Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà đất “lên sàn”: Tính minh bạch vẫn... “xuống”

Thứ tư, 17:20 15/07/2009

Giadinh.net - Luật Kinh doanh bất động sản quy định giao dịch bất động sản bắt buộc phải qua sàn từ ngày 1/1/2007.

Quy định này được đánh giá là sẽ làm tăng tính minh bạch cho thị trường vốn bị coi là đang bị giới đầu cơ thao túng lâu nay. Tuy nhiên, sau gần 3 năm có hiệu lực, đến nay quy định này dường như vẫn đang được thực hiện một cách hình thức.

Cơ quan quản lý chậm chạp

Thông tin trên “Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam” còn khá nghèo nàn.

 
Từ cuối năm 2007, các công ty địa ốc đã đua nhau mở sàn giao dịch bất động sản. Nhưng thực tế đến nay, theo đánh giá của giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản, các sàn này hoặc là chỉ hoạt động hình thức hoặc tiếng là sàn giao dịch nhưng lại hoạt động như một trung tâm môi giới nhà đất. Tại các sàn, người ta vẫn có thể đầu cơ mua sỉ, bán lẻ bất động sản dự án. Họ mua sỉ một lô căn hộ chung cư hoặc đất dự án với chiết khấu cao rồi bán lẻ. Theo đánh giá của ông này, hiện vẫn còn số lượng lớn các giao dịch bất động sản không qua sàn. Thậm chí, một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn cũng chưa tuân thủ quy định.

Quy định buộc giao dịch bất động sản phải qua sàn vốn được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hoá thị trường nhà đất. Ngoài việc giúp người mua tiêu dùng có khả năng tiếp cận với hàng hoá bất động sản giá trị thực, nó còn giúp nhà quản lý trong việc nắm bắt tình hình thị trường để nâng cao vai trò quản lý, điều tiết. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở kỳ vọng. Nguyên nhân có nhiều, nhưng không thể không kể đến sự chậm trễ của chính cơ quan quản lý. Luật có hiệu lực từ 1/1/2007, nhưng phải đến cuối năm này mới có Nghị định hướng dẫn thi hành, và phải đến tháng 2/2009 mới có Nghị định quy định về chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm về giao dịch bất động sản. Đến tận lúc này mới có chế tài để xử lý!

Minh bạch: Khó hy vọng ở “sàn”

7 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo công văn của Sở Xây dựng Hà Nội là: Hanhud – Land ở số 9 Ngô Tất Tố; Sao Việt ở CT4, khu đô thị Mỹ Đình (Mễ Trì); Hòa Phát ở số 64 Nguyễn Thị Định; Megastar tại 254 Thụy Khuê; IDB tại ngõ 298 đường Ngọc Lâm; Bưu điện tại khu đô thị Định Công; Đông Dương tại nhà 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy.


Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội có công văn gửi Bộ Xây dựng trình 7 hồ sơ sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo thống kê mới nhất, trên “Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam” do Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản quản lý đã có 126 thành viên, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thông tin về hàng hóa, sản phẩm trên mạng này còn khá nghèo nàn. 

Trao đổi với PV Báo GD&XH bên lề cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam thừa nhận, thị trường bất động sản của Việt Nam mới hình thành. Bản thân thị trường còn đang trong giai đoạn phát triển và dần hoàn thiện.
 
Quy định giao dịch bất động sản qua sàn vẫn còn ở bước khởi động. “Chúng ta không thể kỳ vọng quy định này sẽ ngay lập tức mang tất cả giao dịch bất động sản vào sàn. Tuy nhiên,  quy định giao dịch qua sàn cũng như các chế tài xử lý sẽ như cái chuẩn để người ta căn cứ vào đó để xử lý các sai phạm”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam nói.

Tuy nhiên, những quy định như buộc phải giao dịch qua sàn, hay chế tài xử phạt dù sao vẫn chỉ là những giải pháp mang tính cưỡng bức hành chính. Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên -  Môi trường, để minh bạch hoá thị trường bất động sản, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một luật thuế hợp lý. Thuế luỹ tiến đánh vào nhà đất có thể là liều thuốc để giải quyết tận gốc vấn đề. Thuế này sẽ tập trung đánh vào những trường hợp có nhà mà không sử dụng, có nhiều nhà. Như vậy người có tiền sẽ không thể tích trữ nhiều nhà hoặc nếu anh tích trữ nhiều nhà thì sẽ phải chịu nhiều tiền thuế, như vậy sẽ chống được đầu cơ. 

Đánh giá việc này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cũng cho rằng, gốc rễ vấn đề nằm ở sự chênh lệch cung cầu. Nguồn cung nhà ở tại các đô thị hiện nay vẫn còn thấp hơn nhiều so với cầu. Khi đầu cơ đất còn sinh lời lớn thì người ta sẽ vẫn còn đầu cơ. Vấn đề là phải làm sao để tăng nhanh nguồn cung cho thị trường!?
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Thời sự - 4 giờ trước

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

5 loại thực phẩm trẻ nên ăn mỗi ngày để tăng chiều cao

5 loại thực phẩm trẻ nên ăn mỗi ngày để tăng chiều cao

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài yếu tố về gen, chiều cao của trẻ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chế độ dinh dưỡng, lối sống, giấc ngủ,…. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm tăng chiều cao phù hợp cũng là một trong những cách hữu ích giúp trẻ đạt được chiều cao tiềm năng. Bài viết dưới đây sẽ cùng tìm hiểu về 5 loại thực phẩm giúp trẻ tăng chiều cao hiệu quả nhé!

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Đời sống - 6 giờ trước

Mưa lớn bất lợi kéo dài liên tục đã dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại Ô1 giai đoạn I Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Một phần lượng bùn lưu chứa tại Ô1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Giáo dục - 6 giờ trước

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hỗ trợ việc học, ôn tập và thi học kỳ cho các học sinh vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm điều trị.

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết việc cô giảm cân có thể một phần do ăn kiêng nhưng cũng có thể do bệnh ung thư dạ dày gây ra.

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Thời sự - 6 giờ trước

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cải cách tiền lương hiện còn một số vấn đề cần xin ý kiến như thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý, chế độ tiền lương thưởng của các cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 6 giờ trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Hé lộ điều ít biết về thiếu gia út nhà tỷ phú nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, 23 tuổi đã làm Phó Tổng giám đốc

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn được cư dân mạng quan tâm. Trong đó thiếu gia út Hiếu Nguyễn cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Top