Hóc thạch rau câu nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng; lời cảnh báo từ vụ trẻ 22 tháng tuổi suýt mất mạng vì thói quen vừa ăn vừa làm những việc này
GiadinhNet – Theo các chuyên gia, hóc thạch rau câu thậm chí còn nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng. Bởi miếng thạch hình trụ, trơn rất dễ bít kín đường thở gây ngưng tim, ngưng thở, đe dọa tính mạng của trẻ.
Mới đây, theo thông tin từ BS Trần Văn Phúc, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa kịp thời cứu sống một bé trai ngưng thở, ngưng tim do hóc dị vật là thạch rau câu.
Theo đó, ngày 9/10, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân L.H.D (22 tháng tuổi, ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi và lấy thành công ra 3 dị vật là thạch rau câu.
Được biết trước đó, bé D. ăn liền 3 cục thạch rau câu tại siêu thị. Vì cục rau câu lớn, nên vô tình rơi vào thực quản đã bịt đường thở khiến bé trai bị sặc và tím tái toàn thân.

Ảnh minh họa
Theo BS Phúc, vì thạch rau câu bịt đường thở khiến oxy không thông lên được não, cháu bé rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở khi đưa đến bệnh viện. Rất may, bệnh nhi được cấp cứu kịp thời. Sau khi dị vật được lấy ra ngoài, sức khỏe của bé hiện cơ bản đã ổn định.
Điều đáng nói, dù đã được cảnh báo về những mối nguy cơ trẻ bị hóc thạch rau câu, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tai nạn vẫn xảy ra. Thậm chí, đã có trường hợp trẻ tử vong vì hóc thạch.
Cụ thể, cách đây không lâu, một bé trai 5 tuổi (ngụ quận 10, TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng cơ thể đã tím tái, ngưng tim ngưng thở, thiếu oxy lên não.
Theo lời người nhà, trước đó, bé đang ăn thạch rau câu nhưng có lẽ do bé mút mạnh nên nguyên miếng thạch rau câu chạy tọt sâu trong cổ họng, khiến mắc nghẹn, gây nghẹt thở. Người nhà đã cố gắng vỗ lưng, ấn ngực để đẩy miếng thạch ra ngoài nhưng không được. Khi đưa đến bệnh viện, bé đã ngưng tim, ngưng thở, tím tái.
Theo các bác sĩ, trong đường thở của bé còn miếng thạch rau câu bị chắn ngang. Mặc dù, đã được cấp cứu tích cực nhưng không cứu được cháu bé.
Những thói quen ăn thạch rau câu dễ khiến trẻ gặp họa
Theo các bác sĩ, thạch rau câu là món ăn vặt quen thuộc, khoái khẩu của nhiều trẻ em. Nhiều người lớn vẫn chủ quan, cho rằng thạch mềm, dễ ăn nên không nghĩ đến khả năng trẻ có thể bị hóc với thực phẩm này nên để trẻ vô tư ăn một mình mà không quan sát trẻ.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, hóc thạch rau câu thậm chí còn nguy hiểm hơn hóc dị vật cứng. Bởi miếng thạch hình trụ, trơn rất dễ bít kín đường thở của trẻ.
Đặc biệt, một số thói quen khi ăn thạch rau câu dễ khiến trẻ gặp họa như:
Mút quá mạnh cả cục thạch to
Khi ăn các loại thạch rau câu hay uống trà sữa trân châu, trẻ phải hút/mút mạnh để lấy thực phẩm vào miệng. Khi hút mạnh, nắp thanh môn (trong cổ họng) mở to, cùng với độ trơn của miếng thạch, chúng dễ dàng chạy tọt vào trong cổ, lọt vào đường thở, chắn ngang gây ngạt thở cho trẻ.
Do đó, khi trẻ ăn thạch nên có người lớn giám sát, lấy thìa xúc miếng nhỏ và không để trẻ tự ăn thạch, mút miếng thạch vì theo quán tính miếng thạch trơn dễ hóc.
Vừa ăn thạch vừa nô đùa
Miếng thạch rau câu vốn trơn, dễ chui vào miệng. Do đó, nếu vừa ăn vừa nô đùa, nguy cơ bị hóc là rất cao. Nếu trẻ cố cho tay móc miếng thạch ra có thể càng khiến miếng thạch chui xuống dưới gây tắc đường thở và khiến trẻ ngừng thở ngay lập tức.
Không nhai đã vội nuốt thạch
Ngoài thói quen mút quá mạnh, việc không nhai thạch hoặc cắn miếng thạch quá to nhưng nhai vội, nuốt vội cũng dễ gây nghẹn thạch ở cổ họng trẻ. Nhiều trường hợp trẻ bị nghẹn thạch ở cổ họng nhưng không được lấy ra kịp thời khiến trẻ khó thở, tím tái, nguy hiểm đến tính mạng.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khi trẻ bị hóc thạch, khả năng cứu sống là rất khó vì miếng thạch vào khí quản sẽ bị bít đường thở và rất khó để chọc hút dị vật. Trẻ bị hóc thạch cũng như hóc dị vật nói chung chỉ có thời gian sơ cứu vàng 5-10 phút ngay sau khi bị hóc. Qua thời gian này, trẻ dễ rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Do đó, vị chuyên gia này khuyến cáo, khi thấy con bị hóc dị vật cần đảm bảo sơ cứu đúng cách, kịp thời bằng thủ thuật Heimlich. Cha mẹ nên để trẻ đứng thẳng. Một người đứng ra sau lưng, ôm ngang người bé sao cho lưng bé áp sát vào bụng mình, để tay dưới xương ức trẻ, dùng sức mạnh xốc bé lên 5 cái. Ấn mạnh theo hướng từ dưới lên trên liên tiếp.
Trường hợp trẻ hôn mê, cha mẹ cần đặt bé nằm ngửa. Người sơ cứu quỳ gối, nắm 2 bàn tay thành 2 nắm đấm, đột ngột ấn vào dưới xương ức của trẻ. Ấn mạnh liên tiếp tới khi nào bé tỉnh. Sau đó đưa bé vào viện ngay.
Lưu ý: Sau các bước sơ cứu, nếu dị vật hóc ra được thì vẫn cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra, đề phòng dị vật còn sót lại ở đường thở.

Người đàn ông đột tử sau trận đấu tennis
Sống khỏe - 7 giờ trướcNgày 1/4, Bệnh viện E đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 41 tuổi do xe cấp cứu 115 đưa đến trong tình trạng nguy kịch, ngừng tuần hoàn sau khi chơi tennis.

Ra mắt mô hình điểm 'An toàn trên không gian mạng, vững vàng trong chuyển đổi số' tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Sống khỏe - 8 giờ trướcMô hình ra đời nhằm xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ cảm giác đau rát, châm chích vùng mạn sườn, ko còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam
Y tế - 14 giờ trướcGĐXH - Vừa qua, Viện Đông y Việt Nam phối hợp với các chuyên gia vừa tổ chức Hội thảo khoa học: Nghiên cứu triển khai thử lâm sàng Dược chất Coenzyme NAD+ từ cây nấm tuyết Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhận thức đúng, can thiệp kịp thời giúp trẻ tự kỷ sớm hòa nhập cộng đồng
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Theo các chuyên gia, dù không thể "chữa khỏi" nhưng tự kỷ hoàn toàn có thể được hỗ trợ hiệu quả nếu có nhận thức đúng và hành động đúng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Căn bệnh lupus ban đỏ của bé đã ảnh hưởng đến thận nên cần ăn nhạt, ít muối, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tốt nhất trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều...

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcRospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.

Ngày nào cũng ăn chuối có được không?
Sống khỏe - 15 giờ trướcNhiều người thích ăn chuối hàng ngày nhưng lo lắng hàm lượng đường trong loại quả này ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo những thông tin dinh dưỡng của chuối để có thêm lựa chọn cho chế độ ăn.

Người tham gia BHYT thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh thế nào?
Y tế - 18 giờ trướcCơ quan BHXH thực hiện thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu của người tham gia trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT bản giấy và bản điện tử khác nhau thì thực hiện theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặpGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.