Người đàn ông ngoại quốc "sập bẫy" khi vào khách sạn với phụ nữ lạ

| Pháp luật

Thấy người đàn ông ngoại quốc đi ăn tối, Ngô Hằng tiếp cận rồi "dụ" vào khách sạn để trộm tiền..

Chiều 14/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Ngô Thị Hằng (38 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp với hình phạt 3 năm 4 tháng trước đó, buộc nữ bị cáo phải chấp hành hình phạt là 10 năm 4 tháng tù.

Người đàn ông ngoại quốc "sập bẫy" khi vào khách sạn với phụ nữ lạ - Ảnh 1.

Bị cáo Hằng tại tòa (Ảnh: X.D.).

Ngày 2/3/2022, Hằng đi ăn tối tại một nhà hàng tại quận 1, TPHCM. Tại đây, người phụ nữ 38 tuổi gặp ông Tatuya Nagata (60 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) cũng đang ăn tối tại quán nên chủ động làm quen.

Hằng rủ người đàn ông ngoại quốc đi uống rượu. Khuya cùng ngày, cả 2 về khách sạn nơi ông Tatuya Nagata để tiếp tục uống rượu.

Rạng sáng ngày 3/3/2022, Hằng thấy ông Tatuya Nagata đang ngủ say nên lấy toàn bộ tiền của người đàn ông Nhật Bản rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi chiếm đoạt tài sản của ông Tatuya Nagata, Hằng đến đại lý thu đổi ngoại tệ 1 triệu Yên rồi bỏ trốn.

Trưa cùng ngày, ông Tatuya Nagata không thấy Hằng, bị mất tài sản nên đã trình báo công an về việc mình bị mất 4,8 triệu Yên và 5 triệu đồng.

Một tháng sau, cô ta ra Hà Nội thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại quận Đống Đa. Sau đó, Hằng bị bắt giữ và bị phạt mức án 3 năm 4 tháng tù.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hằng thừa nhận trộm của ông Tatuya Nagata số tiền 1 triệu Yên. Việc người đàn ông ngoại quốc trình báo mất số tiền 4,8 triệu Yên và 5 triệu đồng chỉ có lời khai một phía, không có căn cứ cáo buộc Ngô Thị Hằng chiếm đoạt.

Lãnh án 10 năm tù vì chích điện giết vợLãnh án 10 năm tù vì chích điện giết vợ

Trần Văn Tú (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) bực tức việc vợ nộp đơn ly hôn nên sử dụng điện hòng giết nạn nhân nhưng bất thành.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.