Người phụ nữ ở Gia Lai tung tin 4 người tự tử trên Facebook để bán dưa hấu

| Xã hội

Một phụ nữ ở Gia Lai bị công an mời lên làm việc vì đăng tải thông tin có 4 người dân tự tử không đúng sự thật lên Facebook.

Thông tin từ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã mời bà Phan Hồng Dung (SN 1984) lên làm rõ việc đăng tải thông tin có 4 người dân tự tử trên Facebook không đúng sự thật.

Trước đó, vào trưa ngày 4/2, tài khoản Facebook mang tên Phan Hồng Dung đăng tải dòng trạng thái có nội dung đêm 3/2, có 4 người trồng dưa hấu tại xã Đất Bằng và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) uống thuốc sâu vì không bán được dưa hấu.

Người phụ nữ ở Gia Lai tung tin 4 người tự tử trên Facebook để bán dưa hấu - Ảnh 1.

Thông tin đăng tải trên Facebook không đúng sự thật của bà Dung


Rất may, 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng.

Chủ tài khoản Facebook nói trên còn kêu gọi mọi người thông qua mình giúp người dân tiêu thụ dưa hấu.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải đã có hàng chục ngàn bình luận và lượt chia sẻ.

Qua xác minh tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, đêm 3 và sáng 4/2, không có trường hợp nào tại các địa chỉ trên nhập viện do uống thuốc sâu tự tử.

Công an huyện Krông Pa đã xác minh và mời chủ tài khoản là bà Phan Hồng Dung lên làm rõ các nội dung đăng tải trên Facebook cá nhân.

Tại cơ quan công an, bà Dung thừa nhận nội dung đăng có 4 người uống thuốc trừ sâu vì không bán được dưa là không đúng sự thật.

Bà này khai, mục đích của việc đăng tải thông tin như vậy là để bản thân bán dưa hấu.

Sau khi công an mời làm việc, bà Dung đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình và đăng tải thông tin cải chính.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.