Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và kỷ niệm với kỳ họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất

Thứ bảy, 14:00 22/05/2021 | Giải trí

GiadinNet - Sau kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam thống nhất tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có cảm hứng sáng tác bài “Tổ quốc ngày mới”. Bài hát ghi dấu sự kiện trọng đại của đất nước: Đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thấy chúng tôi đến, nhạc sĩ Phạm Tuyên mang ra một tập tài liệu về bầu cử, trong đó có Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV ở đơn vị bầu cử số 01 (gồm quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng) và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tại phường nơi ông sinh sống. Kèm theo đó là tài liệu tóm tắt về các đại biểu tham gia ứng cử.

Ông chia sẻ: "Với bầu cử Đại biểu Quốc hội thì tôi được biết nhiều qua truyền hình, báo chí. Khi đang còn công tác, có đại biểu tôi đã gặp ngoài đời nên cũng biết ít nhiều rồi. Nhưng với danh sách ứng cử đại biểu HĐND ở phường thì nói thật là tôi không nắm rõ. Vì mấy năm nay, do tuổi già sức yếu, đến đi xuống cầu thang (nhà nhạc sĩ ở khu tập thể - PV) tôi cũng không đi được nên thông tin cập nhật cũng hạn chế. Vì thế, tôi bảo con tìm cho tôi tài liệu tóm tắt về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp của các ứng cử viên để khi đi bầu có lựa chọn chính xác hơn".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và kỷ niệm với kỳ họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất - Ảnh 1.

Ở tuổi 92, nhạc sĩ Phạm Tuyên đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp Quốc hội nhiệm kỳ này

Nhạc sĩ của tuổi thơ cũng bày tỏ quan điểm riêng rằng khi đi bầu cử, trong danh sách bầu, ông sẽ chọn một ứng cử viên là nữ. "Cái này là lựa chọn của riêng tôi thôi, hơi cá nhân một chút. Vì tôi thấy phụ nữ "đảm việc nước" lại vừa "đảm việc nhà" phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài ra, tôi cũng muốn tỷ lệ nam nữ được cân đối hơn, chứ đại biểu nữ tham gia HĐND hay đại biểu Quốc hội hiện còn khá ít", nhạc sĩ Phạm Tuyên nói.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng người nhạc sĩ già vẫn giữ thói quen đọc báo, xem ti vi hàng ngày. Những ngày này, người nhạc sĩ già cũng cảm thấy hân hoan khi xem không khí ngày hội bầu cử đang lan toả trên cả nước. Qua báo chí, truyền hình, ông bảo: "Tôi thấy mừng vì danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu nhân sự, trong đó, lực lượng trẻ tham gia rất nhiều. Điều này cho thấy sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo rất cấp tiến của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước".

Ở tuổi 92, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã để lại một kho tàng nghệ thuật với khoảng 700 ca khúc. Ông cũng là nhạc sĩ có nhiều sáng tác về Đảng, Bác Hồ và thiếu nhi, được yêu thích và nổi tiếng cho đến tận bây giờ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và kỷ niệm với kỳ họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất - Ảnh 2.

Nhạc sĩ tìm đọc các tài liệu về bầu cử để chuẩn bị cho ngày hội sắp tới

Tôi hỏi ông sáng tác nhiều ca khúc như vậy thì có bài hát nào về bầu cử không, ông bảo: "Nói về ngày bầu cử một cách trực diện thì không nhưng năm 1976, sau kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam thống nhất tại Thủ đô Hà Nội, tôi đã có cảm hứng sáng tác bài "Tổ quốc ngày mới".

Sau ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam đã liền một dải. Tuy nhiên trên thực tế đã tồn tại hai Chính phủ: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Từ ngày 15/11 đến ngày 21/11/1975, tại Sài Gòn - Gia Định đã diễn ra Hội nghị Hiệp thương chính trị bàn vấn đề thống nhất Việt Nam về mặt Nhà nước. Hội nghị Hiệp thương chính trị đã quyết định Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước.

Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất đã được tiến hành trong cả nước.

Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Thủ đô Hà Nội thảo luận và thông qua báo cáo Chính trị, các Nghị quyết quan trọng: Tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca của nước Việt Nam thống nhất. Trong đó, Quốc hội đã thống nhất đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và kỷ niệm với kỳ họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất - Ảnh 3.

Bản photo viết tay ca khúc Tổ quốc ngày mới của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhạc sĩ cho chúng tôi xem bản viết tay của ca khúc Tổ quốc ngày mới được ông lưu giữ trang trọng trong kho tư liệu. Bản nhạc viết ngày 2/7/1976, tức ngay sau khi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được lựa chọn.

Vì thế, dòng đầu tiên của bản nhạc chép tay có đề tựa: "Chào mừng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Nhấn mạnh ý nghĩa này, trong bài hát, nhạc sĩ viết: "Vinh quang Tổ quốc ta, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Và không thể không nhắc đến Bác Hồ, người đã góp phần lớn lao vào công cuộc giải phóng hai miền Nam Bắc, thống nhất non sông một dải: "Vinh quang Hồ Chí Minh, tên Người còn sống mãi với non sông Việt Nam". Đây cũng là câu kết của bài hát "Tổ quốc ngày mới".

Ca khúc sau đó được hợp ca nam nữ Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện và phát trên sóng phát thanh trong sự hưởng ứng của khán thính giả cả nước.

L.T.Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 3 phút trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 7 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 18 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 20 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Top