Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo Thu Uyên nói gì trước thông tin "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã "cạn" tiền

Thứ ba, 06:45 01/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, đại diện chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã thông báo về việc "cạn" kinh phí để tiếp tục hoạt động. Theo dự tính, toàn bộ kinh phí còn lại của chương trình chỉ đủ cho sự vận hành số 136 (7/12) của chương trình.

Trước thông tin trên, khán giả yêu thích chương trình tỏ ra rất nuối tiếc khi mà một chương trình nhân văn gắn bó với nhiều khán giả truyền hình Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua lại tiếp tục đứng trước nguy cơ phải tạm dừng hoạt động vì thiều kinh phí.

Nhà báo Thu Uyên nói gì trước thông tin Như chưa hề có cuộc chia ly đã cạn tiền - Ảnh 2.

Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã thông báo công khai đến cộng đồng về tình trạng hiện tại của mình.

Trên trang Fanpage của chương trình, BTC đã thông tin về tình hình tài chính hiện tại của chương trình. Cụ thể, nhu cầu mỗi tháng của hoạt động "Như chưa hề có cuộc chia ly" trong giai đoạn mới tối thiểu là 500 triệu đồng/tháng.  Trong đó, chi phí tìm kiếm chiếm 66%  tương đương 330 triệu (bao gồm Đội tìm kiếm Nối Thân Thương 17 người gồm các bộ phận tiếp nhận, xử lý, tra cứu, tìm kiếm thực địa, văn phòng…). Chi phí của chương trình trực tiếp mỗi tháng chiếm 34% tương đương 170 triệu.

Thời gian qua chương trình đã nhận được số tiền giải ngân từ ca sĩ Hà Anh Tuấn đợt 1 với số tiền 1 tỷ đồng và nhiều sự hỗ trợ khác từ các Mạnh Thường Quân, khán giả yêu thích và cộng đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền này chỉ có thể giúp chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" hoạt động thêm được đến tháng 2/2021 nếu không có sự hỗ trợ tiếp tục từ cộng đồng ủng hộ.

Nhà báo Thu Uyên nói gì trước thông tin Như chưa hề có cuộc chia ly đã cạn tiền - Ảnh 3.

Những khoảnh khắc trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã trở thành nguồn cảm hứng về sự nhân văn, tử tế trong cộng đồng.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, nhà báo Thu Uyên – người sáng lập chương trình cho biết: "Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà kết quả tìm kiếm trong 2 tháng gần đây rất khả quan. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang duy trì hoạt động tất cả các hoạt động từ tìm kiếm cho đến truyền hình trực tiếp. Chúng tôi sẽ "báo cáo" đến cộng đồng trong số "Như chưa hề có cuộc chia ly" 136 tới đây với tựa đề "Mồ côi tội lắm ai ơi!" vào ngày 7/12 tới đây".

Theo nhà báo Thu Uyên, vấn đề lớn nhất mà chương trình gặp phải hiện nay là khó khăn về mặt tài chính. Hiện tại, nguồn tài chính của chương trình đang sắp cạn. Và tài chính cũng chính là yếu tố quyết định đến khuôn khổ, quy mô, tính hiệu quả trong các hoạt động của chương trình.

"Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly là của xã hội, của quý vị. Chúng tôi là người thừa hành, còn quý vị mới là người quyết định. Chúng tôi chuyển hướng sang kêu gọi tài chính 100% dựa vào cộng đồng thì việc duy trì sự ổn định của hoạt động này là phụ thuộc hoàn toàn ở sự đóng góp của quý vị", nhà báo Thu Uyên nhắn gửi đến cộng đồng.

Ngay sau thông báo của chương trình về vấn đề sắp cạn kinh phí để hoạt động, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối. Đồng thời, một số khán giả đã nêu giải pháp về việc chương trình nên có một tài khoản riêng để mọi người có thể "chung sức" duy trì sự hoạt động .

Chia sẻ về vấn đề này, chủ nhiệm chương trình cho biết: "Tới đây, chúng tôi sẽ làm một đợt kêu gọi trên diện rộng cộng đồng có thể chung tay đóng góp tài chính, duy trì ổn định lâu dài cho "Như chưa hề có cuộc chia ly". Mỗi người một ít, chỉ bằng một bữa ăn sáng thôi, nhưng đều đặn mỗi tháng. Sự chung sức như vậy sẽ tạo ra sự lâu bền trong hoạt động tìm kiếm của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly"".

Hoạt động "Như chưa hề có cuộc chia ly" sau hơn một thập kỷ hoạt động đã trở thành cầu nối đoàn tụ cho hàng nghìn gia đình ly tán. Xoa dịu nỗi đau thời chiến và đỗ vỡ thời bình. Vượt qua tất cả, sự nhân văn và giá trị về tình người đã được tỏa đi. Chính điều đó đã làm nên thương hiệu của "Như chưa hề có cuộc chia ly" khiến khán giả luôn quan tâm đến mỗi hoạt động của chương trình.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top