Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ có bộ ngực khổng lồ có thể được phẫu thuật miễn phí

Thứ bảy, 10:42 11/03/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet - Các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn và Vinmec sẵn sàng điều trị miễn phí cho chị Hà Thị T.

Liên quan đến nhân vật Hà Thị T. có bộ ngực khổng lồ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã khám và nhận định chị T bị phì đại tuyến vú. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do nội tiết tố. Kết quả xét nghiệm hormone sinh dục nữ cho thấy, hormone Progastrin rất cao. Hiện bệnh viện đang thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi đưa ra phương án điều trị cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn, Hà Nội cho rằng, bệnh nhân Hà Thị T. không phải mắc bệnh phì đại tuyến vú, mà là u lành tính Phyloid. Bệnh tạo ra những nang xơ ở vú. Những nang xơ này là nguyên nhân kéo dài tuyến vú. Hai bệnh phì đại tuyến vú và u xơ lành tính Phyloid hoàn toàn khác nhau. Tại BV Xanh Pôn đã từng thực hiện nhiều ca lành tính Phyloid.

Ông cho biết, điều trị u lành tính Phyloid sẽ khó hơn vì tuyến vú khi bị kéo giãn làm cho tuyến vú trở thành một “ổ” máu, tích tụ máu. Khi phẫu thuật cần hạn chế tối đa lượng máu bị mất, việc phẫu thuật không hề đơn giản. Quan trọng nhất là khâu hồi sức. Bệnh nhân cần hạ huyết áp xuống để tránh chảy máu nhiều.


Chị Hà Thị T. khổ sở vì bộ ngực khổng lồ.

Chị Hà Thị T. khổ sở vì bộ ngực khổng lồ.

Hơn nữa, trên bộ ngực tập trung lượng máu khá lớn nên khi phẫu thuật cần chuẩn bị trước một lượng máú nhất định để sẵn sàng tiếp máu khi bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Tiếp đến là tạo hình ngực. Nếu không được tạo hình đúng cách sẽ làm hoại tử vùng ngực của bệnh nhân.

Nói về trường hợp của chị Hà Thị T, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Sơn cho biết: “Các bác sĩ BV Xanh pôn cùng BV đa khoa quốc tế Vinmec sẵn sàng tiếp nhận phẫu thuật, tạo hình ngực miễn phí cho bệnh nhân Hà Thị T. Bệnh nhân không cần điều trị thêm và cần được phẫu thuật. Bệnh nhân cần được phẩu thuật càng sớm càng tốt, kéo dài thời gian sẽ làm cho bầu ngực kéo xuống hơn. Sau khi phẫu thuật và tạo hình bệnh nhân có thể về BV địa phương hồi phục sức khoẻ”.

Hiện bệnh nhân Hà Thị T. vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Thọ. Được biết, phía BV đang điều trị nội khoa và tính đến phẫu thuật tạo hình bộ ngực cho bệnh nhân.

Khi chúng tôi thông báo việc chị có thể điều trị miễn phí, chị T. cho biết: “Nhà tôi neo người, bà ngoại thì bận chăm hai con nhỏ. Con trai thứ hai tôi mới được 5 tháng, sinh xong không có sữa mẹ uống nên toàn uống sữa ngoài. Chồng thì từ ngày biết tôi bị bệnh thì bỏ nhà đi và bảo đi làm ăn xa, đến nay không có thông tin.

Bây giờ, tôi vẫn đợi các bác sỹ ở đây chữa cho, xuống Hà Nội lạ đường, không thân quen ai nên tôi không biết xoay thế nào. Tôi cũng có thẻ bảo hiểm y tế dành cho dân tộc thiểu số chắc không mất nhiều tiền đâu”.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 17 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 20 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top