Người tiêu dùng Thủ đô bắt đầu 'săn' tuyết mai chơi Tết, giá hơn 200.000 đồng/bó vẫn cháy hàng

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Theo người tiêu dùng, đây là thời điểm "vàng" để đặt hoa tuyết mai, cắm cách Tết Nguyên đán khoảng 12-15 ngày, tuyết mai sẽ bung nở vào đúng ngày Tết.

Hàng nghìn quả bưởi tạo hình Tài - Lộc đẹp mắt, có giá bán đắt đỏ nhưng vẫn "cháy" hàng khi chưa kịp háiHàng nghìn quả bưởi tạo hình Tài - Lộc đẹp mắt, có giá bán đắt đỏ nhưng vẫn 'cháy' hàng khi chưa kịp hái

GĐXH - Bưởi đỏ có giá bán đắt đỏ, dao động từ 330.000 – 350.000 đồng/quả nhưng chủ vườn bưởi đỏ Đông Cao (ở Mê Linh, Hà Nội) cho biết, hiện vườn bưởi đã 'hết hàng'.

Ngày 13/1, ghi nhận của phóng viên, dù Tết Nguyên đán còn khoảng hơn 20 ngày nhưng nhiều người tiêu dùng Thủ đô bắt đầu đặt hoa tuyết mai để chơi Tết.

Chị Lê Kiều Oanh (34 tuổi, ở Cầu Giấy Hà Nội) cho biết, Tết Nguyên đán năm nay nhằm những ngày đầu tháng 2/2024. Để hoa nở vào đúng những ngày Tết, chị Hoa đã sớm đặt 2 bó hoa tuyết mai tại một cửa hàng hoa phố Yên Hòa.

Do thời điểm chạm Tết còn khoảng 26-27 ngày, hơn nữa, thời gian "chơi" hoa tuyết mai kéo dài khoảng 20-30 ngày nên chị Oanh đặt đơn hoa giao vào ngày 20/1/2024.

Chị Oanh cho biết, hoa tuyết mai và hoa đào không thể thiếu trong không gian gia đình chị vào dịp Tết. Do hoa tuyết mai có nguồn gốc từ Trung Quốc, giá mua khá đắt đỏ nên năm nào, chị Oanh cũng đặt hàng từ sớm.

Người tiêu dùng Thủ đô bắt đầu 'săn' tuyết mai chơi Tết, giá hơn 200.000 đồng/bó vẫn cháy hàng - Ảnh 2.

Hoa tuyết mai có vẻ đẹp sang trọng với sắc trắng đặc trưng, mùi thơm dịu nhẹ khiến người tiêu dùng không thể từ chối vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC

"Năm nào cũng vậy, tôi đặt hàng trước khoảng 6-10 ngày, cửa hàng hoa sẽ có thời gian nhập hoa mới, có thế đẹp. Cắm hoa trước những ngày trước Tết khoảng 20 -25 ngày thì với thời tiết như hiện nay, nhiệt độ dao động từ 19-21 độ C, hoa sẽ bung nở đúng dịp Tết", chị Oanh cho hay.

Tương tự chị Oanh, chị Mai (45 tuổi, ở Hà Đông) cũng sớm đặt mua hoa tuyết mai để "chơi" dù giá đỏ.

Chị Mai cho biết, do gia đình về quê ở Hưng Yên đón Tết từ ngày 25, 26 tháng Chạp nên chị Mai đã cắm hoa tuyết mai từ sớm.

Dù bình hoa tuyết mai đã được 1 tuần và trên thân cành mới nhú được số ít chồi non nhưng theo chị Mai, nếu chịu khó chăm sóc thì khoảng hơn tuần nữa là hoa có thể bắt đầu bung nở.

Người tiêu dùng Thủ đô bắt đầu 'săn' tuyết mai chơi Tết, giá hơn 200.000 đồng/bó vẫn cháy hàng - Ảnh 3.

Theo người tiêu dùng, đây là thời điểm "vàng" để đặt hoa tuyết mai, cắm cách Tết Nguyên đán khoảng 12-15 ngày, tuyết mai sẽ bung nở vào đúng ngày Tết.

Theo chị Mai, hiện tại, trên các hội nhóm "chợ mạng", giá hoa tuyết mai dao động từ 150.000 – 180.000 đồng/bó 6 – 8 cành, 220.000 – 250.000 đồng/bó tại các cửa hàng hoa tươi. Vì một bó chỉ có khoảng 6-8 cành nên theo chị Mai, nếu muốn một bó hoa tuyết mai đầy đặn, gây sự chú ý và hút mắt giữa không gian phòng khách, chị Mai phải cắm 2 bó vào một bình.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, hầu hết, người tiêu dùng không từ chối hoa tuyết mai dù giá thành đắt đỏ. Bởi hoa tuyết mai bung nở, với những bông hoa màu trắng, nhỏ xinh sẽ làm cho không gian phòng khách trang hoàng, sáng rực, có điểm nhấn.

Một tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thời điểm này, đơn hàng hoa tuyết mai là đắt khách nhất nên khoảng 3 tuần nay, hàng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu.

Theo tiểu thương này, những năm trước đây, dù người tiêu dùng khắt khe hơn trong chi tiêu do sự khó khăn chung nhưng người tiêu dùng không từ chối hoa tuyết mai do vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng của loài hoa này mang lại.

Theo tiểu thương này: "Đây là thời điểm đẹp để người tiêu dùng đặt hoa tuyết mai vể chơi tết. Bởi mỗi đợt nhập hàng về đến cửa hàng phải mất 3-5 ngày. Số lượng nhập về chưa được nhiều nên chúng tôi vừa bày bán tại ở quầy, vừa trả đơn khách đặt".

Hà Nội: Hoa đào đắt đỏ, gia đình khá giả chọn mua online chơi Tết Dương lịch, xe ôm kiếm bộn tiềnHà Nội: Hoa đào đắt đỏ, gia đình khá giả chọn mua online chơi Tết Dương lịch, xe ôm kiếm bộn tiền

GĐXH - Theo các tiểu thương, đơn hàng phục vụ Tết Dương lịch 2024 rất nhộn nhịp nhưng do giá đào khá cao nên khách hàng đặt mua chủ yếu là những gia đình khá giả và chỉ đặt hàng online.

Hà Nội: Kiểm tra căn lán lụp xụp giữa cánh đồng hoa Tây Tựu, 'tóm gọn' hàng tấn thực phẩm bẩn đang chờ đổ buôn cho các quán ăn vỉa hè

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.