Người đàn ông ở Tuyên Quang phải cắt cụt chi do nổ bình gas khi đang nấu ăn

| Y tế

GĐXH - Do mức độ tổn thương nặng, người bệnh phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 cẳng chân phải; sửa mỏm cụt bàn ngón tay 4,5; xử lý vết thương bàn tay hai bên.

Ngày 21/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.Đ.H (48 tuổi, tại Tuyên Quang) bị chấn thương nặng do bình gas mini phát nổ khi đang nấu ăn.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người bệnh nhập viện với các chấn thương nghiêm trọng, bao gồm dập nát cẳng chân phải, gãy hở cẳng chân trái, vết thương phức tạp bàn tay 2 bên, chấn thương bụng kín…

Do mức độ tổn thương nặng, người bệnh phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 cẳng chân phải; sửa mỏm cụt bàn ngón tay 4,5; xử lý vết thương bàn tay hai bên.

Người đàn ông ở Tuyên Quang phải cắt cụt chi do nổ bình gas khi đang nấu ăn - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cho biết, trong những ngày cận Tết, việc sử dụng bình gas mini để nấu ăn tại gia đình ngày càng phổ biến nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do sử dụng không đúng cách.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi sử dụng bình gas mini có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Khi bị thương, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời; không nên tự ý đắp lá vào vết thương, tránh nhiễm trùng cùng nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. 

Gia tăng trẻ bị đuối nước, bỏng và ngộ độc trong dịp Tết, chuyên gia chỉ cách sơ cứu đúng để kịp thời cứu conGia tăng trẻ bị đuối nước, bỏng và ngộ độc trong dịp Tết, chuyên gia chỉ cách sơ cứu đúng để kịp thời cứu con

GĐXH - Dịp Tết, các hoạt động liên hoan, ăn uống, vui chơi diễn ra liên tục, trong khi đó người lớn thường bận rộn, không giám sát chặt chẽ khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc thậm chí nguy hại đến tính mạng.

Uống thuốc nam chữa yếu sinh lý, người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan cấp cứuUống thuốc nam chữa yếu sinh lý, người đàn ông 43 tuổi phải ghép gan cấp cứu

GĐXH - Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc. Người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh tiến triển não gan độ 2-3, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.