Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ tuyệt vọng làm đơn đòi quyền nuôi 2 con song sinh ở Hà Nội

Thứ ba, 19:25 22/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Khẳng định mình hoàn toàn đủ khả năng tài chính và đạo đức để nuôi cặp con song sinh khôn lớn, một bà mẹ ở Hà Nội đã làm đơn đòi quyền nuôi con sau phán quyết của TAND quận Thanh Xuân.


Theo chị H, chỉ vì một lần chị từ chối cho con đi chơi cùng chồng cũ vì con chị đang ốm mà toà án ra phán quyết tước quyền nuôi con của chị. Ảnh minh hoạ

Theo chị H, chỉ vì một lần chị từ chối cho con đi chơi cùng chồng cũ vì con chị đang ốm mà toà án ra phán quyết tước quyền nuôi con của chị. Ảnh minh hoạ

Người mẹ đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và phải làm đơn cầu cứu để giành lấy quyền nuôi con là chị Đ.T.M.H, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo chị H, ngày 14/4/2017, TAND Quận Thanh Xuân đã đưa ra xét xử vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là anh T.T.H và chị H.

Theo phán quyết của toà, tách 2 cháu song sinh là cháu T.N.P và cháu T.M.H, giao cháu P. cho bố cháu nuôi. Trong khi đó chị H. đang có điều kiện nuôi các con rất tốt, không rơi vào tình trạng không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

“Quá bất bình với phán quyết của tòa án sơ thẩm, tôi đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Vụ án đang được bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thẩm phán TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm không có căn cứ pháp lý cần được thay đổi.

Tôi vô cùng bất bình và đau đớn vì phán quyết của TAND quận Thanh Xuân. Một bản án không có căn cứ pháp lý (vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình), không có tình người và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của con tôi.

Theo ý kiến của Luật sư tại phiên tòa sơ thẩm, Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong hai căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Tôi và anh H. không có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tôi là người trực tiếp nuôi con đang có điều kiện nuôi con tốt, các con phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Tôi không rơi vào tình trạng “không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”. Tôi luôn đảm bảo quyền của anh H. được thăm nom, chăm sóc các con (có chứng cứ chứng minh là các tin nhắn trao đổi mỗi lần anh H. đón con). Vậy nên, không có căn cứ pháp lý nào để tòa án giải quyết thay đổi quyền nuôi con.

Bản án căn cứ vào 1 lý do duy nhất là 1 lần duy nhất tôi không đồng ý cho anh H. đón con đi du lịch xa trong khi cháu đang bị sốt cao. Từ đó, tòa án kết luận tôi cản trở quyền thăm nom con của anh H.

Trong khi Luật Hôn nhân gia đình quy định nghĩa vụ của anh H. – người không trực tiếp nuôi con - không được lợi dụng việc thăm nom để làm ảnh hưởng tới việc trông nom, chăm sóc con. Việc anh H. cố tình đón 1 cháu đi trong khi cháu bị sốt cao làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con nên bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ hành động như tôi.

Ngoài lý do duy nhất nêu trên (là lý do không nằm trong các căn cứ để thay đổi quyền nuôi con), tòa án không viện dẫn được bất kỳ lý do nào khác làm căn cứ thay đổi quyền nuôi con theo quy định tại Khoản 2 – Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình.

Tới đây, trong phiên tòa phúc thẩm, tôi mong chờ sự công tâm của bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thẩm phán TAND TP Hà Nội - là người trực tiếp xét xử vụ án sẽ ra phán quyết có căn cứ pháp lý và có tình.

Tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng và có điều kiện tốt để nuôi con:

Sau khi li hôn, tôi đã mang tới cho các con tôi một môi trường sống rất tốt cho sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của các cháu.

Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 60 triệu đồng. Mẹ con tôi sinh sống tại căn hộ rộng 107m2 tại Khu chung cư cao cấp Hapulico là căn hộ do tôi tích góp mua được và đứng tên quyền sở hữu của riêng tôi.

Các cháu được chăm sóc bởi mẹ đẻ, ông bà ngoại và người giúp việc, được học cùng nhau tại ngôi trường quốc tế trong khuôn viên của khu chung cư cao cấp mà các cháu đang ở, chỉ mất 3 phút đi bộ đi học.

Bản thân tôi chịu sự tổn thương về hôn nhân nên cũng không có ý định lập gia đình và có thêm con vì tôi muốn toàn tâm toàn ý bù đắp thiệt thòi cho con và lo cho các con trưởng thành”.

Ngoài ra, chị H. cho rằng, cháu P. và cháu H. là hai bé song sinh, tuổi các cháu còn non nớt, cần được sự trực tiếp chăm sóc từ người mẹ. Điều kiện của chị đang chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu rất tốt, các cháu phát triển tốt về thể chất và tinh thần.

Chị H. luôn giữ cho các con có mối quan hệ tốt với bố và gia đình nhà nội để các con nhận được đầy đủ tình thương yêu của người thân. Theo chị H., anh H. đã có gia đình riêng, có vợ nên chị không thể chấp nhận được việc tách cháu P. giao cho bố nuôi.

Cháu P. đang sống cùng người em song sinh với mình, nay tách cháu ra và cho cháu ở cùng mẹ kế, người mà cũng đang bận bịu với việc nuôi con nhỏ và chưa bao giờ tiếp cận con chồng nên chị H. cho rằng không đảm bảo điều kiện để nuôi cháu P. Hai cháu là cặp song sinh nên khi một trong hai phải sống xa nhau sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

Minh Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Đời sống - 35 giây trước

GĐXH - Bước sang Tam Tai 2026, không ít người lo lắng khi nghe tên mình nằm trong nhóm tuổi cần đề phòng rủi ro. Vậy đâu là 3 con giáp chịu ảnh hưởng rõ nhất trong năm Bính Ngọ này?

Loài cá thiêng của người dân vùng biển 'lụy bờ'

Loài cá thiêng của người dân vùng biển 'lụy bờ'

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xác cá voi, loài cá linh thiêng của cư dân vùng biển dạt vào bờ. Chính quyền cùng người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 nhưng không biết điều này dễ vi phạm luật

Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 nhưng không biết điều này dễ vi phạm luật

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, tiền thưởng Tết 2026 là khoản tiền thưởng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi được nhận thưởng Tết người lao động phải nộp thuế TNCN nếu tổng thu nhập đến mức phải nộp thuế.

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Số liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI cho thấy, trong 24 giờ qua (từ trưa 10/1 đến trưa 11/1/2026), tình hình vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng đột biến, đặc biệt là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu.

Điều tra người đàn ông che dù đập vỡ kính, đèn ô tô ở Nghệ An

Điều tra người đàn ông che dù đập vỡ kính, đèn ô tô ở Nghệ An

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng 12/1, Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đang làm rõ vụ việc một ô tô bán tải của người dân bị đập vỡ kính lái và đèn xe, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026?

Thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Nguyên đán 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ ai là người 'đổi đời' từ trung vận

Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ ai là người 'đổi đời' từ trung vận

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo triết lý phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh về phúc khi và sự an yên khi bước vào trung vận.

Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp

Triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Đáp ứng điều kiện này được đăng ký dự tuyển công chức 2026

Đáp ứng điều kiện này được đăng ký dự tuyển công chức 2026

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Để đăng ký dự tuyển công chức cần đáp ứng các điều kiện gì theo quy định mới nhất? Dưới đây là các thông tin cơ bản bạn đọc có thể tham khảo.

Top