Nhà thu nhập thấp: Sử dụng 10 năm mới được bán
GiadinhNet - Nhà thu nhập thấp đầu tiên tại Hà Nội chưa đến ngày bàn giao nhưng đã được rao bán trên mạng.
![]() |
|
Bàn cách khai hồ sơ ngay cửa tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Ảnh: VH |
|
Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Tổng giám đốc Vinaconex Xuân Mai: Cho ở nhờ cũng không được
Nhà CT1 Ngô Thì Nhậm đã có hiện tượng rao bán, ông đánh giá như thế nào về thông tin này?
- Đấy là quyền của các trang web bất động sản. Nhưng theo quy định là 10 năm sau thì nhà thu nhập thấp mới được phép giao dịch mua bán.
Chủ đầu tư đã phát hiện trường hợp mua bán nào chưa?
- Tôi chưa biết thông tin này.
Thưa ông, sau khi khu nhà đi vào sử dụng, việc quản lý sẽ được tiến hành thế nào?
- Chúng tôi đã làm việc với Công an thành phố Hà Nội và được biết, sau khi người dân vào ở thì cứ một tháng sẽ cho kiểm tra hộ khẩu một lần. Nếu có khuất tất cơ quan công an sẽ xử lý. Vấn đề này trong Quyết định 34 cũng đã nêu rõ (không được cho thuê, chuyển nhượng hay cho ở nhờ).
Người rao bán nói, việc mua bán sẽ chuyển nhượng bằng hợp đồng viết tay. Theo ông việc này có thực hiện được không?
- Vấn đề này quá rủi ro cho những người mua vì nhà thu nhập thấp không được mua bán khi chưa qua thời hạn 10 năm.
Nếu người dân đã trót đặt tiền mua nhà thì họ phải làm gì để tránh thiệt thòi?
- Người có ý định mua nhà thu nhập thấp cần huỷ ngay hợp đồng mua bán hay đặt cọc tiền vì sẽ không bao giờ chuyển nhượng được. Đối với nhà thu nhập thấp, việc cho người khác ở nhờ còn không được thì không thể có chuyện mua bán hay chuyển nhượng.
Sau khi toà nhà đi vào hoạt động chúng tôi sẽ cho thành lập ngay tổ dân phố thường xuyên đi kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp cho ở nhờ dù bất kỳ hình thức nào thì cũng có thể bị thu hồi nhà để giao cho người khác. Chủ nhà không thể lấy chế độ của nhà nước để cho người khác.
Nếu vì rủi ro (chủ nhà lớn tuổi, hoặc bị tai nạn, thiên tai... dẫn tới thiệt mạng) mà chưa ở hết thời hạn 10 năm thì có thể để lại nhà cho con cháu hay không?
- Quyết định 34 đã nêu rõ, phải ở hết 10 năm. Với vấn đề này, có thể chủ đầu tư sẽ cho thu hồi lại nhà hoặc chờ ý kiến của thành phố.
Có ý kiến cho rằng nhà thu nhập thấp ở Hà Nội giá cao như nhà thương mại tại TP HCM, ông có bình luận gì về nhận xét này?
- Đây là vấn đề thị trường... Nếu thích mọi người có thể vào TP.HCM mua nhà rồi ở.
Chúng ta ngăn chặn việc mua bán chuyển nhượng ngầm như thế nào?
- Chủ đầu tư chỉ mong muốn làm ra sản phẩm để bán hay tiêu thụ. Chúng tôi tiêu thụ nhà theo tiêu chuẩn của thành phố quy định. Việc giao dịch như thế nào là quyền của người dân nhưng họ nên đọc kỹ Quyết định 34 xem có được phép hay không? Còn nếu người không thuộc đối tượng mua nhà thu nhập thấp mà có tiền để mua lại nhà ấy, họ cứ đổ vào mà mua, không ai cấm điều đó. Vấn đề là họ có được ở hay không mới là điều quan trọng.
-Xin cảm ơn ông.
Nhóm PV thời sự |
|
Nhà thu nhập phải dành cho người có nhu cầu thực sự
Tuy nhiên, khi mà những khu nhà thu nhập thấp đầu tiên còn chưa hoàn thiện thì đã có chuyện mua bán, sang nhượng và đẩy giá lên rất cao, điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, hi vọng về nhà thu nhập thấp sẽ đến với tay người nghèo vơi đi rất nhiều.
Bởi nhà thu nhập thấp mà bị sang nhượng, mua bán thì không khác gì nhà thương mại. Mà thương mại rồi thì giá thành sẽ vượt ra khỏi thu nhập của những người nghèo. Như thế, những người thu nhập thấp lại mòn mỏi đi thuê nhà mà không biết đến bao giờ mới có đủ tiền để mua được căn hộ cho chính mình.
Ông Trần Trung Lợi, Ngõ 27, Khâm Thiên, Hà Nội
Đó là những người cần tiền chứ không phải cần nhà
Ngoài ra, việc nhà thu nhập thấp bị rao bán, tôi không loại trừ khả năng đó là những người có tiền muốn đầu cơ nên bằng cách nào đó đã hợp thức được hồ sơ của mình để mua được nhà thu nhập thấp rồi rao bán. Vấn đề này cơ quan chức năng cần ngăn chặn ngay, tránh để những trường hợp tiếp theo xảy ra. Có như vậy nhà thu nhập thấp mới đến được với người nghèo.
Ông Bùi Thái Tâm, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. |
Nhóm PV Thời sự



