Nhà 600 triệu đồng mới phải chịu thuế là quá cao

Giadinh.net - Bộ Xây dựng đã có ý kiến về Dự thảo Luật thuế nhà, đất do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, không nên tính thuế theo giá trị nhà như đề xuất của dự thảo, vì giá nhà không ổn định và thay đổi theo thời gian. Mặt khác, mỗi địa phương sẽ có cách tính khác nhau sẽ dẫn đến việc tính thuế tùy tiện. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, ngưỡng nhà 600 triệu đồng mới phải chịu thuế là quá cao, sẽ có ít hộ gia đình phải nộp thuế, dẫn đến không đạt được mục tiêu tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trước đó theo đề xuất của Bộ Tài chính, cơ quan soạn thảo Luật: Nhà dưới 600 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Với nhà có giá trị trên 600 triệu đồng, phần vượt quá hạn mức 600 triệu đồng sẽ chịu thuế suất 0,03%. Đối với đất ở một hộ, một tầng, diện tích đất trong định mức phải nộp thuế suất 0,03%, vượt không quá 3 lần chịu thuế 0,06%, trên 3 lần phải đóng 0,09%.

Khi Bộ Tài chính công bố dự thảo này, Báo GĐ&XH đã có bài phản ánh ý kiến của các chuyên gia, trong đó nhiều chuyên gia cũng không đồng tình với cách tính thuế dựa trên giá trị nhà và đề xuất nên lấy hạn mức diện tích ở làm căn cứ để tính thuế sẽ phù hợp hơn.

Cũng trên Báo GĐ&XH, ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, thuế luỹ tiến đánh vào nhà, đất sẽ là công cụ hữu hiệu để chống đầu cơ. Tuy nhiên, mức thuế suất luỹ tiến theo dự thảo là quá thấp và sẽ không đủ mạnh để hạn chế đầu cơ. Dự thảo quy định phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,09%.
 
Trong khi đó, mức đầu tiên trong hạn mức tính thuế ở các nước châu Á đã là 1% lớn hơn mức cao nhất của Việt Nam. Quan điểm này cũng tương đồng với kiến nghị của Bộ Xây dựng. Bộ này cho rằng, mức lũy tiến 0,06% và 0,09% trong dự thảo luật chưa điều chỉnh được các hành vi đầu cơ, găm giữ hàng hóa nhà ở của các tổ chức, cá nhân kể cả các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản.
 
Bộ Xây dựng kiến nghị nên chia nhỏ hơn bậc thuế, tăng thuế suất theo lũy tiến đối với các diện tích nhà đất vượt quá hạn mức để hạn chế đầu cơ. Chẳng hạn, có thể quy định các bậc thuế như sau: trong hạn mức, quá 2 lần hạn mức, 3 lần hạn mức, 4 lần hạn mức và hơn 4 lần hạn mức. Bộ Xây dựng cũng kiến nghị nên lùi thời hạn luật có hiệu lực thi hành sau ngày 1/1/2011 để các tỉnh, địa phương có thêm thời gian chuẩn bị.  
Đắc Kiên
kimngan
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Tuổi 35 của Phạm Hương

Tuổi 35 của Phạm Hương

Giải trí -

GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.