Người đàn ông lớn tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) khám tổn thương lan rộng toàn bộ quy đầu dương vật.
Bệnh nhân cho biết khoảng 10 năm trước phát hiện tổn thương sùi vùng quy đầu. Khi đó, ông đi khám tại cơ sở y tế, được chỉ định cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, sau điều trị vẫn không hết các tổn thương, tiếp tục có khối sùi.
Cách đây 4 năm, thấy khối sùi tăng dần kích thước, người đàn ông đến khám tại một bệnh viện, được chẩn đoán và điều trị sùi mào gà, nhưng tình trạng bệnh không cải thiện.
Ngày 19/6, bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, qua thăm khám, khai thác bệnh sử và kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư dương vật.
Bác sĩ nội trú Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bán phần dương vật để loại bỏ khối ung thư, ngăn ngừa di căn.
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
Bác sĩ Tâm cho hay, ung thư dương vật là căn bệnh ít gặp nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu phát hiện muộn. Bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như viêm da quy đầu, nấm, sùi mào gà…
Điều này làm giảm hiệu quả điều trị và ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ung thư dương vật phát hiện sớm có tỷ lệ sống sau 5 năm trên 80%. Nếu bệnh di căn đến hạch bẹn hoặc di căn xa, tiên lượng sống giảm xuống đáng kể.
Dấu hiệu cần lưu ý - Xuất hiện khối sùi, loét hoặc vết nứt bất thường ở dương vật, đặc biệt là vùng quy đầu hoặc rãnh quy đầu.
- Có mùi hôi kéo dài ở vùng kín, dù vệ sinh sạch sẽ.
- Đau, rát, ngứa vùng quy đầu hoặc khi đi tiểu.
- Chảy dịch hoặc máu từ dương vật không rõ nguyên nhân.
- Sưng hoặc nổi hạch vùng bẹn.