Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Người xưa" của danh ca Khánh Ly: Tôi lãng mạn cao cấp

Thứ bảy, 14:23 19/11/2011 | Giải trí

Công nghệ gia Nguyễn Công Khanh cho rằng tất cả những điều đó đã giúp ông vượt qua rất nhiều khó khăn của cuộc đời.

Công nghệ gia Nguyễn Công Khanh.
 
Trở về…

Là người đã sáng chế ra "Ổ dữ liệu thông minh" đầu tiên cho máy vi tính ở thập niên 70 của thế kỷ trước, nhưng ông từ bỏ cuộc sống đủ đầy và môi trường làm việc chuyên nghiệp ở nước ngoài để về Việt Nam. Vì sao vậy?

- Năm 2003, tôi về nước tham dự một cuộc hội thảo "IT" có lẽ là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam giữa các chuyên gia trong nước và Việt kiều chủ yếu là các thành viên từ hội Silicon Valley. Trong chuyến trở về này tôi có dịp đến trường Dục Thanh ở Phan Thiết và biết rõ hơn cuộc đời vĩ đại của Bác Hồ.

Phải chăng đây là khởi đầu cho cuộc trở về của ông?
- Đúng vậy. Tôi đã vào Đài kỷ niệm và thắp ba nén hương trước bàn thờ của Bác với tâm nguyện sẽ quay về phục vụ Tổ quốc với tất cả kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã tích tụ được trong bao nhiêu năm sống lưu lạc ở xứ người.

Sau chuyến đi đó ông về nước luôn?

- Không, phải hai năm sau. Mùa hè năm 2006, sau khi thu xếp ổn thỏa công việc ở công ty mà tôi làm việc nhiều năm tại bang Florida tôi mới đặt chân lên đất Hà thành.
 
Về nước, công việc đầu tiên ông làm là gì?

- Giảng dạy. Khoảng nửa tháng sau khi về nước, tôi tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Mới về nước đã được tiếp xúc ngay với thế hệ trẻ đầy năng động chắc ông ấn tượng lắm nhỉ.

- Vâng, lúc đầu trên mục giảng tôi ngạc nhiên khi thấy các em sinh viên nhìn tôi với cặp mắt lạ thường và những nụ cười rất bí mật. Tôi có cảm giác như các em đang định nói với mình điều gì đấy.

Ông có biết các sinh viên muốn nói điều gì không?

- (Cười). Ồ, có chứ. Sau cùng họ "bật mí" cho tôi biết là có rất nhiều báo trên mạng đã kể câu chuyện tình lãng mạn của tôi với Khánh Ly... Trong đó có nhắc đến bản tình ca "Gợi giấc mơ xưa" mà Khánh Ly đã hát tặng tôi ngày tôi đi du học năm 1962.

Giấc mơ làng Siêu Việt
 
Công nghệ gia Nguyễn Công Khanh sinh ngày 24/6/1944, là du học sinh Pháp từ năm 1962.
 
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Grenoble ông đã làm việc như kỹ sư hệ thống trong 7 năm cho Tập đoàn Télémécanique.
 
Sau đó ông đã dấn thân vào ngành vi tính còn non trẻ lúc bấy giờ và đã sáng chế ra ổ dữ liệu đầu tiên trên thế giới cho máy tính.
 
Sáng chế mang tên Discotek này đã cho phép ông đoạt giải quán quân tại Triển lãm sáng tạo quốc tế tại Bỉ năm 1977…
Ngoài việc tham gia giảng dạy, ông còn có những kế hoạch gì khi về nước vậy?
 
- Nhiều chứ. Và một trong những kế hoạch tôi dày công nghiên cứu, triển khai là xây dựng làng Siêu Việt.
 
Ông có thể nói rõ hơn về kế hoạch này?

- Tôi có một giấc mơ xây dựng làng Siêu Việt để đào tạo hiền tài cho đất nước. Mọi sinh hoạt của các nhân viên làng Siêu Việt đều được khép kín. Trong kế hoạch của mình tôi vạch rõ chỉ cần 100 tỷ trong vòng ba năm làng Siêu Việt có thể đào tạo 100 hiền tài về công nghệ cao, vừa có tâm với đất nước vừa có khả năng làm việc cao với đầy ngọn lửa đam mê sáng tạo.

Từ đâu ông có kế hoạch về làng Siêu Việt vậy?

- Như tôi đã nói ở trên, tôi từng tham gia giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Và sau lớp học ấy tôi nhận thấy các bạn trẻ Việt Nam giờ rất cầu tiến và tiếp thu nhanh những tri thức mới. Tuy nhiên, việc đào tạo họ chỉ chú trọng hình thức và lý thuyết nhưng thiếu về nội dung và thực hành công nghệ! Đồng thời lúc đó tôi được TP Đà Nẵng mời làm cố vấn công nghệ cao ở Sở Khoa học & Công nghệ và mong muốn tôi giúp đỡ trong việc hình thành Khu Công nghệ cao cho thành phố.

Vậy lúc ấy ông thấy ý tưởng về khu công nghệ cao đó như thế nào?

- Ý tưởng ấy tôi thấy rất hay nhưng chưa đúng lúc bởi Đà Nẵng chưa có đủ nhân lực tài giỏi thu hút các nhà đầu tư trí thức trong và ngoài nước để có thể thật sự xây dựng và phát triển một khu công nghệ cao đúng nghĩa như ở Pháp hay ở Mỹ. Vì vậy, tôi đã đề nghị trước tiên hãy xây làng Siêu Việt trước. Mục đích chính là đào tạo nhân tài, đặc biệt là trong CNTT và có thể giữ chân họ lại để làm việc trên những dự án cao cấp về sáng tạo.

Và hình như kế hoạch làng Siêu Việt của ông đã thất bại?

- Vâng. Đúng hơn là chưa được triển khai chứ không thể nói thất bại, vì chưa bắt đầu thì làm sao biết được thành công hay thất bại cơ chứ!

Một kế hoạch, theo tôi, là rất táo bạo và mang nhiều ý nghĩa nhưng sao vẫn không thể triển khai được?

- Từ ý tưởng đến thực tế còn một khoảng cách rất xa. Nguyên nhân chính khiến kế hoạch của tôi chưa được triển khai là thiếu nguồn vốn và sự ủng hộ của các cấp có thẩm quyền.

Eco2Brick

Trong suốt cuộc đời, sáng chế nào khiến ông hài lòng nhất?

- Khi còn ở độ tuổi 30 - 40, sáng chế Ổ dữ liệu thông minh (Discotek) đã giúp tôi đạt được công danh và tiền tài. Còn bây giờ, khi sắp đến tuổi "cổ lai hy" thì sáng chế gạch nhẹ sinh thái (công nghệ Eco2Brick) là sáng chế có lẽ tôi tâm đắc hơn cả.

Nguyên nhân nào đưa ông đến với sáng chế này vậy?

- Trên thực tế, nước ta tồn tại hàng chục ngàn lò gạch đất sét nung. Điều này không những ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia khi lượng đất được lấy sản xuất gạch ngày càng nhiều khiến diện tích đất canh tác giảm sút. Hơn nữa lượng khí CO2 thải ra trong quá trình sản xuất gạch đất nung là nhân tố "nặng ký" hủy hoại môi trường sống... Vì vậy, việc có một công nghệ mới về sản xuất gạch nhẹ sinh thái sẽ góp phần hiện thực hóa những nghị định của Chính phủ về việc xóa bỏ các lò gạch thủ công. Tôi đã sáng chế ra Eco2Brick từ đó.

Eco2Brick nghĩa là gì?

- Danh hiệu tiếng Anh này gồm ba chữ hợp lại: Economic nghĩa là kinh tế, Ecologic nghĩa là sinh thái và Brick nghĩa là gạch. Có thể dịch danh hiệu ra tiếng Việt là gạch kinh tế sinh thái hay nói một cách khác là gạch vừa rẻ vừa thân thiện với môi trường.

Nếu tách bạch công việc, ông thấy ông là người như thế nào?

- (Cười). Tôi ư? Có lẽ trong người tôi có sẵn dòng máu "nghệ sĩ" nên tôi đã "lãng mạn, đa tình" từ thủa 13... Tôi rất đa tình nhưng không "lụy" về tình, tôi lãng mạn cấp cao nhưng không sống viển vông trong ảo tưởng!

Xin cảm ơn ông!

TheoBee.net.vn

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 58 phút trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 13 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 16 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 22 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top