Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ bị mù mắt trái sau khi ăn lạp xưởng trong 1 tuần, Tết này cần tránh vài thực phẩm để an toàn

Thứ bảy, 16:25 03/02/2024 | Sống khỏe

Một bệnh nhân tiểu đường đã ăn lạp xưởng trong một tuần, kết quả là giảm thị lực ở mắt trái. Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người yêu thích món ăn chế biến sẵn này.

Gần đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về một trường hợp bệnh nhân nữ là cô Trần, đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bị mất thị lực ở mắt trái sau khi ăn lạp xưởng trong 1 tuần. Cô Trần ăn lạp xưởng trong gần như tất cả các bữa ăn, từ lạp xưởng hấp đến lạp xưởng chiên. Nhưng sau khoảng 1 tuần ăn liên tục như vậy, cô Trần nhận thấy mắt trái của mình đột nhiên không nhìn thấy gì.

Người phụ nữ bị mù mắt trái sau khi ăn lạp xưởng trong 1 tuần, Tết này cần tránh vài thực phẩm để an toàn- Ảnh 1.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác nhận nguyên nhân gây mù lòa của cô Trần là do không kiểm soát lượng đường trong máu trong thời gian dài. Và mắt trái của cô đã bước vào giai đoạn tăng sinh của bệnh võng mạc tiểu đường (bệnh võng mạc tăng sinh). Việc ăn lạp xưởng góp phần khiến bệnh nặng hơn. Bác sĩ nhãn khoa cho biết cô Trần không thể nhìn thấy mình có bao nhiêu ngón tay trước mắt. Hiện tại, cô đang được điều trị tại Bệnh viện Vũ Hán số Một (Trung Quốc).

Bệnh võng mạc tăng sinh là giai đoạn nặng hơn của bệnh võng mạc tiểu đường. Nó xảy ra khi võng mạc bắt đầu phát triển các mạch máu mới. Các mạch máu mới thường mỏng manh, dễ rỉ máu vào dịch kính. Nếu rò rỉ dịch nhiều sẽ gây mờ. Những mạch máu mới có thể hình thành các mô sẹo ảnh hưởng tới điểm vàng dẫn đến bong võng mạc.

Gao Mingsong, Trưởng khoa Nội tiết, Giám đốc Bệnh viện Vũ Hán số Một, cho biết tiểu đường có thể gây nhiều biến chứng về mắt, trong đó bệnh võng mạc tiểu đường phổ biến nhất, nguy cơ gây mù lòa cao. "Dù lạp xưởng và thịt xông khói có mùi vị thơm ngon, chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, đòi hỏi mọi người cảnh giác", ông Gao nói. Vì vậy, ông Gao khuyến nghị người mắc bệnh tiểu đường chú ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt trong thời điểm lễ Tết đến gần.

Người phụ nữ bị mù mắt trái sau khi ăn lạp xưởng trong 1 tuần, Tết này cần tránh vài thực phẩm để an toàn- Ảnh 2.

Bác sĩ Gao Mingsong chỉ ra rằng lạp xưởng là một loại thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo, muối... Tiêu thụ một lượng lớn chất béo, muối và đường làm cho lượng đường trong máu của bệnh nhân "cao", võng mạc ở trạng thái đường cao, dễ gây hại cho các tế bào nội mô mạch máu, thiếu máu cục bộ, gây phù hoàng điểm, mất thị lực và các triệu chứng khác.

Ngoài ra, tiêu thụ lạp xưởng hay các loại thực phẩm chế biến sẵn khác tương tự như xúc xích, thịt xông khói lâu dài cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã liệt kê cá muối kiểu Trung Quốc, thịt xông khói, xúc xích... vào nhóm thực phẩm gây ung thư số 1. Nếu ăn 1-2 lần/tuần có thể không sao nhưng ăn nhiều trong thời gian dài thì nguy cơ ung thư sẽ cao hơn.

Các chuyên gia nói rằng tiểu đường là một bệnh mãn tính, toàn thân và chuyển hóa. Bệnh gây ra bởi sự kết hợp lâu dài của các yếu tố di truyền và các yếu tố môi trường. Trong đó, các yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống không hợp lý, bao gồm chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo, năng lượng cao trong thời gian dài.

Ngày Tết, nên hạn chế những thực phẩm dễ làm tăng lượng đường huyết

Người phụ nữ bị mù mắt trái sau khi ăn lạp xưởng trong 1 tuần, Tết này cần tránh vài thực phẩm để an toàn- Ảnh 3.

Từ trường hợp của cô Trần, mọi người sẽ thấy cần cẩn trọng hơn trong chuyện ăn uống, nhất là khi bản thân đang mắc bệnh tiểu đường. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, có rất nhiều món ăn có thể làm tăng lượng đường huyết. Để an toàn cho bản thân, tốt nhất đừng nên tiêu thụ quá nhiều.

Tăng đường huyết là hiện tượng lượng đường trong máu tăng quá cao vượt mức bình thường, điều này có thể khiến người bệnh gặp một số biến chứng nguy hiểm cho cơ thể, dễ gặp nhất là mất thị lực, tổn thương tim, não, thận...

Bánh kẹo, mứt: Những loại bánh kẹo này chứa nhiều đường và calo, dễ gây tăng đường huyết nhanh chóng khi ăn quá nhiều.

Thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn: Như đã nói ở trên, các loại thức ăn nhanh hay chế biến sẵn thường có hàm lượng đường và chất béo cao, không tốt cho việc kiểm soát đường huyết.

Rượu, bia: Uống nhiều rượu bia trong dịp Tết có thể làm tăng nguy cơ tăng đường huyết và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

Nước ngọt, đồ uống có ga: Chứa nhiều đường tinh luyện, tăng nhanh lượng đường trong máu.

Các món ăn nhiều tinh bột: Những món ăn này phổ biến như bánh chưng, bánh tét, cơm, mì, phở... nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng lượng đường huyết do hàm lượng carbohydrate cao.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người tiểu đường nhất định phải thận trọng khi tiêu thụ những thực phẩm sau đây vào ngày Tết. Tốt nhất là nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng, tần suất trước khi tiêu thụ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị chích điện liên tục

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị chích điện liên tục

Y tế - 12 giờ trước

Một nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu vì khó thở nghiêm trọng sau khi bị lừa ra nước ngoài qua mạng, nơi anh liên tục chịu tra tấn thể xác, thậm chí bị chích điện.

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Người đàn ông 50 tuổi suýt hoại tử tay vì viêm tắc mạch máu thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nguyên nhân phổ biến gây bệnh Buerger (viêm tắc mạch máu) là do hút thuốc lá. Trong khi đó, bệnh nhân đã hút thuốc lá trong nhiều năm qua, trung bình 2 gói một ngày.

5 lợi ích sức khỏe hàng đầu của hạt chia

5 lợi ích sức khỏe hàng đầu của hạt chia

Sống khỏe - 18 giờ trước

Hạt chia là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng được mệnh danh là 'siêu thực phẩm'. Chỉ với một lượng nhỏ hạt chia mỗi ngày, bạn đã nạp vào cơ thể một lượng đáng kể các dưỡng chất quan trọng.

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư

Ba mẹ con cùng mắc ung thư

Y tế - 20 giờ trước

Ba mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong

Sống khỏe - 20 giờ trước

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Top