Người đàn ông Nghệ An ở Nhật về âm tính với COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Với triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, người này đã có ý thức đeo khẩu trang suốt hành trình về quê nhà.

Người đàn ông Nghệ An ở Nhật về âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều 12/3, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, người đàn ông có triệu chứng ho, sốt từ Nhật Bản về quê nhà có kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó, người này quê huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đi lao động tại Nhật Bản. Chỗ anh sinh sống trong bán kính 1 km có 5 người nhiễm COVID-19. Khi có các triệu chứng ho, sốt anh đã đến cơ sở y tế sở tại để kiểm tra và được khuyên nên về quê nhà. Đến chiều 11/3, anh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Người đàn ông Nghệ An ở Nhật về âm tính với COVID-19 - Ảnh 2.

Nghệ An diễn tập các phương án tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch.


Với triệu chứng nghi nhiễm COVID – 19, anh đã có ý thức đeo khẩu trang suốt hành trình về quê nhà. Khi xuống sân bay anh đã gọi điện về báo cho gia đình và cơ quan chức năng về biểu hiện bệnh của mình.

Sau đó, anh bắt xe khách ở bến xe Nước Ngầm về Nghệ An. Đến rạng sáng 12/3, khi xe khách đến đầu TP Vinh thì cơ quan chức năng dừng xe và tiến hành cách ly toàn bộ hành khách. Anh được ngành y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Người đàn ông Nghệ An ở Nhật về âm tính với COVID-19 - Ảnh 3.

Đồ họa: Hoàng Việt

V. Đồng



V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.