Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ tật nguyền bị sát hại trong nhà hoang: Nghi can là tình nhân, đã có gia đình nhưng sống với nạn nhân như vợ chồng

Thứ ba, 10:57 17/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi can sát hại người phụ nữ tật nguyền ở Cà Mau đã treo cổ tự tử trước khi cảnh sát mời làm việc.

Sáng 17/11, trên Zing, lãnh đạo Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan điều tra đã xác định nghi can giết bà T.H.D. (37 tuổi, người địa phương) là ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Người đàn ông này đã có gia đình nhưng sống như vợ chồng với nạn nhân 3 năm nay và có một con chung. Tuy nhiên, nghi can đã treo cổ tự tử trước khi cảnh sát mời làm việc.

Người phụ nữ tật nguyền bị sát hại trong nhà hoang: Nghi can là tình nhân, đã có gia đình nhưng sống với nạn nhân như vợ chồng - Ảnh 1.

Nạn nhân sống với nghi can như vợ chồng và có một con chung năm nay 3 tuổi.

"Ông Minh đã có vợ và 2 con. Trước đó, ông Minh đi bán kem bên huyện Cái Nước nên quen và sống như vợ chồng với chị D. Cả 2 đã có một con chung được 3 tuổi", ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết trên Công an nhân dân.

Trước đó, tối 15/11, một số người dân đi câu cá đã phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại căn nhà hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước nên trình báo công an.

Người phụ nữ tật nguyền bị sát hại trong nhà hoang: Nghi can là tình nhân, đã có gia đình nhưng sống với nạn nhân như vợ chồng - Ảnh 2.

Gia đình đang lo hậu sự cho chị D.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Người phụ nữ này hành nghề vé số và có dị tật ở chân. Trước đó thì gia đình chị D. đã báo công an là chị D. mất tích từ 11/11/2020. Trước khi mất tích, chị D. có mang nhiều trang sức trên người.

Sau nhiều giờ tung lực lượng truy tìm, công an đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Minh. Do trước đây ông Minh từng bán kem tại thị trấn Cái Nước nên quen biết bà D.

Hương Ly (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top