Người dân tại Quảng Bình đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành sau Tết

| Xã hội

GĐXH - Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu lao động, du học đi các nước,... những ngày đầu xuân, lượng lớn người dân đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ làm hộ chiếu, giấy thông hành.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lượng lớn người dân đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình để chờ làm các thủ tục như: làm hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu mới, giấy thông hành biên giới, cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài…

Theo thống kê sơ bộ, trung bình mỗi ngày đơn vị này đón khoảng 400 - 500 người đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh.

Người dân tại Quảng Bình đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành... sau Tết - Ảnh 1.

Sau Tết, trung bình mỗi ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đón khoảng 400 - 500 người đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh.

Ông Nguyễn Chí Thành (46 tuổi) trú thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã cùng con trai vượt hơn 50 km đến TP. Đồng Hới để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

"Con trai tôi chuẩn bị du học ở Nhật Bản, tôi cũng có nghe ngóng thông tin thường sau Tết, nhu cầu xuất nhập cảnh tăng cao nên cũng tính toán giờ giấc, đưa con đi thật sớm. Nhưng khi đến nơi đã có hàng chục người khác đứng chờ", ông Thành cho biết.

Thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, số lượng công dân làm các thủ tục xuất nhập cảnh tăng đột biến những ngày đầu năm âm lịch là quy luật có thể nhận định trước.

Người dân tại Quảng Bình đổ xô đi làm hộ chiếu, giấy thông hành... sau Tết - Ảnh 2.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động lên các phương án để phục vụ nhu cầu người dân.

"Đơn vị đã chủ động trong việc xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện để tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ, nhân viên của đơn vị luôn nỗ lực để phục vụ tốt nhất cho người dân theo phương châm "hết việc chứ không hết giờ", Thượng tá Toản cho biết.

Để phục vụ lượng công dân làm các giấy tờ xuất nhập cảnh tăng đột biến, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Quảng Bình tăng cường cán bộ, bố trí làm thêm ngoài giờ để có thể giải quyết hết hồ sơ trong ngày, không để người dân tốn thời gian chờ đợi.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên đơn vị trực tiếp làm công tác hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để cấp hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành biên giới để giảm tải, giúp người dân tiết kiệm thời gian chờ đợi và hạn chế những tiêu cực xảy ra.

Đơn vị này cũng tổ chức lực lượng đảm bảo trật tự trong, ngoài khu vực tiếp dân nhằm hạn chế việc chen lấn, gây mất lộn xộn và ngăn chặn tình trạng các đối tượng "cò mồi", làm "dịch vụ"…

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang tiếp tục triển khai cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; tạo thuận tiện, giảm phiền hà cho công dân. Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

"Chúng tôi triển khai làm việc, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tập trung vào thực hiện theo đề án Đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là về công tác cải cách hành chính và ứng dụng môi trường điện tử theo mức độ 4 để cấp hộ chiếu phổ thông", Thượng tá Nguyễn Quang Toản cho biết thêm.

Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.