Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hải Phòng: Buộc xuất cảnh một công dân Trung Quốc do nhập cảnh trái phép

Hải Phòng: Buộc xuất cảnh một công dân Trung Quốc do nhập cảnh trái phép

Xã hội

GiadinhNet - Đối tượng khai nhận đã thuê người dẫn qua lối mòn biên giới từ khu vực tỉnh Đông Hưng (Trung Quốc) sang Móng Cái (Quảng Ninh) rồi về nhà người quen tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Kết đắng của nam thanh niên Việt vi phạm giao thông gặp phải anh tây "cứng"

Kết đắng của nam thanh niên Việt vi phạm giao thông gặp phải anh tây "cứng"

Xã hội

GiadinhNet - Nam thanh niên đã phải chấp nhận đi giật lùi khi bị một người nước ngoài ngăn cản vì dám liều lĩnh chạy xe ngược chiều trên cầu vượt.

Nghệ An: Nữ giáo viên từ Đà Nẵng về nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Nghệ An: Nữ giáo viên từ Đà Nẵng về nghi mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Y tế

GiadinhNet - Nữ giáo viên xuất hiện các triệu chứng đau họng, khó thở, xuất huyết ngoài da và được lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly ngay.

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói gì về vụ án Nhật Cường và tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

Thiếu tướng Tô Ân Xô nói gì về vụ án Nhật Cường và tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam?

Y tế

GiadinhNet – Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, ngoài những người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì phần nhiều là bà con đi lao động chui ở nước bạn trở về.

Toàn bộ người nước ngoài mắc COVID-19 ở Việt Nam đều được chữa khỏi

Toàn bộ người nước ngoài mắc COVID-19 ở Việt Nam đều được chữa khỏi

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân 91 là ca bệnh người nước ngoài mắc COVID-19 cuối cùng đã được các bác sĩ Việt Nam chữa khỏi hoàn toàn.

Công an Thanh Hóa cảnh báo những phụ nữ "thích nhận quà" trên mạng

Công an Thanh Hóa cảnh báo những phụ nữ "thích nhận quà" trên mạng

Pháp luật

GiadinhNet – Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng sử dụng sim rác giả danh cơ quan chức năng dọa dẫm, bắt người dân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Hoặc dùng mạng xã hội giả danh người nước ngoài, Việt kiều để làm quen hứa hẹn tặng quà, tặng tiền, sau đó yêu cầu chuyển lệ phí và chiếm đoạt số tiền trên...

3.000 người nước ngoài được cấp phép vào TP HCM

3.000 người nước ngoài được cấp phép vào TP HCM

Xã hội

Khoảng 3.000 lao động là chuyên gia, nhân sự cao cấp, nhà đầu tư, quản lý, kỹ sư... được cấp phép nhập cảnh TP HCM để giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Thủ đoạn của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức gửi quà từ nước ngoài về

Thủ đoạn của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng hình thức gửi quà từ nước ngoài về

Pháp luật

GiadinhNet – Lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân, đối tượng nước ngoài đã lên mạng làm quen, hứa sẽ chuyển vàng bạc, trang sức, ngoại tệ về, với điều kiện người nhận quà phải chuyển 1 khoản phí.

TP HCM chủ động phương án ngăn chặn dịch COVID-19 từ người nhập cảnh

TP HCM chủ động phương án ngăn chặn dịch COVID-19 từ người nhập cảnh

Y tế

GiadinhNet - Nhận định dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, dự báo số người từ các nước nhập cảnh vào Việt Nam sẽ tăng, Sở Y tế TP HCM đã chủ động phương án khám chữa bệnh, ngăn chặn nguy dịch xâm nhập.

Công dân nước ngoài nào được tự động gia hạn tạm trú đến hết tháng 6?

Công dân nước ngoài nào được tự động gia hạn tạm trú đến hết tháng 6?

Xã hội

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1/3 sẽ được tự động gia hạn tạm trú đến hết tháng 6.

Vì sao là tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ thấp nhưng Thanh Hóa vẫn tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội đến 30/4

Vì sao là tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ thấp nhưng Thanh Hóa vẫn tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội đến 30/4

Xã hội

GiadinhNet – Thanh Hóa là tỉnh rộng, người đông, nhiều khu công nghiệp, du lịch, con em học tập, làm việc trên khắp miền, có đường biên giáp với Lào. Tỉnh này từng có bệnh nhân dương tính với COVID-19, những ổ dịch như Sơn Lôi, Bệnh viện Bạch Mai đều có người Thanh Hóa nên nguy cơ bùng phát dịch luôn tiềm ẩn.

Hải Phòng: Trục xuất một người nước ngoài vi phạm quy định về lưu trú, từng tự khai báo mắc COVID-19

Hải Phòng: Trục xuất một người nước ngoài vi phạm quy định về lưu trú, từng tự khai báo mắc COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính đối với một công dân nước ngoài do vi phạm quy định về lưu trú. Đối tượng được bàn giao cho Cơ sơ lưu trú số 1 (Bộ Công an) quản lý trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Thanh Hóa: Một người nước ngoài bỏ trốn khỏi khu cách ly

Thanh Hóa: Một người nước ngoài bỏ trốn khỏi khu cách ly

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù đang còn trong thời gian cách ly nhưng người đàn ông quốc tịch Đức đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, mua vé tàu ra Hà Nội.

Hà Nội: Khởi tố 4 bị can lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Hà Nội: Khởi tố 4 bị can lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Pháp luật

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, chỉ trong 3 ngày qua, công an thành phố đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn.

Thủ tướng: Không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại nơi cách ly tập trung

Thủ tướng: Không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại nơi cách ly tập trung

Y tế

GiadinhNet - Thủ tướng đồng ý huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.

Từ 22/3, tạm dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

Từ 22/3, tạm dừng nhập cảnh với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng cũng yêu cầu tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22/3.

Top