Nhà văn Hòa Bình: Ai rồi cũng có một cuộc hẹn ở “cổng thiên đường”
GiadinhNet - Với 12 truyện ngắn được tác giả gói gém trong tập truyện "Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường" nhưng mang đầy đủ sắc thái của cảm xúc nhằm gửi gắm một mong muốn, mỗi người đều có một "cổng thiên đường" trong tiềm thức để nhớ và mang theo.

Nhà văn Hòa Bình (ảnh nhân vật cung cấp).
"Thiên đường" không khó tìm
"Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường” là cuốn sách thứ 8 của nhà văn, nhà báo Hoà Bình. Tập sách có 12 truyện ngắn, được sắp xếp theo diễn tiến các mùa trong năm nhưng bao trùm lên tập truyện là những cảm xúc vật lộn với chính mình, với tình yêu và nỗi cô đơn. Các nhân vật đều khao khát yêu nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa thực sự. Ngay cả khi đã tìm được rồi thì hành trình ấy vẫn chưa dừng lại, khiến người ta vẫn cứ phải mải miết đi tìm, theo đuổi và chinh phục.
Câu chuyện "Tuyết Liên Hoa" là một ví dụ cho minh chứng rằng để có được tình yêu chưa bao giờ là sự dễ dàng. Khi người chồng bất ngờ bị tai nạn và rơi vào hôn mê sâu khiến anh không còn biết gì về cuộc sống xung quanh. Dù vậy, người vợ vẫn hàng ngày đến bệnh viện, cùng anh "chiến đấu" với cái chết cận kề bằng cách kể cho anh về những năm tháng đẹp đẽ hai người đã bên nhau, những kỷ niệm và những lời hứa sẽ cũng nhau khám phá. Sự khơi gợi ấy đã mang đến điều kỳ diệu cho sự sống của anh, giúp anh bước qua thời khắc sinh tử nhất để bình phục trở lại. Câu chuyện xuất hiện trong "cụm" về mùa Đông nhưng ý nghĩa lại vô cùng ấm áp, khép lại tập truyện một cách có hậu. Có vẻ như trong mọi sự, tình yêu thương luôn là thứ "thần dược" làm thức tỉnh con người, khiến cho bản tình ca cuộc đời luôn được lan tỏa và nối dài đến vô tận.
Thế nhưng, cuộc sống đâu phải ai cũng đủ sức mạnh để đi đến tận cùng tình yêu. Rất nhiều những đứt đoạn, gãy đổ được nảy sinh mà nguyên nhân gây ra cũng đa dạng như chính nguồn gốc của nó. Tác giả không tập trung vào việc miêu tả cốt truyện, chị chọn cách thể hiện thiên về chiều sâu, lý giải phần nào những rối rắm của trạng thức con người khi loay hoay tìm kiếm/dứt bỏ tình yêu hay nỗi cô đơn của mình. Phải là người có kinh nghiệm sống, góc nhìn tinh tế và "chắc tay" mới có thể chọn cách thể hiện mạo hiểm ấy. Thế nên, cách viết của Hòa Bình thường giữ sự tỉnh táo cần thiết, không để cảm xúc sa đà theo nhân vật. Chị kiệm lời nhưng vẫn giữ sự nữ tính trong từng con chữ hay cách khám phá, len lỏi vào suy nghĩ của nhân vật. Để rồi để tự độc giả lý giải, tìm câu trả lời chứ không áp đặt bằng những tuyên ngôn hay ho nhưng sáo rỗng.
Đọc "Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường", cách kể ngắn gọn, giọng văn nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác chị đang viết cho người trẻ. Đó cũng là một cách hiểu vì những chuyện chị đề cập đến không quá đao to búa lớn, không có những bi kịch chồng chất dễ dẫn dụ nhưng cũng khá nặng đầu trong một cuộc sống vốn dĩ đã đầy stress... Chính cách kể súc tích, ngắn gọn bằng cách chỉ chọn một lát cắt để người đọc đi đến tận cùng trạng thái cảm xúc đó được coi là sự sắp xếp, bố trí khá thông minh. Nó đủ hấp dẫn và thậm chí khiến người ta thấy thòm thèm khi tác giả bất ngờ kết thúc câu chuyện một cách lửng lơ, như: “Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường”, “Bức tử hiện tại”, “Đi về phía vô cùng”...
Hãy sống để mỗi người đều có một "cổng thiên đường"
Dù không phân biệt trong "đàn con" 12 đứa thì "đứa" nào được tâm đắc hơn nhưng cách chọn câu chuyện “Cuộc hẹn nơi cổng thiên đường” làm chủ đề, lại xuất hiện đầu tiên khiến người ta có quyền nghĩ, tác giả đặt cảm xúc nhiều hơn cho nó. ““Cổng thiên đường” có thể chỉ có trong sự tưởng tượng mộng du của cô gái nhưng ý nghĩa của nó không nằm ở việc nó tồn tại hay chỉ là sản phẩm của ảo giác. Điều nhắc nhớ chúng ta hãy làm sao mỗi người đều có một "cổng thiên đường" trong hành trình sống. Khi đã tìm thấy nó, có người dũng cảm bước qua nó để tìm đến cảnh giới khác cao hơn là trở thành thiên thần, nhưng cũng có người vì không chiến thắng được sự chênh vênh, lung lạc mà chọn cách quay lại, không muốn bước tiếp hay bước qua nữa. Nhưng dù có như thế thì tôi tin rằng, chỉ cần người ta có mong muốn, khát vọng về một "cổng thiên đường" thì rồi họ sẽ hiểu, cái mang theo cuối cùng không phải là tiền tài địa vị mà là những yêu thương. Chính nó mới mang ý nghĩa cốt lõi, sự hồi sinh ngay cả khi chúng ta không còn nữa, chứ không phải là chuyện đấu đá, tranh giành để mình được nổi tiếng và quyền lực hơn", tác giả tâm sự.
Nhưng cuộc sống không thể vì sự mong muốn ấy mà dễ dàng trở nên tốt đẹp. Những bi kịch tình yêu do khách quan hay do chính mình gây ra vẫn song hành, thậm chí áp đảo điều tốt đẹp. Nó là thực tại mà tác giả đề cập đến để người đọc tìm cách đối diện với nó thay vì chọn cách trốn tránh. Khi còn yêu thương thì sẽ còn tuyệt vọng và bi kịch, có sinh ắt có diệt, có thành ắt có bại... Khép lại cuốn sách, người đọc sẽ thu nạp về mình không chỉ cách ứng phó với những biến cố, sự cô đơn mà còn là những triết lý về cuộc sống được tác giả dẫn dắt từ đạo Phật.
Trong rất nhiều câu chuyện, tác giả đã ý nhị "cài cắm" những triết lý của đạo Phật như một sự "gợi ý" để con người tìm thấy sự an ủi. Nói đúng hơn, chính tình yêu thương và đức tin của con người là sự cứu rỗi khỏi những bi kịch đời người. Như trong câu truyện “Tuyết Liên Hoa”, bằng niềm tin về bông Tuyết Liên Hoa mọc trên vùng Đông Tây Tạng, ai nhìn thấy nó sẽ may mắn hay về vùng đất thiêng mà cả hai đã cùng nhau trải qua... đã mang đến sức mạnh kỳ diệu cho sự sống của nhân vật. Hay trong "Đi về phía vô cùng", từ nỗi cô đơn, vật lộn với bi kịch cá nhân, cuối cùng nhân vật đã giải thoát được sự bế tắc qua đạo Phật và Thiền. “Bất hạnh và hạnh phúc đều nằm trong những bước sải chân", "Muốn nhận quả phải gieo hạt từ bây giờ" chính là ý nghĩa để những nhân vật của Hòa Bình tìm được sự giải thoát, tìm được đến "cổng thiên đường".
Minh Nhật

Đại lễ 30/4: Nam rapper nổi tiếng chia sẻ chạm đến trái tim nhiều người
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Rapper Đen Vâu khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ cảm xúc đặc biệt trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nam đạo diễn hàng loạt phim trăm tỷ, tuổi U50 chưa nghĩ tới hôn nhân dù đang hạnh phúc bên bạn gái là ca sĩ
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là nhân vật đình đám trong làng giải trí Việt với hàng loạt phim trăm tỷ, chuyện tình cảm khá kín tiếng cho đến khi công khai bạn gái là ca sĩ nổi tiếng.

Nữ MC có màn ứng biến tinh tế trên sóng trực tiếp lễ kỷ niệm 30/4 là ai?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - MC-BTV Thuý Hằng đã có màn ứng biến linh hoạt khi phỏng vấn một em bé. Màn ứng biến này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận về vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bài hát hút 1,2 tỷ view dịp lễ 30/4
Giải trí - 8 giờ trước"Tự hào màu áo lính" - ca khúc do Nguyễn Thái Học thể hiện, nhạc sĩ Long Họ Huỳnh sáng tác - trở thành hiện tượng âm nhạc dịp đại lễ 30/4, đạt hơn 1,2 tỷ lượt nghe trên các nền tảng TikTok. Dù vậy, giọng ca sinh năm 2000 vẫn chạnh lòng khi tên tuổi chưa được khán giả nhớ mặt gọi tên.

Giọng đọc nữ 'chạm trái tim' tại lễ diễu binh, diễu hành 30/4: Xinh như Hoa hậu, 33 tuổi đã là Thiếu tá
Giải trí - 13 giờ trướcMỗi khối diễu binh đi qua lễ đài, mỗi chất giọng thuyết minh cất lên hòa tiếng trống hào hùng tạo nên hình ảnh mãn nhãn, mãn nhĩ trong lòng khán giả.

Bật mí về ca sĩ và bài hát vượt mốc 2 tỷ lượt xem trong đại lễ 30/4
Giải trí - 13 giờ trướcCa sĩ Duyên Quỳnh - người thể hiện ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" gây sốt những ngày qua - chia sẻ điều khó quên về tác phẩm dịp đại lễ 30/4.

Chia sẻ xúc động của giọng nữ cao đầu tiên hát 'Đất nước trọn niềm vui'
Giải trí - 15 giờ trướcLà giọng nữ cao đầu tiên thể hiện bản hùng ca “Đất nước trọn niềm vui” - vốn gắn liền với những giọng nam hào sảng, ca sĩ, Đại úy Tố Hoa nói cảm thấy áp lực.

Ấn tượng màn trình diễn đẹp mắt tại liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh TP Hà Nội năm 2025 đã chính thức khép lại. Đêm nhạc đã để lại nhiều dư âm với những tiết mục ấn tượng, được đầu tư công phu của học sinh Hà Nội.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 32): Nguyên lộ chuyện thích An
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Đại đến tìm để làm rõ việc Nguyên thích An, trong khi đó Việt cũng tỏ thái độ, yêu cầu Nguyên tránh xa An.

Phim của Lý Hải doanh thu khủng vẫn gây tranh cãi
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - "Lật mặt 8" của Lý Hải dẫn đầu phòng vé với lượng vé bán và doanh thu gần 50 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên phim vẫn nhận nhiều tranh cãi về nội dung.

Bất ngờ chân dung nữ ca sĩ quê Đắk Lắk có ca khúc đạt 2 tỷ lượt xem dịp Đại lễ 30/4
Giải tríGĐXH - Duyên Quỳnh là nữ ca sĩ quê Đắk Lắk đã thể hiện "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" - ca khúc đang "gây bão" trên các nền tảng số.