Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh

| Xã hội

Với nhiều người Hà Nội, hồ Tây là góc bình yên, nơi tập luyện thể thao và ngắm hoàng hôn mỗi chiều về. Tuy nhiên giữa dịch bệnh, sự đông đúc có thể trở thành ổ dịch nguy hiểm.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 1.
Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới (bắt đầu từ 28/3) tạm dừng tất cả hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài công sở và trường học, bệnh viện. Chiều 29/3, khu vực hồ Tây có rất đông người qua lại, tập thể dục, hóng mát.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 3.

Chạy bộ và đạp xe là môn thể thao nhiều người lựa chọn nhất. Nhiều nhóm còn đi chung.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 4.

Tiên và Trang đang chụp ảnh ở đoạn đường Nguyễn Đình Thi. Một bạn cho biết chỉ chụp ảnh ở đây một lúc rồi đi chứ không đứng lại lâu. Nhà hai bạn trẻ không nằm gần ổ dịch nên cũng đỡ lo lắng.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 5.

Hình ảnh các cặp đôi đến đây hóng gió, ăn uống, chụp hình cho nhau tràn ngập trong buổi chiều chủ nhật.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 6.

Nhiều cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm nơi đông người. Tính đến ngày 29/3, Hà Nội có 66 ca nhiễm Covid-19, là địa phương có nhiều ca nhiễm bệnh nhất hiện tại.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 7.

Các cụ già cũng đứng thành từng nhóm trên đường Thanh Niên. Đây là nơi người cao tuổi câu cá, trò chuyện mỗi buổi chiều.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 8.

Sinh hoạt của người dân quanh hồ Tây vẫn diễn ra bình thường. Các cụ già vẫn giữ thói quen chơi cờ cùng nhau.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 9.

Nhân dịp các con được nghỉ do dịch, anh Tưởng cùng các con đi câu cá. Theo anh, để các bé ở nhà dễ chán, bố con anh ra ngoài trang bị khẩu trang và không tiếp xúc với ai thì khó có khả năng lây bệnh.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 10.

Bà Lan thường xuyên tập luyện tại một góc nhỏ ven hồ. "Ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây từ 16h - 17h, dịch bệnh nên không lúc nào tháo khẩu trang ra. Mỗi ngày nếu không ra ngoài một lúc tôi thấy uể oải, bí bách", bà cho biết.

Người dân ra hồ Tây hóng gió, ôm ấp giữa dịch bệnh - Ảnh 13.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa trong 2 tuần, đến ngày 5/4, trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn. Hàng quán đóng cửa, một số gia đình mua đồ ăn ra khu vực hồ Tây ngồi dùng.


Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.