Người đàn ông Hà Nội treo cổ bằng dây sạc laptop trong chung cư ở Sài Gòn

| Xã hội

Gọi cho em trai không được nên chị đã tới chung cư tìm thì chết lặng khi thấy anh A. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây sạc laptop.

Thi thể được đửa về nhà xác. Ảnh: M.T

Tối 4/12, Công an quận 9, TPHCM vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở chung cư Ehome 2 tại khu vực. Danh tính nạn nhân được xác định là P.T.A. (SN 1979, ngụ TP. Hà Nội).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, chị của anh A. gọi điện nhiều lần cho anh nhưng không được nên đã tới căn hộ Block A ở chung cư Ehome 2, đường D3, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, TPHCM để tìm anh.

Vừa tới nơi, người chị lên phòng kiểm tra thì chết lặng khi phát hiện anh A. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người chị hô hoán và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm, anh A. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây sạc laptop trên cửa sổ của căn hộ.

Người thân anh A cho biết, anh đã có vợ con ở quê và đi vào TPHCM sống 1 mình ở chung cư nói trên. Do nhiều lần liên lạc không được nên người thân tới tìm thì phát hiện anh A. tử vong.

Tối cùng ngày, thi thể được đưa về nhà xác phục vụ việc điều tra.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.