Người dân có thể… kiện ra tòa
GiadinhNet - Trước việc người dân bị CSGT phạt do lỗi cắm sai, cắm thiếu biển báo của ngành giao thông Hà Nội, các luật sư đã lên tiếng.
![]() |
|
Biển báo lọt giữa cột điện ở đường Nguyễn Văn Cừ - Long Biên. Ảnh: TG |
"Về nguyên tắc, người dân sẽ không phải chịu trách nhiệm với những hành vi vi phạm nếu xác định được hành vi đó xảy ra do lỗi thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Trong trường hợp người tham gia giao thông vi phạm do lỗi từ việc đặt biển báo sai, biển báo bất hợp lý, nếu chứng minh được lỗi này thuộc về cơ quan quản lý nhà nước thì người dân có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại mà họ đã phải chịu trong trường hợp họ đã bị xử lý.
Trong các trường hợp biển báo không sai, nhưng đặt ở vị trí khuất tầm nhìn, khó quan sát hay bị vật cản che chắn thì cũng có thể xác định trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý. Người tham gia giao thông cần được tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh biển báo thì hệ thống biển chỉ dẫn cũng cần phải được bố trí hợp lý. Tôi được biết, nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội đã phàn nàn vì hệ thống biển chỉ dẫn, tên phố, tên đường đặt ở những vị trí bất hợp lý, khó quan sát".
"Trước một quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành, về nguyên tắc người bị phạt phải chấp hành quyết định đó. Nếu do các nguyên nhân khách quan như biển báo cắm sai, biển khuất thì người tham gia giao thông trong trường hợp này không có lỗi. Người bị xử phạt có quyền khiếu nại, yêu cầu cơ quan chức năng hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và hoàn lại tiền. Việc CSGT xử phạt hành chính vi phạm giao thông trong trường hợp này là không sai vì người tham gia giao thông vi phạm biển báo cấm. Cái sai ở đây là của cơ quan lắp đặt biển báo. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái sai đó và hoàn trả tiền cho người bị oan sai".
LS Mai Xuân Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư số 4, Trần Thánh Tông: “Người dân đủ điều kiện để khởi kiện”
"Việc cắm biển báo phải tuân theo quy định về vị trí cắm, chiều cao của biển sao cho người tham gia giao thông dễ quan sát nhất khi đi trên đường. Ở đây ngành giao thông đã cắm biển không đúng vị trí, cắm thiếu biển và có nhiều trường hợp biển bị che khuất cho nên theo tôi việc CSGT xử phạt người vi phạm trong trường hợp này là chưa đúng. Với những nguyên nhân trên mà người dân bị phạt là không đúng, CSGT có trách nhiệm yêu cầu ngành giao thông cắm lại biển báo cho phù hợp. Những bất hợp lý như trên công dân hoàn toàn có đủ điều kiện để kiện cơ quan quản lý về giao thông ra tòa. Về bất cập trong việc cắm biển của ngành giao thông bản thân tôi có lần còn bị xử phạt vì biến báo cấm nằm ở dưới... đất. Lỗi ở đây thuộc về ngành giao thông”.
