nguyên nhân vì đâu. Cá bỗng nhiên chết hàng loạt như vậy, vùng biển gần bờ đâu còn đủ lượng cá mà đánh bắt”.

Ngư dân Nguyễn Xuân Thảo (55 tuổi) trú tại thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc thì không giấu được sự ngạc nhiên: “Bình thường ở Cửa Lạch Giang vẫn thấy cá bơi lội, nhưng cách đây khoảng ba hôm khi thủy triều lên, nước biển ngập vào là khoảng một tiếng sau đã thấy cá chết nổi trắng sông”.

Cũng theo những ngư dân, việc cá biển chết hàng loạt không rõ nguyên nhân cũng là lí do khiến người tiêu dùng cảm thấy bất an lo sợ, không ai dám ăn cá biển vì sợ cá bị nhiễm độc. Ngư dân ra khơi không có cá, mà có đánh bắt được bán cũng chẳng ai mua. Tình cảnh này đang đẩy cả ngư dân và những tiểu thương rơi vào tình cảnh khó khăn.

Không chỉ ngư dân, những hộ dân có hồ nuôi trồng thủy sản cũng đang đứng ngồi không yên trước việc một số hộ dân có cá trong hồ bị chết do nguồn nước biển nhiễm bẩn, dù các biện pháp bảo vệ hồ nuôi đã được bà con vận dụng tối đa. Không chỉ tích cực bảo vệ nước hồ nuôi, hiện tại nhiều người dân cũng đang lo lắng đến việc nguồn nước sinh hoạt hàng ngày cũng đang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng chưa từng thấy này.

Không nên ăn cá biển chết trôi nổi

Những loại cá chết ở ven biển các tỉnh miền Trung không chỉ có loại thường gặp mà còn những chủng loại có giá trị cao như: Cá mú, cá hanh, cá đuối, cá hồng... và cả ghẹ, mực. Lúc đầu khi mới bắt gặp hiện tượng này, rất nhiều người dân vui mừng vì bỗng nhiên nhặt được cả chục kg cá biển. Không chỉ vớt ăn, bà con còn vớt mang về bán lại. Tuy nhiên khi số lượng cá chết tăng lên một cách bất thường, từ vui mừng nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực ven biển bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Ông Nguyễn Điểm (58 tuổi) trú tại Phú Hải, Lộc Vĩnh, Phú Lộc cho hay: “Do quan sát kỹ thấy nước có màu xanh khác thường nên mọi người không ai còn dám ăn cá chết nửa. Sau mấy ngày cá chết đọng lại, giờ mùi hôi thối không thể chịu được. Có người xúc cá mang về cho vịt ăn khiến đàn vịt cũng chết theo”.

Trước tình trạng nói trên, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết: “Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng đã ra thông báo không nên ăn và sử dụng cá chết trôi nổi trên biển. Các hồ nuôi trồng thủy sản cũng không nên bơm nước vào vì nguồn nước chưa xác định được. Hiện UBND xã cũng đã có công văn gửi lên UBND huyện và Chi cục Thủy sản huyện Phú Lộc về nắm tình hình và kiểm tra mẫu nguồn nước”.

Còn ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thừa Thiên Huế (thuộc Sở NN&PTNN) nhận định: "Nguyên nhân dẫn đến cá biển chết hàng loạt là do nước biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ trước đến nay hiện tượng cá chết dạt vào bờ nếu có xảy ra thì chỉ xảy ra cục bộ, cá chết dạt vào bờ trên diện rộng như vậy chứng tỏ nguồn tác nhân phải rất lớn". Ông Bình còn cho biết thêm, hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã không xuất hiện cá chết mới nữa. Cộng thêm với việc cá chết lần lượt xuất hiện từ phía Bắc vào có thể dễ dàng thấy rằng nguồn tác nhân đã đi theo dòng hải lưu và đã đi qua địa bàn hoặc cá ở đó đã chết hết. Ông Bình cũng khuyến cáo người dân không nên dùng các thực phẩm liên quan đến cá chết.

Theo báo cáo ban đầu của Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế ngày 20/4, chất lượng nước phú dưỡng (PO4 theo thỉ tiêu cho phép tối đa là 0,5 mg/lít, nhưng tại thời điểm đo là 1 mg/lít) làm tăng độ pH; so sánh với độ pH vùng đầm phá và ven biển qua các năm thường biến động từ 7,5-8,3. Đây có thể là nguyên nhân làm cho cá sốc và chết hàng loạt do pH nước thay đổi đột ngột; PO4 tăng cao. Ngoài ra, tảo phát triển mạnh, mùa có cá rò trôi là nước xấu, kết hợp với khí độc ở đáy lồng tích tụ bốc lên khi nhiệt độ tăng cao trong thời điểm giao mùa dẫn đến thiếu ôxy cục bộ làm cho cá chết nhanh.

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top