Nhà máy ô tô Vinfast đã làm nên kỳ tích

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet- Sự kiện nhà máy Vinfast khánh thành đã thu hút đông đảo dư luận, đặc biệt các chuyên gia hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh ô tô trong và ngoài khu vực. Việc Vinfast hoàn thành các hạng mục trong sản xuất ô tô trước kế hoạch đã được ví như một kỳ tích. Sau sự kiện, lô xe Fadin của Vinfast cũng sẽ được xuất xưởng giao cho các khách hàng sớm hơn với cam kết.

Vào sáng nay (14/6), nhà máy Vinfast chính thức khánh thành và ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu Vinfast, đánh dấu sự xuất hiện của ô tô Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp thế giới.

Được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0, trên tổng diện tích 335 ha thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng), nhà máy Vinfast có quy trình sản xuất đồng bộ, khép kín với các phân xưởng dập, hàn, sơn, lắp ráp, động cơ được kết nối liên hoàn và tự động hoá bởi hàng nghìn robot.

Đây cũng là nhà máy ô tô duy nhất của Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực sản xuất các cấu phần chính của một chiếc ô tô gồm thân vỏ, động cơ. Nhà máy này là dấu mốc khẳng định ngành công nghiệp ô tô Việt đã và đang tiến lên những nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt – VinFast.

Hiện tại, VinFast đã sở hữu 10.000 đơn hàng đặt trước, và đã ra mắt mẫu xe thương mại đầu tiên là chiếc VinFast Fadil. Mẫu xe hạng A này sẽ được bàn giao đến khách hàng từ ngày 17/6, trong khi các mẫu Lux sẽ đến tay người dùng vào tháng 7/2019, sớm 2 tháng so với cam kết ban đầu.

Hiện tại, VinFast đang tiếp tục khẩn trương thiết kế, dự kiến sẽ ra mắt 12 mẫu ôtô các loại và xe máy điện ngay trong năm 2019 và năm 2020.

Tại sự kiện, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được trao cho Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast và ông Nguyễn Việt Quang-Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup và bà Lê Thị Thu Thủy-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast vì có những đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hải Phòng.

Minh Lý

Ý kiến của bạn
Tags:
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.