Người phụ nữ này bị ung thư phổi ở tuổi 31, nguyên nhân do chính thứ "ẩn nấp" trong nhà mà không ai nhìn thấy
Rachael không thuộc một trong 2 nhóm hút thuốc hay tiếp xúc hóa chất, nhưng cô lại không nhận ra là nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi của cô lại ở chính trong căn nhà cô đang ở.
31 tuổi đã bị ung thư phổi dù không hút thuốc và chăm tập thể dục
Năm 2016, khi đang tận hưởng kì nghỉ lễ Tạ Ơn ở Florida cùng gia đình thì Rachael Malmberg gặp những rắc rối. Khi đang chạy bộ ngoài trời, đột nhiên cô gặp một cơn đau kéo dài từ cổ đến xương sườn kèm theo lạnh khắp người. Tại thời điểm đó, Rachael 31 tuổi và là một vận động viên. Cô có khả năng chịu đau đớn cao nên đã quá quen với cảm giác khó chịu này. Nhưng mẹ Rachael thì khác. Thấy con gái không thể hoàn thành buổi tập luyện của mình, bà đã thuyết phục cô đến gặp bác sĩ.

Rachael Malmberg cùng chồng và con.
Rachael kể lại: "Bác sĩ nói với tôi rằng tôi đã tập luyện quá sức, tốt hơn là nên là tập luyện vừa sức thôi. Tôi biết không phải vậy. Tôi không làm gì bất thường trong lúc luyện tập". Sau đó, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, và rồi cô bắt đầu cảm thấy đau nhức dưới cánh tay. Cô cũng thấy xuất hiện cục u ở ngực. Mặc dù các bác sĩ xác định rằng chúng lành tính nhưng cô cũng không khỏi lo lắng.
Khi cơn đau ở nách không đỡ, cô biết rằng cô cần nghiêm túc để ý đến tình trạng của mình. Bác sĩ sản khoa đã từ chối chụp MRI vú (chụp cộng hưởng từ) cho cô. Malmberg đã bay tới Michigan để được khám với một bác sĩ khác. "Ngực của tôi trông khỏe mạnh nhưng họ lại tìm thấy một khối u trên phổi của tôi. Trong ngày hôm đó, tôi đã chụp CT. Thực tế, tôi còn trẻ, lại không có triệu chứng ung thư nên bác sĩ nghĩ có thể tôi bị nhiễm trùng cổ họng liên cầu khuẩn đã phát triển thành viêm phổi", Rachael nhớ lại.
Cô được cho dùng thuốc kháng sinh trong 10 ngày và được yêu cầu chụp CT lại một lần nữa để đánh giá lại khối lượng khối u. Kết quả chụp CT thứ 2 không có gì thay đổi. Điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Sau khi soi phế quản để tìm những bất thường (một cách lấy mô phổi qua cổ họng để làm sinh thiết), cô nhận được tin sốc là rất có thể cô bị ung thư phổi.
Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, khoảng 230.000 người Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi hàng năm và đó là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư. Thông thường, những người hút thuốc hoặc công nhân làm ở khu công nghiệp có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Rachael không thuộc một trong 2 nhóm đó, nhưng cô lại không nhận ra là nguyên nhân gây bệnh lại ở chính trong căn nhà của cô. Đó là khí radon trong nhà. Radon là khí phóng xạ không mùi, thấm ra từ đất và có thể tích tụ trong một số ngôi nhà.

Radon là khí phóng xạ không mùi, thấm ra từ đất và có thể tích tụ trong một số ngôi nhà và có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi.
"Nhà của tôi đã được thử nghiệm với khí radon. Kết quả không những dương tính mà còn ở mức cao hơn bình thường", Rachael cho biết.
Rachael được chẩn đoán bị ung thư biểu mô tuyến và có thể là ở giai đoạn 1 - giai đoạn có thể chữa khỏi. Nhưng xét nghiệm thêm cho thấy ung thư đã lan đến cả hạch và nã. Cô đã rất suy sụp nhưng vì là một người mẹ, cô nhanh chóng học được cách chấp nhận và đưa ra lựa chọn của mình.
"Tôi nhớ đã ngồi trong phòng chờ trước khi gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư và tìm kiếm thông tin về mọi thứ. Tôi biết mình sẽ được nghe những gì nên tôi muốn chuẩn bị một chút. Tôi đã chấp nhận nó như ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sàng chiến đấu với nó. Tôi chỉ muốn biết bước tiếp theo của tôi là gì", cô nói.
Rachael được thực hiện xạ trị 2 khối u không hoạt động trong não, phẫu thuật loại bỏ các hạch bạch huyết ở ngực, ở phần thùy trên và giữa phổi phải. Sau đó cô được cho dùng thuốc nhằm ngăn chặn sự phát triển ung thư mới. Việc này có tác dụng kiểm soát khối ung thư của cô trong gần 1 năm.
Khi bệnh ung thư không còn là trung tâm chú ý của cô, Rachael đã đặt mối quan tâm của mình vào tương lai. Cô dự định chạy marathon và tiếp tục giáo dục người khác về sự nguy hiểm của khí radon.
Thuốc lá không phải là nguyên nhân duy nhất gây ung thư phổi
Nhiều người cho rằng, chỉ những người hút thuốc hay hít phải khói thuốc thụ động mới bị ung thư phổi. Thực tế, ung thư phổi có thể xuất hiện ở người không hút thuốc.
Ngoài thuốc lá, ung thư phổi dễ tìm đến bạn nếu bạn sống trong môi trường không khí và điều kiện sống bị ô nhiễm, có thể là từ hơi đốt ở gia đình, xí nghiệp, hơi xả ra từ các động cơ; khí radon - sản phẩm của sự phân hủy tự nhiên từ uranium trong đất, đá, nước và cuối cùng trở thành một phần của không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày; bụi amiăng, đây là tên gọi của một nhóm các chất khoáng, có trong tự nhiên dưới dạng sợi và được sử dụng trong một số ngành công nghiệp.

Thực tế, ung thư phổi có thể xuất hiện ở người không hút thuốc.
Ung thư phổi thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu nhưng bệnh nhân mắc ung thư phổi có thể có những dấu hiệu bệnh như:
- Ho kéo dài.
- Ho ra máu.
- Khó thở, thở khò khè.
- Đau ngực và xương.
- Thường xuyên nhiễm trùng vùng ngực.
- Khó nuốt.
- Bỗng nhiên khàn giọng.
- Sút cân đột ngột.
- Móng tay có hình dạng bất thường.
Ung thư phổi ở giai đoạn muộn đã lây lan đến lớp niêm mạc phổi hoặc đến vùng khác của cơ thể, chẳng hạn xương, có thể gây ra đau xương; lây lan tới não gây đau đầu, gây nên bệnh thần kinh, tràn dịch màng phổi, ung thư lây lan đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Theo Helino
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 11 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Để tận hưởng những ngày Tết trọn vẹn, người bệnh tim mạch - đột quỵ cần lưu ý những gì?
Sống khỏe - 13 giờ trướcBS Đoàn Dư Mạnh, 1 chuyên gia về ngành mạch máu, đã có những chia sẻ vô cùng thiết thực dành cho nhóm người này.
6 nguyên tắc 'vàng' giúp bảo vệ gan ngày Tết, người Việt nên làm đúng để mạnh khỏe cả năm
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Chỉ với 6 nguyên tắc đơn giản nhưng quan trọng dưới đây, bạn có thể bảo vệ gan hiệu quả, hạn chế nguy cơ viêm gan, gan nhiễm mỡ và rối loạn chuyển hóa sau Tết.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 15 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Người bệnh tiểu đường ăn Tết thế nào để không tăng đường huyết? Cần kiêng kỵ gì trong mâm cỗ ngày Tết?
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Tết là dịp sum vầy, đoàn viên, nhưng cũng là khoảng thời gian “thử thách” với người mắc bệnh tiểu đường.
Người đàn ông hết gan nhiễm mỡ sau 2 tháng nhờ ăn 1 loại rau? Bác sĩ tiết lộ 5 lợi ích, giảm nguy cơ tim mạch tới 40%
Sống khỏe - 19 giờ trướcLoại rau này ở Việt Nam bán cực nhiều.
Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Sống khỏe - 1 ngày trướcTết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tếGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.