Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ viêm màng não, phù não nguy kịch vì món ăn khoái khẩu

| Sống khỏe

GĐXH - Chỉ hai ngày sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức do bị viêm màng não cấp.

Rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh lợn

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho ông Đ.V.C. (45 tuổi, ở Bắc Ninh) trong tình trạng viêm màng não cấp nghi do nhiễm liên cầu lợn.

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, ông C. có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, người bệnh bắt đầu xuất hiện sốt cao, đau đầu và buồn nôn. Ban đầu, các triệu chứng tưởng chừng giống một đợt nhiễm trùng thông thường nhưng nhanh chóng diễn tiến nặng.

Người bệnh dần trở nên lơ mơ, kích thích, rối loạn ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chủ quan ăn món khoái khẩu, người đàn ông 45 tuổi viêm màng não, phù não nguy kịch - Ảnh 1.

Nguy cơ phù não đe dọa tính mạng

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh cho biết khi nhập viện, bệnh nhân giảm ý thức nặng, điểm Glasgow chỉ còn 9 điểm, kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm màng não, theo dõi do vi khuẩn Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Theo bác sĩ Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng nguy hiểm nhất là phù não. Tình trạng này khiến áp lực trong hộp sọ tăng nhanh, gây tổn thương não nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, êkíp điều trị đã đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng phù não.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Liên cầu lợn có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam.

Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị sớm.

Đáng lưu ý, nhiều người cho rằng chỉ ăn tiết canh lợn mới có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, thực tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp khai chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định nhiễm liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc một số cơ sở chế biến pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác trong quá trình chế biến, khiến người ăn không nhận biết được nguồn gốc thực sự của món ăn.

Tuyệt đối không ăn tiết canh và thực phẩm sống

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Bên cạnh đó, người thường xuyên tiếp xúc với lợn, tham gia giết mổ hoặc chế biến thịt lợn cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, đặc biệt khi có vết thương hở trên da.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau mỏi người hoặc rối loạn ý thức sau khi ăn tiết canh, thịt lợn tái sống hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ nhấn mạnh, liên cầu lợn là bệnh có thể diễn tiến rất nhanh. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng thần kinh, suy đa tạng và tử vong.

Người đàn ông 45 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ viêm màng não, phù não nguy kịch vì món ăn khoái khẩu - Ảnh 2.Hai trẻ hôn mê, suy hô hấp: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi ăn chanh dây chưa chín

GĐXH - Sau khi ăn một lượng lớn chanh dây rừng còn xanh, hai chị em 5 tuổi và 10 tuổi ở Quảng Nam rơi vào tình trạng suy hô hấp, hôn mê và toan chuyển hóa nặng, phải cấp cứu tích cực.

Ý kiến của bạn
Tags:
Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.