Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều khách hàng hoãn tour du lịch vì lo ngại diễn biến phức tạp của COVID-19

Nhiều khách hàng hoãn tour du lịch vì lo ngại diễn biến phức tạp của COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 nhập cảnh, trong đó có 1 ca là F1 của bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ. Trước nguy cơ đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhiều hành khách có dự định đi du lịch nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 không khỏi lo sợ. Một số công ty lữ hành cho biết đã nhận không ít cuộc gọi hủy tour từ những khách hàng mới chỉ đặt tour vài ngày trước.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bật mí cuộc hôn nhân với người chồng Ấn Độ

Ca sĩ Võ Hạ Trâm bật mí cuộc hôn nhân với người chồng Ấn Độ

Giải trí

GiadinhNet - Sau khi kết hôn với doanh nhân Ấn Độ, ca sĩ Võ Hạ Trâm không phải theo chồng về làm dâu xứ lạ mà vẫn ở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Theo nữ ca sĩ, dù không quá áp lực chuyện làm dâu nhưng cũng có khá nhiều điều thú vị từ khi kết hôn với chồng ngoại quốc.

Xem phim thấy người Ấn Độ cứ lắc lư đầu khi nói chuyện - hỏi ra mới vỡ lẽ vì sự độc đáo này

Xem phim thấy người Ấn Độ cứ lắc lư đầu khi nói chuyện - hỏi ra mới vỡ lẽ vì sự độc đáo này

Cùng tìm hiểu ý nghĩa ẩn giấu đằng sau tục lệ lắc lư đầu khi nói chuyện của người Ấn Độ.

Quyền năng đặc biệt và những giai thoại về Thánh sống được người Ấn Độ tôn sùng

Quyền năng đặc biệt và những giai thoại về Thánh sống được người Ấn Độ tôn sùng

Bốn phương

GiadinhNet - Nếu như người Tây Tạng có Phật sống, người Nepal có các Thánh nữ thì người Hindu ở Ấn Độ cũng có Thánh sống để tôn thờ, coi đó là hiện thân của đấng thần linh chí tôn.

Người phụ nữ trong bức ảnh biểu tượng của vụ khủng bố Bỉ

Người phụ nữ trong bức ảnh biểu tượng của vụ khủng bố Bỉ

Bốn phương

Nidhi Chaphekar ngồi trên chiếc ghế ở sân bay Brussels với gương mặt hoảng loạn. Chiếc áo màu vàng của cô rách toạc, lộ cả áo ngực và bụng, chân đi giày chân không, chảy máu.

Ngôi làng cấm phụ nữ dùng điện thoại di động vì sợ "hư hỏng"

Ngôi làng cấm phụ nữ dùng điện thoại di động vì sợ "hư hỏng"

Bốn phương

Là một quốc gia thúc đẩy phát triển công nghệ trên thế giới nhưng thật khó tin khi tại Ấn Độ, vẫn có những ngôi làng cấm phụ nữ dùng điện thoại di động.

"Chuyện ấy" thăng hoa nhờ bí kíp ngàn năm của người Ấn Độ

"Chuyện ấy" thăng hoa nhờ bí kíp ngàn năm của người Ấn Độ

Gia đình

GiadinhNet - Đối với nhiều cặp vợ chồng, kiểu “yêu fastfood” do cuộc sống luôn luôn bận rộn đã dẫn đến việc cảm xúc dần bị chai lì.

Top