Người đàn ông 79 tuổi ở Cao Bằng nguy kịch sau khi ăn bánh rợm

| Y tế

GĐXH – Khi đang ăn bánh rợm, cụ ông bất ngờ không thở được, người tím tái, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Ngày 26/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nguy kịch do hóc dị vật mềm.

Theo đó, cụ ông 79 tuổi được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng không thở được, người tím tái. Được biết, trước đó, khi đang ăn bánh rợm, bệnh nhân bất ngờ bị hóc nên dẫn đến tình trạng trên.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu bệnh nhân có mạch trở lại, tuy nhiên rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Người đàn ông 79 tuổi ở Cao Bằng nguy kịch sau khi ăn bánh rợm- Ảnh 1.

Bệnh nhân bị hóc bánh rợm phải nhập viện cấp cứu. Ảnh BVCC

Điều đáng nói, ngay trước đó 1 tháng, đơn vị này cũng tiếp nhận một bệnh nhân cao tuổi bị hóc thạch đen phải vào viện cấp cứu trong tình trạng mất ý thức, mạch không bắt được.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, hóc dị vật hay xảy ra ở người già và trẻ nhỏ. Dị vật để lâu trong đường thở có thể gây nhiễm trùng, viêm nhiễm khu vực này, có thể tạo biến chứng các bệnh lý nguy hiểm như bệnh viêm nhiễm phế quản, giãn phế quản, viêm phổi, xẹp phổi, áp xe màng phổi, sẹo thanh quản.

Đối với dị vật mềm có kích thước to như trường hợp miếng bánh, hay miếng thạch, có thể gây bít tắc đường thở hoàn toàn và gây tử vong trong thời gian rất ngắn.

Vì vậy, sơ cứu khi hóc dị vật đường thở là điều hết sức cần thiết. Trong trường hợp người bệnh được sơ cứu đúng cách, khả năng hồi phục sẽ cao và biến chứng sẽ không quá nặng nề.

Để tránh bị hóc dị vật, các chuyên gia khuyến cáo, những gia đình có người già, trẻ em phải hết sức cẩn thận với các loại thức ăn dễ gây hóc, mắc như các loại thịt có xương lớn, dài; các thức ăn có cấu trúc mềm như các loại bánh có tính chất dai, dính…

Bên cạnh đó, cần tự trang bị kiến thức sơ cứu ngay khi người nhà không may bị hóc dị vật đường thở vì thao tác quan trọng trong việc cấp cứu sẽ giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch trước khi đến cơ sở y tế.

Hóc thạch rau câu nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng; lời cảnh báo từ vụ trẻ 22 tháng tuổi suýt mất mạng vì thói quen vừa ăn vừa làm những việc nàyHóc thạch rau câu nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng; lời cảnh báo từ vụ trẻ 22 tháng tuổi suýt mất mạng vì thói quen vừa ăn vừa làm những việc này

GiadinhNet – Theo các chuyên gia, hóc thạch rau câu thậm chí còn nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng. Bởi miếng thạch hình trụ, trơn rất dễ bít kín đường thở gây ngưng tim, ngưng thở, đe dọa tính mạng của trẻ.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.