Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo châu Á chỉ ra điểm đáng sợ của đội tuyển Việt Nam

Thứ hai, 21:52 13/12/2021 | Xã hội

Bình luận trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã chỉ ra điểm vô cùng đáng sợ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Ở lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Malaysia. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã chiếm ưu thế tuyệt đối và dễ dàng hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng đấu.

Nhà báo châu Á chỉ ra điểm đáng sợ của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà báo Gabriel Tan ấn tượng với lối chơi kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng. Ngay cả nhà báo đã theo dõi bóng đá Đông Nam Á lâu năm như Gabriel Tan cũng phải bất ngờ vì lối chơi kiểm soát của "Những chiến binh sao vàng".

Bình luận trên tờ ESPN, Gabriel Tan viết: "Nếu ai đó cần một lời nhắc nhở về đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, đặc biệt là sau màn trình diễn kém thuyết phục ở trận mở màn gặp Lào, thì lần này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã đưa ra câu trả lời đủ sức nặng.

Trong cuộc tái đấu với Malaysia, đối thủ đã để thua đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2020, "Rồng vàng" đã chiếm ưu thế hoàn toàn và đưa ra lời tuyên bố dõng dạc với chiến thắng 3-0.

Các bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng trong hiệp 1 và Hoàng Đức ở cuối trận đấu đã thực sự nhấn chìm Malaysia.

Nhà báo châu Á chỉ ra điểm đáng sợ của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao ở khả năng bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020.

Ấn tượng không kém gì chiến thắng cách biệt chính là cách đội tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Đó là điều mà người ta không thấy ở đội bóng này trong những năm gần đây. Họ cũng không làm được điều đó ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, khi đối diện với những đối thủ quá mạnh.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn chưa cho rằng đội tuyển Việt Nam đang là đội bóng mạnh nhất ở giải đấu. Còn HLV Tan Cheng Hoe buộc phải thừa nhận rằng đội bóng của ông không cùng trình độ với đội tuyển Việt Nam".

Sau chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên xếp thứ 2 ở bảng B với cùng 6 điểm như Indonesia nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 15/12, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán với chính Indonesia.

Bình luận về sức mạnh của Indonesia, nhà báo Gabriel Tan chia sẻ: "Đội bóng trẻ tuổi của HLV Shin Tae Yong cho thấy họ rất đáng xem ở AFF Cup 2020. Mặc dù vậy, họ phải chờ tới khi đối đầu với đối thủ nặng ký như đội tuyển Việt Nam mới kiểm chứng được sức mạnh của mình".

H.Long

Từ 0h đêm nay, thành phố Hải Dương cho phép bán hàng ăn tại chỗTừ 0h đêm nay, thành phố Hải Dương cho phép bán hàng ăn tại chỗ

GiadinhNet - Công văn nêu rõ: Từ 0h ngày 14/12/2021, các hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép bán hàng tại chỗ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top